Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai": Lan tỏa mạnh mẽ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”. Sau hơn 3 tháng phát động (từ ngày 8-6 và kết thúc ngày 25-9-2020), cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với  97.526 bài dự thi. Cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Duy Lê
Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai". Ảnh: Duy Lê

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh và thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, có khá nhiều bài dự thi từ các tỉnh gửi về như: Ninh Bình, Bình Dương, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định…

Trung bình mỗi kỳ, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 12.190 bài dự thi; nhiều tập thể, cá nhân tham gia rất tích cực, đều đặn, liên tục qua các kỳ thi. Một số địa phương, đơn vị do làm tốt công tác tuyên truyền nên có số người dự thi khá đông như: TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê, Kbang...

Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc thi được triển khai nghiêm túc, bài bản và đảm bảo tiến độ đề ra. Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tương đối kịp thời và rộng khắp. Qua đó, đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tìm hiểu về 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2020) nói riêng và 90 năm Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục, bồi dưỡng niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ kết quả cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”, Ban tổ chức rút ra một số kinh nghiệm sau: Việc tổ chức, phát động cuộc thi diễn ra trong thời điểm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là rất cần thiết; góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng.

Việc thi tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử truyền thống của Đảng bộ tỉnh và lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Để cuộc thi đạt kết quả tốt nhất, yêu cầu đầu tiên đó là cần phải có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, công tác tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Thực tế cho thấy, nơi nào làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thì nơi đó số lượng người tham gia dự thi đông hơn và chất lượng cao hơn.

Cùng với đó, các thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi phải đề cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên do mình phụ trách tích cực tham gia hưởng ứng. Phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các thành phần, đối tượng do mình phụ trách tham gia dự thi.

Đồng thời, người tham gia dự thi phải nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc thi, từ đó mới tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, có sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc thì kết quả bài thi mới đạt chất lượng tốt. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc thi tổ chức tổng kết, khen thưởng kịp thời, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia hưởng ứng cuộc thi. Nhờ đó, cuộc thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân.


Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 88 giải cá nhân: 8 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba và 40 giải khuyến khích; 3 giải tập thể trao cho những đơn vị có thành tích trong công tác triển khai cuộc thi gồm: Đảng ủy xã Lơ Ku (huyện Kbang), Đảng ủy phường Hòa Bình (thị xã Ayun Pa), Đảng ủy xã Phú An (huyện Đak Pơ). Đồng thời, Ban tổ chức cũng quyết định khen thưởng cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến cuộc thi như: Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Tỉnh Đoàn.

 LÊ VĂN TUYỀN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.