Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương": Thiết thực, lan tỏa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 3 năm triển khai (2018-2020), chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã lan tỏa những giá trị cốt lõi đẹp đẽ thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp phụ nữ nghèo có động lực vươn lên phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giữ vững an ninh vùng biên cương Tổ quốc.
Niềm vui dưới “Mái ấm tình thương”
Mới đầu mùa khô nhưng cái nắng hầm hập ở xã biên giới Ia Chía (huyện Ia Grai) khiến ai nấy đẫm mồ hôi. Dưới những căn nhà mái tôn chỉ hơn chục mét vuông, cái nóng càng tăng lên gấp bội. Vì vậy, nhận chìa khóa trao tay nhà “Mái ấm tình thương” do chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trao tặng, chị Ksor Byiu (làng Kom Bo) mừng vui không nói thành lời. Căn nhà rộng 54 m2 cao ráo, thoáng đãng, đối lập với căn nhà lụp xụp bên cạnh.
Chị Byiu xúc động: “Cả gia đình mình sống trong nhà cũ bao nhiêu năm nay, mùa mưa lạnh lẽo, mùa nắng thì nóng bức, lũ trẻ con không chịu ngồi yên học hành. Được chương trình hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình vay thêm để làm nhà mới. Có nhà cửa rộng rãi thì không còn lo gì nữa cả”.
“An cư lạc nghiệp” cũng là ước muốn của nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như chị Ksor Dút (làng Kom Yố). Nhận chìa khóa ngôi nhà mới rộng 60 m2 cùng tấm ảnh Bác Hồ được lồng khung trang trọng, niềm vui sướng hiện lên qua ánh mắt lấp lánh của người phụ nữ trẻ: “Đây đúng là ngôi nhà mơ ước của mình. Mình sẽ treo ảnh Bác ở nơi trang trọng để nhắc nhở luôn cố gắng lao động để thoát nghèo, làm theo lời Bác, giúp đỡ mọi người”. 
Tặng bò giống làm phương tiện sinh kế, giúp phụ nữ biên giới vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Minh Châu
Tặng bò giống làm phương tiện sinh kế giúp phụ nữ biên giới vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Minh Châu
Không chỉ biến ước mơ về một mái ấm khang trang của nhiều phụ nữ nghèo thành hiện thực, chương trình còn hướng đến mục tiêu tạo sinh kế ổn định, giúp chị em thoát nghèo bền vững. Với ý nghĩa đó, chương trình đã hỗ trợ bò giống, dê giống và hướng dẫn cách chăn nuôi để góp phần phát triển kinh tế.
Chị Rơ Mah Hlơ (làng Po) thuộc thế hệ 9X nhưng đã có tới 3 mặt con. Cuộc sống ngày càng khó khăn khi ruộng rẫy ít đi, con cái đến tuổi tới trường. Nhận 1 con bò giống trị giá 12 triệu đồng từ chương trình, chị Hlơ nêu quyết tâm: “Mình sẽ cố gắng chăm sóc tốt để bò sinh sản, giúp gia đình cải thiện kinh tế để nuôi 3 đứa con ăn học. Cảm ơn chương trình đã kịp thời giúp đỡ mình trong giai đoạn khó khăn hiện nay”.
Tạo nguồn sinh kế bền vững
Mặc dù bận rộn với lịch trình công tác các tỉnh Tây Nguyên nhưng bà Cao Thị Ngọc Dung-Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh vẫn đích thân đi trao từng ngôi nhà, từng con bò cho từng trường hợp. Bà Dung chia sẻ: “Chương trình đã cho chúng tôi cơ hội để chia sẻ yêu thương đến phụ nữ nghèo, người dân khó khăn nơi biên giới xa xôi của tỉnh Gia Lai. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân hướng về phụ nữ, trẻ em biên giới bằng việc làm thiết thực”.
Trong 3 năm (2018-2020), chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trao tặng 17 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo các xã biên giới của tỉnh; hỗ trợ bò giống, dê giống (trị giá 9-15 triệu đồng/con) cho 116 gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn làm phương tiện sinh kế vươn lên thoát nghèo.
Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chương trình tiếp sức đến trường bằng việc tặng 45 suất học bổng, 115 chiếc xe đạp. Ngoài ra, chương trình còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho vay vốn xoay vòng, tặng bồn nước, dụng cụ y tế... Tổng giá trị của các hoạt động đồng hành trong 3 năm qua là trên 4,8 tỷ đồng.
Nhà “Mái ấm tình thương” giúp phụ nữ an cư lạc nghiệp. Ảnh: Minh Châu
Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Ảnh: Minh Châu
Bà Trần Thị Phương Hoa-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh khẳng định, phát triển kinh tế sẽ giúp ổn định cuộc sống, từ đó khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực của chị em phụ nữ vùng biên giới tham gia vào các hoạt động địa phương. “Tuy vậy, đời sống của người dân khu vực này, đặc biệt là chị em phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn. Họ cũng là những người dễ bị tổn thương nhất, cần sự chung tay chăm lo hỗ trợ, động viên của cộng đồng và xã hội”-bà Hoa chia sẻ. 
Sự chung tay, góp sức của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã tạo ra hiệu quả tích cực. Đánh giá ý nghĩa thiết thực của chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-khẳng định: “Chương trình có sức lan tỏa lớn, thu hút nhiều lực lượng tham gia giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới nói chung, phụ nữ nói riêng phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống thông qua hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe. Kinh tế ổn định, đời sống dần nâng lên, nhân dân càng yên tâm tin tưởng và đóng góp, giúp đỡ lực lượng Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và an ninh chính trị”.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.