Trung tá Bùi Văn Trung: Người đội trưởng mẫu mực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 năm qua, Trung tá Bùi Văn Trung-Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những kết quả nổi bật trong công tác của anh và đồng đội đã góp phần cùng Công an huyện đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.
Trung tá Bùi Văn Trung. Ảnh: Đỗ Doanh
Trung tá Bùi Văn Trung. Ảnh: Đỗ Doanh
Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, anh Bùi Văn Trung được phân về công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh). Đến năm 2008, anh được phân công về Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Chư Prông). Với những nỗ lực trong công tác, từ một điều tra viên, anh được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm làm Đội phó rồi Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp.
Chư Prông là huyện biên giới có địa bàn rộng, tình hình tội phạm diễn biến khá phức tạp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Bùi Văn Trung đã chủ động tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị lập kế hoạch trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, giải quyết các vụ việc, vụ án, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trung tá Bùi Văn Trung cho biết, có những lúc cao điểm phải xa nhà hàng chục ngày để truy bắt tội phạm. Vợ chồng anh lại cùng công tác trong ngành Công an nên con cái đều phải gửi ông bà nội, ngoại trông coi. 
Từ năm 2015 đến nay, anh đã trực tiếp tham gia chủ trì, điều tra, khám nghiệm hiện trường, xác minh thành công nhiều vụ án phức tạp về trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ án chưa rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội như: giết người, cướp tài sản, xâm hại tình dục trẻ em… Trong quá trình điều tra, Trung tá Bùi Văn Trung luôn quán triệt đồng đội tuân thủ nguyên tắc: đảm bảo tính khách quan, tôn trọng sự thật, không làm oan người vô tội nhưng cũng không để lọt tội phạm.
Trong những năm qua, 100% tin báo tố giác tội phạm của nhân dân và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, giải quyết. Tỷ lệ giải quyết tin báo hàng năm đạt hơn 90%. Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hàng năm đạt từ 75% đến 80% trở lên, trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên. 
Nói về người đội trưởng của mình, Đại úy Trần Thế Phong-điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Chư Prông) cho biết: “Đồng chí Trung luôn tận tụy, hết mình vì công việc, tận tình giúp đỡ, hướng dẫn anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong cuộc sống, anh luôn được anh em trong đội tin yêu, quý trọng”.  
Liên tục phấn đấu, nỗ lực trong công tác nên từ năm 2015 đến nay, 5 năm liền, Trung tá Bùi Văn Trung đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh cũng đã 2 lần được Bộ Công an tặng bằng khen (năm 2017 và 2019), được Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm.
Thượng tá Bùi Hữu Nam-Phó trưởng Công an huyện Chư Prông-nhận xét: “Đồng chí Bùi Văn Trung có trình độ chuyên môn vững vàng, rất nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến hay trong việc điều tra, phá án, đặc biệt là các vụ án phức tạp, trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện”.
ĐỖ DOANH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.