Siu Grát: Tuổi cao gương sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Siu Grát-Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Mới đây, ông Grát được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.
Ông Siu Grát. Ảnh: Hoàng Cư
Ông Siu Grát. Ảnh: Hoàng Cư
Sinh ra và lớn lên tại làng Pôk (xã Ia Khươl), cuộc sống của gia đình ông Grát gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy, ông luôn cố gắng học hỏi, chăm chỉ làm việc và tiết kiệm để làm gương cho con cháu học tập, quyết tâm xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.  
Đến năm 2010, gia đình ông đã có gần 10 ha cây trồng các loại, trong đó có  hơn 4 ha cà phê, hơn 3 ha bời lời, hơn 2 ha cây trồng khác. Đồng thời, ông còn nuôi 15 con bò, 23 con heo và hàng trăm con gà. Có của ăn của để, ông tập trung đầu tư cho các con ăn học đến nơi đến chốn, xây dựng nhà ở kiên cố, mua sắm trang-thiết bị phục vụ sinh hoạt gia đình và sản xuất. Gương mẫu trong cuộc sống và sản xuất, gia đình ông được bầu chọn là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm liền.

Ông Mã Ngọc Tượng-Phó Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Chư Păh: “Ông Siu Grát nhiệt thành tham gia công tác Hội NCT và phong trào “Tuổi cao-gương sáng”. Ông không quản sớm khuya phối hợp với cơ quan chức năng, nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho các đối tượng. Ông là nhân tố tích cực trong việc vận động cán bộ, hội viên đoàn kết phát huy vai trò NCT thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

Nói đúng, làm giỏi, thường giúp đỡ mọi người nên ông Grát được bà con trong vùng bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận, Phó Trưởng thôn, rồi Trưởng thôn Pôk. Năm 2012, ông được giới thiệu, bầu làm thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Khươl. Từ năm 2015 đến nay, ông là Chủ tịch Hội NCT xã Ia Khươl.

Ở cương vị nào, ông cũng nêu gương, lắng nghe ý kiến của bà con, sẵn sàng chia sẻ khó khăn và tận tụy với công việc. Với uy tín có được, ông đã vận động bà con địa phương tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Ông Trần Quốc Nghị-Chủ tịch UBND xã Ia Khươl-đánh giá: “Ông Siu Grát tính tình cởi mở, tính toán làm ăn giỏi, thường xuyên giúp đỡ bà con trong sản xuất, giải quyết những khó khăn, mâu thuẫn nên rất có uy tín. Ông nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể, nhất là công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần đoàn kết, xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

Trong phong trào và công tác Hội NCT, ông Grát đã có nhiều đóng góp trong việc tập hợp, phát triển hội viên. Xã Ia Khươl có 527 hội viên NCT, trong đó có 154 người thuộc đối tượng chính sách, 117 người từ 80 tuổi trở lên được hưởng chế độ trợ cấp xã hội theo quy định. Ông Rơ Châm Dinh (86 tuổi, ở làng Kach) bộc bạch: “Mình ưng cái việc Grát làm, nhất là giúp đỡ người nghèo, giải quyết mâu thuẫn phù hợp hương ước, quy ước, pháp luật”.
Nói về bản thân, ông Siu Grát bộc bạch: “Được bà con tin cậy, mình càng phấn đấu làm tốt nhiệm vụ. Ngày nào còn sức khỏe, mình còn tham gia đóng góp cho công tác Hội”. 
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.