Già làng Kpă Jao: Điểm tựa của buôn Chính Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ gương mẫu, thường xuyên giúp đỡ người dân, già làng Kpă Jao (buôn Chính Hòa, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn là người hòa giải các mâu thuẫn, được bà con trong buôn tin tưởng, kính trọng.   
 Già làng Kpă Jao. Ảnh: Lê Nam
Già làng Kpă Jao. Ảnh: Lê Nam

Già làng Kpă Jao sinh năm 1955, là người con của mảnh đất Ia Mlah anh hùng. Từ tháng 3 đến tháng 6-1975, ông tham gia công tác tại địa phương. Năm 1979, ông được cử đi học ngành nông nghiệp ở Kon Tum. Sau đó, ông về công tác tại Văn phòng UBND xã Ia Mlah.

Năm 1985, ông được điều chuyển qua làm Trưởng Công an xã, rồi Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã. Từ năm 1993, ông là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Mlah. Đến năm 2015, ông nghỉ hưu. Sau đó, ông được bà con bầu làm già làng.     

Buôn Chính Hòa hiện có 343 hộ với 1.555 khẩu. Với cương vị già làng, ông Kpă Jao thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của buôn tổ chức các buổi tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông cũng luôn trăn trở làm thế nào để giúp người dân nâng cao đời sống, từ đó góp sức xây dựng buôn làng ngày một khang trang, sạch đẹp.
Ông chia sẻ: “Muốn bà con tin và làm theo thì mình phải gương mẫu đi đầu trong mọi việc. Vì vậy, mình luôn cố gắng tìm tòi, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Mình tích cực tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp để học hỏi thêm kiến thức về áp dụng vào sản xuất, đồng thời hướng dẫn cho bà con trong buôn. Gia đình mình hiện có 3 ha mì, 6 sào lúa nước và nuôi thêm 15 con bò, 5 con heo. Cộng với nguồn thu nhập từ lương hưu, mỗi năm, nhà mình tích lũy trên 200 triệu đồng”.
Già làng Kpă Jao chăn nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Lê Nam
Già làng Kpă Jao chăn nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Lê Nam
Đặc biệt, mỗi năm, ông Kpă Jao hòa giải thành công 7-10 vụ việc mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, vi phạm pháp luật, tảo hôn... Ông kể: Hồi tháng 7-2020, gia đình ông Kpă Yuh có 1 người cháu đi làm phụ hồ không may bị điện giật chết. Giữa gia đình và nhà thầu xây dựng đã xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, ông đã phối hợp với Ban nhân dân thôn nhiều lần xuống gặp 2 bên để hòa giải, phân tích đúng sai. Cuối cùng, hai bên đi đến thống nhất và cùng nhau lo chu toàn hậu sự cho người xấu số.
“Trước khi hòa giải, mình phải tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc. Sau đó, mình phân tích cho hai bên hiểu đúng pháp luật, đúng phong tục tập quán và giải quyết có tình, có lý”-già làng Kpă Jao nói.
Trao đổi với P.V, ông Ksor Luân-Chủ tịch UBND xã Ia Mlah-cho biết: “Già làng Kpă Jao là người luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông còn vận động cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ có già làng Kpă Jao cùng với Ban Nhân dân thôn làm tốt công tác hòa giải nên tình hình an ninh trật tự trong buôn Chính Hòa luôn ổn định”.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.