Chư Pưh: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, MTTQ và các đoàn thể huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Từ các phong trào này, nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực đã xuất hiện, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cựu chiến binh Vũ Văn Chính (thôn Tao Klăh, xã Ia Rong) là một điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, vượt khó làm giàu. Quê gốc Đồng Nai, năm 2002, ông Chính cùng gia đình lên huyện Chư Pưh lập nghiệp. Nhờ cần cù chịu khó, đến nay, gia đình ông có 1.000 cây cà phê, 4 sào chanh dây, nuôi 11 con heo nái, 80 con gà thả vườn, 15 con dê, hơn 100 m2 ao cá. Với mô hình kinh tế tổng hợp này, gia đình ông thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Ông Vũ Văn Chính (bên trái) trao đổi kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cà phê với hội viên Cựu chiến binh xã Ia Ròng. Ảnh: Phạm Ngọc
Ông Vũ Văn Chính (bên trái) trao đổi kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cà phê với hội viên cựu chiến binh xã Ia Rong. Ảnh: Phạm Ngọc


“Là người lính Cụ Hồ, tôi luôn cố gắng lao động sản xuất, không ngại khó, ngại khổ. Đến nay, kinh tế gia đình tôi đã ổn định. Ngoài tập trung phát triển kinh tế, tôi còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Tôi đã hiến hàng trăm mét vuông đất làm đường giao thông, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi với các hộ trong làng để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”-ông Chính cho hay.

Tại thôn Thiên An (xã Ia Blứ), anh Võ Văn Tài cũng là một trong những thanh niên đi đầu chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Anh Tài cho biết: Trước đây, gia đình anh trồng 2.000 trụ hồ tiêu. Sau đó, hồ tiêu bị dịch bệnh chết hết. Năm 2015, được sự giúp đỡ của Đoàn xã, anh vay vốn ngân hàng đầu tư trồng 300 cây na, 150 cây sầu riêng, 100 cây mít cùng một số loại cây ăn quả khác.

“Năm 2019, vườn cây ăn quả cho thu hoạch. Sau khi trừ chi phí, gia đình tích lũy hơn 70 triệu đồng. Hiện nay, tôi tiếp tục đầu tư trồng thêm 1.500 cây na và sầu riêng. Ngoài ra, gia đình tôi còn nuôi 60 con dê để tăng thêm thu nhập”-anh Tài chia sẻ.

Những năm qua, MTTQ và các đoàn thể huyện Chư Pưh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thông qua các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp và xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, nhiều gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Mai Thị Thanh Hằng-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh-cho rằng: “Phong trào thi đua yêu nước đã lan rộng đến mọi cấp, mọi ngành và các tầng lớp nhân dân. Từng chủ trương, nghị quyết đều được các cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa bằng những phong trào thi đua thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội”.

  Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh hỗ trợ cây giống cho các hộ nghèo xã Ia Phang. Ảnh: P.N
Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh hỗ trợ cây giống cho các hộ nghèo xã Ia Phang. Ảnh: Phạm Ngọc


Ngoài việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh cũng đã vận động nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đóng góp 1,9 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó, huyện đã hỗ trợ xây mới 32 căn nhà với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, nhiều hộ nghèo còn được hỗ trợ cây-con giống, tập huấn kỹ thuật để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Trao đổi với P.V, ông Siu Y Bé-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh-cho biết: “Thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể huyện đã phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, giúp đỡ nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy được tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, từ đó xây dựng Chư Pưh ngày càng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh”.

PHẠM NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.