Bí thư Chi bộ gương mẫu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ là tấm gương tiêu biểu trong phát triển sản xuất, anh Xuin còn là Bí thư Chi bộ gương mẫu ở làng Ktăng (xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
“Làm kinh tế giỏi nhất làng”
Đó là lời nhận xét của bà con làng Ktăng dành cho anh Xuin. Có được “danh hiệu” đó là bởi hàng năm, năng suất vườn cà phê của anh luôn đạt 5 tấn nhân/ha, cao hơn năng suất bình quân của người dân trong làng 2 tấn nhân/ha.
Anh Xuin cho hay: “Để chăm sóc tốt vườn cà phê, tôi luôn đảm bảo việc tưới nước, làm cỏ kịp thời và đầy đủ. Bên cạnh đó, tôi ít sử dụng phân hóa học, ưu tiên sử dụng phân chuồng ủ hoai và phân xanh được tận dụng từ việc ép cỏ vào hố cây. Nhờ đó, vườn cây được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, phát triển tốt và ít sâu bệnh”.
Bí thư Chi bộ gương mẫu  (GLO)- Không chỉ là tấm gương tiêu biểu trong phát triển sản xuất, anh Xuin còn là Bí thư Chi bộ gương mẫu ở làng Ktăng (xã Kdang, huyện Đak Đoa).  “Làm kinh tế giỏi nhất làng”  Đó là lời nhận xét của bà con làng Ktăng dành cho anh Xuin. Có được “danh hiệu” đó là bởi hàng năm, năng suất vườn cà phê của anh luôn đạt 5 tấn nhân/ha, cao hơn năng suất bình quân của người dân trong làng 2 tấn nhân/ha. Anh Xuin cho hay: “Để chăm sóc tốt vườn cà phê, tôi luôn đảm bảo việc tưới nước, làm cỏ kịp thời và đầy đủ. Bên cạnh đó, tôi ít sử dụng phân hóa học, ưu tiên sử dụng phân chuồng ủ hoai và phân xanh được tận dụng từ việc ép cỏ vào hố cây. Nhờ đó, vườn cây được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, phát triển tốt và ít sâu bệnh”.  Mồ côi bố từ nhỏ, năm 2001, anh Xuin nghỉ học để phụ giúp mẹ chăm sóc 5 sào cà phê. Nhận thấy vườn cây cho năng suất thấp vì thiếu phân bón, anh bàn với mẹ thuê đất trồng khoai lang nhằm kiếm tiền mua bò về nuôi để lấy phân bón. Năm 2002, gia đình anh mua được 1 con bò. Hàng ngày, ngoài giờ lên rẫy, anh tranh thủ đi cắt cỏ cho bò. Nhờ chăm sóc tốt, từ 1 con bò, lâu dần anh có cả đàn bò, có thời điểm tăng lên 8 con. Từ tiền bán bò và sản phẩm cà phê, anh mua đất mở rộng diện tích sản xuất và đến nay đã có tổng cộng hơn 4 ha. Ngoài 2 ha cà phê sắp cho thu bói, 2 ha cà phê kinh doanh mỗi năm cho thu 10 tấn nhân, bán gần 400 triệu đồng. “Nhờ nuôi bò và trồng cà phê, mẹ con tôi không chỉ đủ ăn mà còn xây được căn nhà vững chãi. Tôi cũng có điều kiện nuôi 2 con ăn học. Tới đây, tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích để tăng thu nhập”-anh Xuin chia sẻ.  Gương mẫu trong mọi hoạt động  Ngoài làm kinh tế giỏi, với kinh nghiệm nhiều năm làm Trưởng thôn và hiện là Bí thư Chi bộ thôn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kdang, anh Xuin luôn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cũng như thường xuyên nhắc nhở bà con không nghe theo kẻ xấu xúi giục, chăm chỉ làm ăn để thoát nghèo. Đến nay, làng Ktăng đã phát triển diện tích cà phê lên 450 ha, lúa nước 90 ha. Nhiều hộ còn chăn nuôi gia súc để lấy phân bón và cải thiện thu nhập. Làng có 175 hộ nhưng chỉ còn 2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm. Từ năm 2014 đến nay, năm nào làng cũng đạt danh hiệu làng văn hóa.  Trong xây dựng nông thôn mới, anh Xuin luôn gương mẫu làm trước. Điển hình là năm 2013, anh đã chủ động đóng tiền, dời hàng rào, hiến 432 m2 đất để làm đường giao thông. Từ đó, người dân tin tưởng làm theo và 6 tuyến đường dài hơn 600 m lần lượt được mở rộng, bê tông hóa. Sau việc này, việc vận động người dân trở nên dễ dàng hơn. Đến nay, người dân đã hiến 14.800 m2 đất, hơn 300 triệu đồng và hàng ngàn ngày công để bê tông 3,6 km đường nội thôn, nội đồng; đồng thời, đóng góp 70 triệu đồng kéo điện ra khu sản xuất. Ông Hnoah chia sẻ: “Mỗi lần làng làm việc gì, anh Xuin vừa vận động vừa làm gương thực hiện trước nên người dân chúng tôi tin tưởng làm theo. Bốn năm qua, ngoài hiến 400 m2 đất, gia đình tôi luôn đóng góp đầy đủ các khoản tiền, ngày công làm các công trình công cộng. Tôi nghĩ những việc làm này là cần thiết để xây dựng làng ngày càng phát triển”.  Với những nỗ lực của mình, anh Xuin nhiều lần được các cấp, các ngành khen thưởng. Mới đây, anh được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2020). Tuy vậy, không hài lòng với những gì mình đã làm được, anh Xuin vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để cống hiến xây dựng quê hương. “Tôi sẽ tiếp tục vận động bà con chăm chỉ làm ăn, không vi phạm pháp luật, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh để giữ vững danh hiệu làng văn hóa; đồng thời bê tông 2,5 km đường nội thôn còn lại nhằm xây dựng làng quê ngày càng sạch-đẹp”-anh Xuin chia sẻ.  NHẬT HÀO  Ông Nguyễn Thanh Phú-Chủ tịch Hội Nông dân xã Kdang: “Anh Xuin là một trong những tấm gương tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh ở xã. Tuy còn trẻ nhưng nhờ có uy tín ở địa phương, anh Xuin đã vận động được người dân hiến đất, ngày công và tiền của xây dựng hạ tầng, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Anh là tấm gương sáng để cán bộ, người dân trong xã học tập, noi theo”.   Anh Xuin (bìa phải) thăm vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Nhật Hào
Anh Xuin (bìa phải) thăm vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Nhật Hào
Mồ côi bố từ nhỏ, năm 2001, anh Xuin nghỉ học để phụ giúp mẹ chăm sóc 5 sào cà phê. Nhận thấy vườn cây cho năng suất thấp vì thiếu phân bón, anh bàn với mẹ thuê đất trồng khoai lang nhằm kiếm tiền mua bò về nuôi để lấy phân bón. Năm 2002, gia đình anh mua được 1 con bò. Hàng ngày, ngoài giờ lên rẫy, anh tranh thủ đi cắt cỏ cho bò. Nhờ chăm sóc tốt, từ 1 con bò, lâu dần anh có cả đàn bò, có thời điểm tăng lên 8 con.
Từ tiền bán bò và sản phẩm cà phê, anh mua đất mở rộng diện tích sản xuất và đến nay đã có tổng cộng hơn 4 ha. Ngoài 2 ha cà phê sắp cho thu bói, 2 ha cà phê kinh doanh mỗi năm cho thu 10 tấn nhân, bán gần 400 triệu đồng. “Nhờ nuôi bò và trồng cà phê, mẹ con tôi không chỉ đủ ăn mà còn xây được căn nhà vững chãi. Tôi cũng có điều kiện nuôi 2 con ăn học. Tới đây, tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích để tăng thu nhập”-anh Xuin chia sẻ.
Gương mẫu trong mọi hoạt động

Ông Nguyễn Thanh Phú-Chủ tịch Hội Nông dân xã Kdang: “Anh Xuin là một trong những tấm gương tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh ở xã. Tuy còn trẻ nhưng nhờ có uy tín ở địa phương, anh Xuin đã vận động được người dân hiến đất, ngày công và tiền của xây dựng hạ tầng, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Anh là tấm gương sáng để cán bộ, người dân trong xã học tập, noi theo”. 

Ngoài làm kinh tế giỏi, với kinh nghiệm nhiều năm làm Trưởng thôn và hiện là Bí thư Chi bộ thôn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kdang, anh Xuin luôn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cũng như thường xuyên nhắc nhở bà con không nghe theo kẻ xấu xúi giục, chăm chỉ làm ăn để thoát nghèo. Đến nay, làng Ktăng đã phát triển diện tích cà phê lên 450 ha, lúa nước 90 ha. Nhiều hộ còn chăn nuôi gia súc để lấy phân bón và cải thiện thu nhập. Làng có 175 hộ nhưng chỉ còn 2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm. Từ năm 2014 đến nay, năm nào làng cũng đạt danh hiệu làng văn hóa.

Trong xây dựng nông thôn mới, anh Xuin luôn gương mẫu làm trước. Điển hình là năm 2013, anh đã chủ động đóng tiền, dời hàng rào, hiến 432 m2 đất để làm đường giao thông. Từ đó, người dân tin tưởng làm theo và 6 tuyến đường dài hơn 600 m lần lượt được mở rộng, bê tông hóa. Sau việc này, việc vận động người dân trở nên dễ dàng hơn. Đến nay, người dân đã hiến 14.800 m2 đất, hơn 300 triệu đồng và hàng ngàn ngày công để bê tông 3,6 km đường nội thôn, nội đồng; đồng thời, đóng góp 70 triệu đồng kéo điện ra khu sản xuất.
Ông Hnoah chia sẻ: “Mỗi lần làng làm việc gì, anh Xuin vừa vận động vừa làm gương thực hiện trước nên người dân chúng tôi tin tưởng làm theo. Bốn năm qua, ngoài hiến 400 m2 đất, gia đình tôi luôn đóng góp đầy đủ các khoản tiền, ngày công làm các công trình công cộng. Tôi nghĩ những việc làm này là cần thiết để xây dựng làng ngày càng phát triển”.
Với những nỗ lực của mình, anh Xuin nhiều lần được các cấp, các ngành khen thưởng. Mới đây, anh được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2020). Tuy vậy, không hài lòng với những gì mình đã làm được, anh Xuin vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để cống hiến xây dựng quê hương.
“Tôi sẽ tiếp tục vận động bà con chăm chỉ làm ăn, không vi phạm pháp luật, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh để giữ vững danh hiệu làng văn hóa; đồng thời bê tông 2,5 km đường nội thôn còn lại nhằm xây dựng làng quê ngày càng sạch-đẹp”-anh Xuin chia sẻ.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.