Thượng úy Trần Xuân Nam: Đội trưởng gương mẫu, trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Thượng úy Trần Xuân Nam luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vừa giáo dục, quản lý chiến sĩ chấp hành tốt kỷ luật, vừa duy trì các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền đoạn biên giới đơn vị quản lý. Trong 2 năm (2018-2019), đồng chí Nam đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”-Đại úy Nguyễn Viết Hoàn-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) nhận xét.
Tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2013, anh Trần Xuân Nam được phân công về công tác tại Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông) với cương vị Đội trưởng Tham mưu-Hành chính tổng hợp. Đảm nhận công việc khác hoàn toàn so với chuyên ngành Trinh sát được đào tạo, song anh Nam nghĩ đó là thử thách mà bản thân cần vượt qua. Trong suốt 4 năm gắn bó với đơn vị, bằng sự cần cù, chịu khó và tinh thần ham học hỏi, anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thượng úy Trần Xuân Nam chia sẻ, thời điểm anh về nhận công tác, Đồn Biên phòng Ia Mơr mới chuyển về vị trí đóng quân mới nên khu vực tăng gia sản xuất được quy hoạch, bố trí bài bản. Việc tăng gia, chăm lo đời sống, sức khỏe cho bộ đội cũng đã đi vào nền nếp.
Anh cũng hiểu rõ tính chất công việc của một cán bộ tham mưu tổng hợp đòi hỏi sự nhanh chóng nhưng phải chuẩn xác nên luôn rèn cho mình sự chỉn chu, cẩn trọng. Hàng ngày, sau khi thống kê, tổng hợp tất cả các số liệu, công văn, giấy tờ, anh đều sắp xếp, phân loại cụ thể trước khi báo cáo, tham mưu giúp Chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thượng úy Trần Xuân Nam (bìa phải) cùng cán bộ, chiến sĩ trong Đội Vũ trang và lực lượng dân quân tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Anh Huy
Thượng úy Trần Xuân Nam (bìa phải) cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Vũ trang và lực lượng dân quân tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Anh Huy
Từ tháng 7-2017 đến nay, anh được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Ia O trong vai trò Đội trưởng Đội Vũ trang. Với tinh thần ham học hỏi và không ngừng nỗ lực, anh luôn sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đoạn biên giới trên sông dài 5,5 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia mà đơn vị được giao quản lý, bảo vệ. Anh cũng chủ động bám địa bàn, nắm tình hình và tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ huy đơn vị tổ chức các đợt tuần tra, chốt chặn dọc tuyến biên giới, góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm.
Tuyến biên giới đơn vị quản lý đường sá đi lại khá thuận lợi, một số hộ dân có nương rẫy sát khu vực đường biên, cột mốc và cư dân 2 bên biên giới có mối quan hệ thân tộc từ lâu nên thường qua lại thăm thân. Vì vậy, ngoài đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, anh Nam còn tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động. Những ngày này, anh đang cùng với đồng đội tập trung tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 cũng như cam kết chung sức cùng Bộ đội Biên phòng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới.
Thượng úy Nam (bên trái) cùng đội vũ trang và lực lượng dân quan đang tuần tra cột mốc. Ảnh: Phương Dung
Thượng úy Trần Xuân Nam (bìa trái) cùng Đội Vũ trang và lực lượng dân quân thực hiện nghi lễ chào cột mốc. Ảnh: Anh Huy 
Trong suốt 7 năm công tác, dù ở cương vị nào, Thượng úy Trần Xuân Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn được cấp trên tin tưởng, đồng đội quý mến. Bí quyết của người lính Biên phòng 29 tuổi này đơn giản là luôn gương mẫu trong lời nói và hành động. Trong công việc, bản thân anh luôn xung kích, sáng tạo theo đúng tinh thần của tuổi trẻ và không ngại khó khăn. Trong cuộc sống hàng ngày, anh vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh, nhất là với các chiến sĩ trong đội.
Thượng úy Trần Xuân Nam cho biết: “Qua các buổi trò chuyện, mình vừa nắm bắt tâm tư, tình cảm cũng như những khó khăn, vướng mắc của từng chiến sĩ, kịp thời động viên anh em an tâm tư tưởng, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”. 
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.