Những tấm gương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 31-7, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức lao động tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2015-2020. Trước thềm hội nghị, phóng viên Báo Gia Lai có cuộc trò chuyện với một số gương điển hình tiên tiến đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị và đoàn viên Công đoàn.
*Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Tỵ: 
Giúp bệnh nhân tiết kiệm hàng chục tỷ đồng 
Là Tiến sĩ Ngoại-Thần kinh đầu tiên ở Việt Nam, từ năm 2012 đến nay, bác sĩ Phạm Tỵ về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và hiện là Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh-Cột sống. Không chỉ giỏi chuyên môn, ông còn có trên 20 công trình nghiên cứu các bệnh lý thần kinh-cột sống công bố trên báo chí, hội nghị ngoại khoa trong và ngoài nước. Gần đây nhất là sáng kiến “Điều trị chấn thương cột sống thắt lưng-ngực bằng phẫu thuật theo kỹ thuật Cotrel-Dubousset”. Với kỹ thuật này, ông đã phẫu thuật thành công cho 400 trường hợp, giúp người dân tiết kiệm được khoảng 12 tỷ đồng chi phí điều trị.
Tiến sĩ Phạm Tỵ chia sẻ: “Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh-cột sống, qua nhiều lần thực tập tại các bệnh viện ở Mỹ cộng với việc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình công tác, tôi đã mạnh dạn đề xuất với Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho phép điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống thắt lưng-ngực”. Lần đầu tiên thực hiện tại một bệnh viện tuyến II, phương pháp này đã thành công. Trước đó, việc xử lý các ca bệnh chấn thương cột sống thắt lưng-ngực chỉ thực hiện được tại những bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội...
*Bà Đoàn Thị Bích Nguyệt: 
Cán bộ Công đoàn năng nổ
Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bà Đoàn Thị Bích Nguyệt còn kiêm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy. Bà Nguyệt cùng với các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Công đoàn Viên chức tỉnh để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, bà thường xuyên tham mưu cấp ủy và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan triển khai các hoạt động Công đoàn; vận động đoàn viên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2014 đến nay, 46 lượt chị em đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy đã được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị. 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Riêng bản thân bà Nguyệt từ năm 2015 đến 2019 liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng nhiều bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
*Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết:
Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng giáo dục
Bằng nhiệt huyết, sự tận tâm trong công việc, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Pleiku) không ngừng tìm tòi, đề xuất các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đổi mới công tác quản lý; giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh. Đặc biệt, năm học 2014-2015, đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm” được Hội đồng Khoa học Sư phạm thành phố công nhận và xếp loại A, được chọn làm đề tài báo cáo trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ VII-2015 và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo.
Bà Tuyết chia sẻ: “Để có được những sáng kiến trên, tôi không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên nghiên cứu tài liệu sách tham khảo, từ đó tìm ra phương pháp mới nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Tôi cũng chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. Đối với học sinh cá biệt, tôi dành thời gian thường xuyên gần gũi, nhắc nhở, động viên các em”.
*Bà Trương Thị Minh Sơn: 
Quan tâm giúp đỡ người nghèo

Trong 7 năm gắn bó với công tác Công đoàn, bà Trương Thị Minh Sơn-Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chư Sê luôn năng nổ, nhiệt tình, gắn bó với cơ sở, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động. Trong đó, thành tích nổi bật nhất của bà Sơn là đã vận động ủng hộ Quỹ “Tương trợ đoàn viên” với tổng số tiền lên đến 325,6 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ 220 đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn với số tiền 218 triệu đồng. Cùng với đó, bà còn tích cực vận động ủng hộ 226 triệu đồng cho Quỹ “Mái ấm Công đoàn” để xây tặng 8 căn nhà cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; xây dựng 1 công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam trị giá 116 triệu đồng... Với những nỗ lực trên, bà Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen; từ năm 2015 đến 2019 liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

ĐINH YẾN (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.