Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai: Tuyên dương 91 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức-lao động tỉnh Gia Lai lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 vào ngày 31-7. Tại hội nghị đã tuyên dương 21 tập thể và 70 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lao động giỏi, sáng tạo, giai đoạn 2015-2020.
 Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng, gắn Huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Tiến sỹ Y học, bác sỹ Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh-Cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) Phạm Tỵ. Ảnh: Đinh Yến
Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng, gắn Huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Tiến sỹ Y học, bác sỹ Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh-Cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) Phạm Tỵ. Ảnh: Đinh Yến
Dự hội nghị có các ông: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Giai đoạn 2015-2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong đoàn viên, công nhân-viên chức, lao động. Nổi bật là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn vững mạnh”, “Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức-lao động, “Xanh-sạch-đẹp”, “đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Thi đua dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Qua các phong trào thi đua đã có 6.300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân, viên chức, lao động được ứng dụng vào sản xuất đem lại lợi ích kinh tế hàng tỷ đồng. Có 24 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo; 242 cá nhân 3 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 9.000 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. 
Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Đinh Yến
Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Đinh Yến
Các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chung tay vì công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Công đoàn đã trao tặng 1.700 suất quà đến công nhân-lao động nghèo bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19; thực hiện nhiều chương trình phúc lợi đoàn viên...
Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh năm 2019 và nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 4 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng và gắn Huy hiệu Lao động sáng tạo cho Tiến sỹ Y học, bác sỹ Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh-Cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) Phạm Tỵ; tặng bằng khen cho 1 cá nhân xuất sắc trong công tác vận động nữ công nhân viên chức-lao động và phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, giai đoạn 2010-2020; tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2019. Liên đoàn Lao động tỉnh thông qua danh sách 1 tập thể và 3 cá nhân dự Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức-lao động toàn quốc lần thứ X và 5 cá nhân tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X sắp tới.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.