Kông Chro: Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-8, UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị điển hình lần thứ IV nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Kông Chro được triển khai sâu rộng trên mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

 Ông Phan Văn Trung-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Phương Liên
Ông Phan Văn Trung-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Phương Liên


Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,03% (vượt 1,53% so với Nghị quyết); tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 4.383,8 tỷ đồng, gấp 1,77 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 31 triệu đồng, vượt 11 triệu đồng so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 44,3%, công nghiệp và xây dựng 35,7%, dịch vụ 20%.

Trong 5 năm đã tập trung đầu tư các công trình trọng điểm như: cầu Yang Trung, hệ thống đường giao thông đến xã Đak Tpang, Đak Pơ Pho, nâng cấp Nhà máy cấp nước thị  trấn; nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng khu vực nội thị theo hướng đồng bộ. Đến nay, toàn huyện có 85% số hộ dùng nước hợp vệ sinh, 99,9% số hộ dùng điện lưới quốc gia,

Lĩnh vực văn hóa-xã hội của huyện cũng có nhiều bước tiến vượt bậc. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 12,7 tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi làng đạt 11,4 tiêu chí. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 có xã Yang Trung đạt chuẩn nông thôn mới và có 1 làng đạt làng nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 14,5 tiêu chí.

Toàn huyện hiện có 10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, chiếm 32,3%; 71,4% số thôn, làng được công nhận làng văn hóa, 48% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và 73,7% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực, tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 7,57%/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ 53,84% năm 2015 giảm xuống còn 15,95% năm 2020. Quốc phòng-an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Văn Trung-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng tặng giấy khen cho 46 tập thể, 79 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII.

PHƯƠNG LIÊN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.