"Đại thụ" làng Tnao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã 74 tuổi đời, gần 40 tuổi Đảng, lại là một bệnh binh nhưng ông Kpă Alek (làng Tnao, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) luôn tích cực lao động sản xuất và cống hiến cho cộng đồng. Trong mắt của bà con, ông tựa như cây đại thụ nơi đầu làng Tnao.
Nhiều người dân ở làng Tnao đã quen với hình ảnh người Bí thư Chi bộ thôn mỗi buổi sáng rảo bộ khắp làng gọi lũ thanh niên dậy sớm đi làm, hay đêm đến ông ghé qua nhắc nhở các hộ gia đình đóng cổng đề phòng kẻ xấu. Rồi ở đâu có xích mích, tranh chấp là ở đó có mặt người bệnh binh già.
“Được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn 2 nhiệm kỳ, Bí thư Chi bộ 3 nhiệm kỳ, kiêm già làng nên mình phải cố gắng làm hết trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều năm nay, cả 80 hộ trong làng, 10 đảng viên trong Chi bộ không để xảy ra mất đoàn kết, không có ai vi phạm pháp luật, bà con đều chăm lo làm ăn, Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Mình cũng luôn dạy dỗ con cháu chăm lo làm ăn để làm gương cho mọi người”-ông Alek cho biết.
Cũng như những thanh niên Jrai ưu tú khác, lúc còn nhỏ, ông tham gia làm giao liên dẫn bộ đội luồn rừng đánh giặc. Tròn 20 tuổi, ông gia nhập lực lượng vũ trang tham gia đánh giặc giữ đất, giữ làng. Gợi lại những tháng năm tham gia chống Mỹ, đôi mắt người cựu chiến binh này rực sáng: “Mình tham gia đánh địch tại An Khê, Kbang rồi quay về đánh địch ở đường 19B, Đức Cơ. Ngày ấy, chiến tranh ác liệt lắm, nhiều đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường”.
Sau khi đất nước thống nhất, ông tiếp tục tham gia làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Năm 1985, do sức khỏe suy giảm nên ông được ra quân. Thế nhưng, khi bọn phản động FULRO tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng, ông lại tiếp tục cầm súng bảo vệ quê hương.
Mặc dù tuổi cao nhưng ông Kpă Alek vẫn chăm lo lao động, sản xuất và là trụ cột của làng Tnao (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông). Ảnh: THIÊN THANH
Mặc dù tuổi cao nhưng ông Kpă Alek vẫn chăm lo lao động, sản xuất và là trụ cột của làng Tnao (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông). Ảnh: Thiên Thanh
Trở về cuộc sống đời thường, ông chăm chỉ lao động sản xuất, đồng thời tích cực tham gia công tác tại địa phương. Hiện gia đình ông có 1,5 ha cao su tiểu điền, 1,5 ha cà phê và gần 1 ha điều và lúa nước.
Ông cho hay: “Mặc dù hàng tháng có chế độ trợ cấp của Nhà nước nhưng mình vẫn chăm chỉ làm việc để nâng cao đời sống gia đình. Nếu không làm kinh tế, không học hỏi kinh nghiệm thì làm sao vận động bà con tích cực sản xuất để vươn lên thoát nghèo được. Mình là đảng viên nên phải làm gương và hiểu biết nhiều thì mọi người mới nghe và làm theo”.
Đặc biệt, ông chính là người đầu tiên của làng tham gia trồng cao su tiểu điền, sau đó vận động bà con cùng tham gia. Đến nay, làng Tnao có hơn 10 hộ trồng cao su tiểu điền với diện tích hơn 15 ha.
Nói về những thay đổi của làng Tnao, ông Alek chia sẻ: “Trước đây, làng mình thường tổ chức đám cưới, đám tang dài ngày rất tốn kém. Bây giờ, bà con chỉ tổ chức 1-2 ngày với hình thức tiết kiệm. Nếu tổ chức như trước thì cái nghèo, cái đói cứ đeo đẳng mãi. Làng mình bây giờ cũng có một đội cồng chiêng để tham gia biểu diễn khi có sự kiện lớn”.
Ông Alek luôn đứng ra hòa giải mọi xích mích trong làng. Mới đây, ông đã chủ trì hòa giải thành công vụ va chạm giao thông giữa anh Siu He và chị Rơ Châm Xoan.
“Siu He đi xe máy không may tông phải chị Xoan. Cả nhà chị Xoan kéo đến bắt đền. Mình và mọi người phải đứng ra hòa giải và dùng uy tín cá nhân để bảo lãnh việc gia đình Siu He cam kết sẽ đền bù thỏa đáng cho chị Xoan. Tuy nhiên, việc trước tiên là phải đưa người bị nạn đi cấp cứu. Sau vụ tai nạn này, gia đình Siu He bồi thường cho chị Xoan hơn 10 triệu đồng. Giờ hai bên cũng không còn xích mích nữa”-ông Alek nói.
Trao đổi với P.V, ông Phạm Ngọc Toàn-Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng-nhận xét: Là một bệnh binh đã cao tuổi, nhưng nhiều năm qua, ông Kpă Alek vẫn tích cực tham gia công tác tại địa phương, đảm nhận các cương vị khác nhau và có nhiều đóng góp. Bản thân ông luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của làng và là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình.
THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.