Đak Đoa: Biểu dương điển hình tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-7, UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020-2025.
 

 Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Đinh Yến
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Đinh Yến


5 năm qua, thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, Đak Đoa đã lập nhiều thành tích nổi bật.  Cuộc vận động “Đak Đoa chung sức xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh. Tổng kinh phí huy động thực hiện nông thôn mới giai đoạn 2016-2019 là 844,5 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp là 496,6 tỷ đồng; các đơn vị quân đội  đứng chân trên địa bàn đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động. Nhờ đó, huyện Đak Đoa đã có 7/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Hội Nông dân huyện phát động đã được hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng. Giai đoạn 2015-2019, toàn huyện có 7.649 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp vốn, cây giống cho hơn 14.550 hội viên phát triển sản xuất; giúp 1.543 hộ nông dân thoát nghèo; xây mới 14 nhà tình nghĩa tặng cho hội viên khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, đã vận động cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 1,3 tỷ đồng giúp xây dựng và bàn giao 34 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Giai đoạn 2020-2025, huyện Đak Đoa tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai tốt tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị nhằm phát huy vai trò và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền; tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể. Đẩy mạnh kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng...

Tại hội nghị, thân nhân gia đình Mẹ Nguyễn Thị Riềng vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 7 tập thể và 8 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 28 tập thể và 43 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

 

ĐINH YẾN

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.