Rah Lan Sun: Nhiệt tình, trách nhiệm với dân làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Rah Lan Sun (làng Nha Prông, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) là người có bề dày thành tích tham gia các mặt công tác ở địa phương, góp phần xây dựng thôn làng ổn định, phát triển.
Vốn là người năng nổ và trách nhiệm với việc chung nên nhiều năm liền, ông Rah Lan Sun được dân làng tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, trở thành người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
Gia đình ông Sun là hộ gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước và chịu khó làm ăn. Ông canh tác gần 6 sào lúa, 2 sào rau xanh, 8 sào cà phê, chăn nuôi bò lai và heo nái. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng. Làm ăn có hiệu quả, ông đầu tư mua sắm nhiều phương tiện phục vụ sản xuất, xây dựng được nhà ở khang trang và luôn quan tâm giúp dân làng cùng ổn định cuộc sống.
Ông Rah Lan Sun. Ảnh: T.N
Ông Rah Lan Sun. Ảnh: T.N
Làng Nha Prông hiện có 100 hộ với 425 khẩu, chủ yếu là đồng bào Jrai, sinh sống bằng nghề làm nông. Ông Nguyễn Đức Huyền-Bí thư chi bộ làng Nha Prông-cho biết: “Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy phường, những năm qua, ông Rah Lan Sun đã tích cực cùng Ban Nhân dân thôn vận động người dân tham gia các lớp tập huấn, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để tăng năng suất, thu nhập. Đồng thời, giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững”. Hiện nay, nhờ sản xuất lúa nước, cà phê, các cây hoa màu ngắn ngày và chăn nuôi gia súc, gia cầm nên đời sống người dân làng Nha Prông ngày càng được nâng lên; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, đi lại; không còn nhà tạm bợ, dột nát, trên 50% gia đình có nhà xây... Đặc biệt, làng Nha Prông không còn hộ nghèo và cận nghèo.
Cũng theo Bí thư chi bộ Nguyễn Đức Huyền, nhiều hộ trước đây thuộc diện nghèo đã được ông Sun quan tâm cùng địa phương giúp đỡ vươn lên. Như trường hợp gia đình ông Ksor Kanh có con bị bệnh phải điều trị kéo dài nhiều năm, hoàn cảnh túng thiếu đã được ông Sun đề xuất phường hỗ trợ nguồn lực để thoát nghèo. Hộ bà H’Yăch cũng được ông vận động dân làng đóng góp làm nhà ở, hộ ông Khó được hỗ trợ vốn sản xuất, hộ ông Luơk thiếu đất sản xuất cũng được hỗ trợ bò giống, hộ bà Thar được ông trực tiếp hướng dẫn cải tạo vườn tạp, áp dụng kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Hay trường hợp cá biệt như ông Bôm trước đây thường xuyên rượu chè được ông Sun kiên trì thuyết phục đã từ bỏ thói quen xấu, chăm lo làm ăn ổn định cuộc sống.
Ngoài giờ lao động, ông Sun còn dành thời gian tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân, kịp thời nắm bắt tình hình trong làng, phối hợp cùng địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh. Ông còn thường xuyên cùng Ban Nhân dân thôn tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, hướng dẫn bà con xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong đời sống, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, duy trì phong trào thể dục thể thao. Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của làng đạt khoảng 98%.
Quang cảnh làng Nha Prông. Ảnh: T.N
Quang cảnh làng Nha Prông. Ảnh: T.N
Hiện nay, có gần 100% hộ đồng bào làng Nha Prông theo đạo Tin lành Việt Nam miền Nam, thuộc chi hội Tin lành Plei Chuét. Với tư cách là thành viên Ban Chấp sự chi hội kiêm trưởng điểm nhóm tại làng, ông Sun thường xuyên kết hợp lồng ghép sinh hoạt tôn giáo vào cuối buổi lễ chủ nhật hàng tuần để trao đổi, nhắc nhở bà con tín hữu chấp hành tốt các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện tinh thần kính Chúa yêu nước, sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, xây dựng khối đoàn kết lương giáo và cộng đồng làng buôn.
Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi Lê Văn Quang cho biết: “Ông Rah Lan Sun nhiều lần được UBND phường Thắng Lợi và UBND TP.  Pleiku khen thưởng. Đặc biệt, ông vinh dự 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nha Prông cũng được UBND thành phố công nhận làng văn hóa 15 năm liền”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.