Puih Lát: "Thủ lĩnh" phụ nữ nhiệt huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Chị Puih Lát là người năng động, nhiệt tình, chịu khó trong công tác Hội và gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”-bà Lưu Thị Tâm-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ia Grai nhận xét.
Mới 31 tuổi nhưng chị Puih Lát đã trở thành Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Pếch trong suốt 5 năm qua bằng chính lòng nhiệt huyết của mình. Với nhiều cách làm như nêu gương, tuyên truyền, vận động, đôn đốc, trực tiếp giúp hội viên giải quyết những khó khăn phát sinh trong cuộc sống, chị Lát thực sự là điểm tựa của chị em tại địa phương. Hình ảnh chị không quản ngại mưa gió, đêm hôm trực tiếp cùng các chi hội trưởng đi vận động để giúp đỡ hội viên gặp hoạn nạn đã trở nên hết sức quen thuộc. Chị Nông Thị Lành (làng O Grang) bày tỏ: “Năm 2016, gia đình tôi gặp hoạn nạn. Nghe thông tin, chị Lát đã đến tận nhà thăm hỏi. Biết tôi mong muốn có 1 cặp heo giống để chăn nuôi, chị đã vận động những chị em khác chung tay giúp đỡ. Từ cặp heo giống ấy, đến nay, gia đình tôi đã thoát nghèo”.
  Chị Puih Lát (bìa trái) hướng dẫn hội viên chăm sóc con đường hoa. Ảnh: N.G
Chị Puih Lát (bìa trái) hướng dẫn hội viên chăm sóc con đường hoa. Ảnh: N.G

Ông Siu Thunh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Pếch: Chị Puih Lát đã tích cực tham mưu giúp Đảng ủy xã trong công tác phát triển đoàn thể, đồng thời có nhiều sáng kiến về công tác dân vận trong tuyển quân, duy trì sĩ số học sinh và tuyên truyền người dân tránh xa “tín dụng đen”.


Cũng bằng cách đến tận nhà hội viên để nắm bắt tình hình, chị Lát nhanh chóng nhận thấy đời sống của phần đông gia đình hội viên gặp nhiều khó khăn. Do đó, chỉ sau vài tháng đảm nhận Chủ tịch Hội LHPN xã vào năm 2015, chị đã bắt tay ngay vào việc vận động thành lập nhiều câu lạc bộ (CLB) như: “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Hũ gạo tiết kiệm của Bác”… Chị cho biết: “Tôi ưu tiên thành lập và phát triển những CLB hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình để những lúc khó khăn các chị nhận ngay được nguồn hỗ trợ thiết thực, đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày”.
Trong số đó, nổi bật là CLB “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Với hình thức tiết kiệm tối đa 500.000 đồng/hội viên/tháng, CLB đã thu hút hơn 200 chị em tham gia. Số tiền tiết kiệm hàng tháng được Hội cho chị em vay xoay vòng để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, CLB này đã đồng hành giúp đỡ 6 gia đình hội viên nghèo; kết quả đã có 2 hộ thoát nghèo bền vững vào cuối năm 2019. Ngoài ra, chị Lát cũng vận động thành lập hàng loạt mô hình, CLB như: “Gia đình hội viên không có tảo hôn”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Con đường hoa”, “Hàng rào xanh”… tại 8/8 thôn, làng. Hội còn vận động được khoảng 200 kg gạo mỗi năm để giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn.
Để trở thành “đầu tàu” đáng tin cậy, chị Lát đã áp dụng rất nhiều phương thức trong công tác Hội, trong đó có công tác dân vận. Nhờ đó, số hội viên mới của Hội LHPN xã Ia Pếch tăng đều 40-50 hội viên/năm, nâng tổng số hội viên lên hơn 600 người vào cuối năm 2019. Bên cạnh đó, chị còn chú trọng việc nêu gương. Chọn những hội viên điển hình trong xây dựng gia đình văn hóa, chăm chỉ làm ăn để giới thiệu trong các buổi sinh hoạt, chị đã giúp nhiều chị em học hỏi được kinh nghiệm từ những tấm gương sáng. Nói thêm về điều này, chị Lát bày tỏ: “Đối với chị em người dân tộc thiểu số thì 10 lời nói hay không bằng 1 việc làm tốt. Do đó, tôi đặc biệt chú trọng đến việc nêu gương điển hình để chị em noi theo”.
Từ sự năng động, nhiệt tình của người “thủ lĩnh” trẻ tuổi, 5 năm qua, Hội LHPN xã Ia Pếch đã gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Bản thân chị Puih Lát cũng được cấp trên ghi nhận và tặng nhiều bằng khen, giấy khen; được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.