Krông Pa: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 4 năm qua, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Krông Pa đã tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học và làm theo Bác có sức lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh, địa phương ngày càng phát triển.
Nỗ lực học tập, làm theo từ cơ sở
Chi bộ Trường THPT Chu Văn An (thị trấn Phú Túc) được Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đánh giá là một trong những điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ quán triệt nghiêm túc nội dung chuyên đề hàng năm, chi bộ nhà trường còn xây dựng kế hoạch “làm theo” Bác một cách cụ thể, thiết thực như: duy trì tốt nền nếp, kỷ cương; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tiến bộ; cán bộ, giáo viên giữ vững phẩm chất đạo đức nhà giáo; đổi mới phương pháp và phát huy sáng kiến trong công tác giảng dạy. Từ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng. Theo cô Nguyễn Thị Hằng-giáo viên Ngữ văn, học tập và làm theo Bác, nhà trường chọn khâu đột phá là tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi. Ngay từ lớp 10, tổ Ngữ văn cũng như các tổ bộ môn khác đã xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhờ đó, trong năm học 2019-2020, học sinh của trường đã đạt 3 giải ba và 1 giải khuyến khích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn; 1 giải ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.
   Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Pa tổ chức quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cấp ủy cơ sở. Ảnh: M.T
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Pa tổ chức quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cấp ủy cơ sở. Ảnh: M.T
Thầy Trần Văn Thế-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An-cho hay, ngoài việc đưa nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy lồng ghép với môn Giáo dục công dân và một số môn xã hội, nhà trường còn thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác; duy trì có hiệu quả phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Qua đó, cán bộ, giáo viên, học sinh đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, nhất là làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. “2 năm liền, nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tiến bộ”-thầy Thế khẳng định.
Còn đối với chị Nguyễn Thị Lý-Bí thư Đoàn thị trấn Phú Túc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị luôn có ý thức phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ, năng động, sáng tạo trong công tác. Cùng với tập thể Ban Chấp hành Đoàn thị trấn, chị đã tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiều chương trình thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. 4 năm qua, Đoàn Thanh niên thị trấn đã giúp đỡ hơn 30 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Chị Lý cho hay: “Nhận thức trách nhiệm của mình, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó tạo được uy tín đối với đoàn viên, thanh niên, thu hút, tập hợp đông đảo bạn trẻ tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn khởi xướng”.
Cụ thể hóa đến từng cấp ủy
Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, làm tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa lớn, tạo hiệu ứng tích cực trong Đảng bộ huyện Krông Pa. Theo bà Phạm Thị Nhâm-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Pa, triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định những nội dung trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện từng năm và cả giai đoạn nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, lồng ghép kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 trong chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng ở mỗi cấp ủy.
Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 19 tổ chức cơ sở Đảng và 50 đảng viên; kiểm tra chuyên đề 6 tổ chức cơ sở Đảng và 2 đoàn thể cấp huyện; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát 7 tổ chức cơ sở Đảng và 14 đảng viên. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo và việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại 12 tổ chức cơ sở Đảng và 2 đoàn thể cấp huyện. Thông qua kiểm tra, giám sát đã giải quyết kịp thời một số tồn tại, hạn chế ở các ngành, lĩnh vực và xử lý những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc ở cơ sở. Hầu hết các Đảng bộ, chi bộ đã sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với tình hình mới, nhất là đổi mới lề lối tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.
“Ban Thường vụ Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Hơn 4 năm qua, đã có 77 lượt tập thể và 77 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Trên tổng thể, dự kiến trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra”-bà Nhâm khẳng định.
 MINHTRIỀU - HÀ ĐỨC

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.