Nơi đây có Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cây nối cây rợp một màu xanh dọc con đường vào Bảo tàng tỉnh. Không gian thoảng hương thơm thanh khiết tỏa ra từ những búp sen hồng. Nơi trưng bày tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh thức tình cảm thiêng liêng trong trái tim mỗi người dành cho Bác ngay từ lối vào như vậy.



Đầu năm 2019, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum hợp nhất vào Bảo tàng tỉnh với tên gọi chung là Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Hàng ngàn tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn được trưng bày trang trọng tại tòa nhà cũ. Đó là công trình được xây dựng cách đây gần 40 năm, khánh thành vào đúng ngày sinh của Bác (19-5-1984). Đến nay, nơi trưng bày vẫn giữ nguyên giá trị, kiến trúc hài hòa, nhiều cây xanh. Đây không chỉ là nơi lan tỏa các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn thể hiện tình cảm sâu nặng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với Bác.

Lan tỏa giá trị thiêng liêng

Sau nhiều lần cải tạo lại các tổ hợp không gian hình tượng, các mảng trưng bày và tiến hành điều chỉnh bổ sung tài liệu, hiện vật, đến nay, không gian Bảo tàng mang đến cảm giác trang trọng nhưng cũng rất gần gũi với mọi người. Nơi đây đã đón hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế, gồm đủ các lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo đến dâng hương, báo công, tham quan, học tập. Cuốn sổ lưu niệm ngày càng dày những dòng cảm xúc bày tỏ sự xúc động, lòng yêu kính Bác cũng như cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của những người làm công tác bảo tàng.

 Các em thiếu nhi đến Bảo tàng dâng hương, báo công với Bác. Ảnh: Nguyễn Anh Minh
Các em thiếu nhi đến Bảo tàng dâng hương, báo công với Bác. Ảnh: Nguyễn Anh Minh



Anh Nguyễn Anh Minh-tuyên truyền viên, phụ trách công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật-cho biết: “Hiện nay, khi cả nước đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lượng khách đến với Bảo tàng để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Người cũng nhiều hơn. Do vậy, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới trưng bày, triển lãm, hướng dẫn, thuyết minh, nói chuyện chuyên đề… để Bảo tàng thực sự trở thành nơi lan tỏa các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người”.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, nhân viên Bảo tàng còn chăm chút cho nơi này bằng tình cảm đặc biệt. Trở thành tuyên truyền viên chính tại Bảo tàng từ năm 2006, chị Ngô Thị Thu Quyên không nhớ hết đã đón tiếp, hướng dẫn, thuyết minh cho bao nhiêu đoàn khách về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, song điều đọng lại luôn là niềm xúc động dâng trào mỗi khi nói về Người. Chị chia sẻ: “Để phục vụ công việc, tôi đọc thêm rất nhiều sách báo, xem những thước phim tư liệu để được “gặp” Bác bằng xương bằng thịt, để có thêm những chi tiết hấp dẫn, đồng thời nuôi dưỡng cảm xúc nhằm “thổi hồn” cho những bài hướng dẫn, thuyết minh. Sau từng ấy năm gắn bó, vậy mà nhiều khi thuyết minh cho khách về hiện vật nào đó gắn với những câu chuyện về Bác, tôi vẫn không kìm nén được cảm xúc, không ít lần đang nói phải dừng lại vì xúc động. Tôi cũng chứng kiến không ít đoàn khách xúc động mạnh trước những hiện vật, những câu chuyện về Người”.

Bác trong lòng dân

Hiện Bảo tàng có trên 10 ngàn tư liệu, hiện vật được trưng bày theo 8 mảng chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có 4 hiện vật tiêu biểu được trưng bày ở vị trí trung tâm gồm: tượng Bác Hồ toàn thân bằng gỗ hương của nhà điêu khắc Đinh Thanh Hoàn; thư Bác Hồ gửi các dân tộc Tây Nguyên điêu khắc trên gỗ hương nguyên tấm; bản Di chúc của Bác do nhà điêu khắc Trịnh Tấn Thời thực hiện trên gỗ lồng mức; tượng Bác Hồ bằng đồng-hiện vật “độc nhất vô nhị” được chi bộ E3 (nay là xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) tặng lại cho Bảo tàng. Đây đều là những hiện vật quý giá, gắn với những câu chuyện xúc động, khẳng định Người luôn sống trong lòng dân Tây Nguyên.

Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng đã bổ sung 3 hiện vật giá trị khác, đó là tượng Bác đang ngồi đọc báo Nhân Dân bằng gỗ hương, một tượng Bác Hồ và một tượng Lênin bằng đồng. Anh Minh kể rằng, mỗi hiện vật sưu tầm được đều gắn liền với một câu chuyện xúc động. “Bức tượng Bác ngồi đọc báo do anh Biên, một người dân tộc Bahnar ở làng Kon Măh (xã Hà Tây, huyện Chư Pah) tạc bằng gỗ hương. Anh Biên đã quyết định tặng cho Bảo tàng để có thêm nhiều người được chiêm ngắm tác phẩm này, từ đó lan tỏa hơn nữa những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống”-anh Minh cho hay.

Cũng theo anh Minh, gần 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bảo tàng đã sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Bác bằng trách nhiệm và lòng kính yêu vô hạn dành cho vị cha già của dân tộc. Thời gian tới, Bảo tàng sẽ tiếp tục triển khai, mở rộng thêm nhiều nội dung, trong đó đang triển khai xây dựng tổ hợp hiện vật, tranh ảnh, tư liệu có chủ đề “Tình dân với Bác”.  Cũng bởi, Bác luôn sống trong lòng dân và mỗi người dân đều có tình cảm riêng, cách thức riêng thể hiện tình cảm thiêng liêng của mình dành cho Người. Và Bảo tàng sẽ luôn là nơi trân trọng lưu giữ những tình cảm thiêng liêng ấy.

MINH CHÂU



 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.