Học Bác đọc báo, viết báo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà báo mà còn là một độc giả trung thành, tích cực của báo chí trong và ngoài nước. Trong nhiều tài liệu mà người viết bài này có cơ may tiếp cận, có một số tác giả kể về chuyện đọc báo của Bác. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng mỗi sáng sớm và đêm muộn, Bác vẫn dành thời gian để đọc hầu hết các tờ báo xuất bản trong ngày. Bác đánh dấu những bài viết quan trọng để đọc lại lần nữa, kỹ hơn. Có những bài báo liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bác gửi cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ đọc để nghiên cứu, tham khảo.

 

Học Bác đọc báo, viết báo
Học Bác đọc báo, viết báo (ảnh tư liệu, nguồn internet)

Trong thời kỳ miền Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước, miền Bắc xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa, mỗi khi đọc được tin thắng trận của quân và dân ta trên các chiến trường thì Bác rất vui. Với mỗi bài gương người tốt-việc tốt, khi đọc xong, Bác thường đánh dấu và cho người kiểm tra. Nếu đúng, Người chỉ đạo nhân rộng mô hình và gửi tặng Huy hiệu của Bác. Nếu báo viết chưa đúng hoặc “quá lời”, Bác cũng cho người góp ý, sửa chữa. Cách đọc báo như vậy của Bác Hồ rất đáng để chúng ta học tập, nhất là các đồng chí lãnh đạo trong hệ thống chính trị của chúng ta.

Nhưng rất đáng tiếc, ngày nay, theo tôi được biết thì không có nhiều cán bộ, đảng viên siêng đọc báo. Họ có nhiều lý do để biện hộ cho điều này. Một cán bộ cho rằng ngày nay có rất nhiều kênh thông tin để tiếp cận, không nhất thiết chỉ đọc báo, nhất là báo giấy, trong khi báo giấy đưa tin lại chậm, nhiều tin bài lạc hậu. Điều đó có thể đúng, bởi có một số tờ báo in đã tự gắn nhãn “lá cải” cho mình, làm mất lòng tin nơi độc giả. Nhưng đó chỉ là số ít, còn đại đa số các tờ báo vẫn là nơi đáng tin cậy, thể hiện đúng bản chất báo chí cách mạng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin có chất lượng, đúng định hướng chính trị, là nơi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, của những kẻ bất mãn, nói xấu chế độ, phủ nhận lịch sử; đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu; phát hiện, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt-việc tốt trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Là cán bộ, đảng viên, có lẽ không ai không biết về những nhiệm vụ của đảng viên đã được quy định trong Điều lệ Đảng. Việc học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng... là việc làm thường xuyên, liên tục của đảng viên. Và, báo chí cách mạng là một trong những kênh để mọi người đọc, hiểu, tự rèn luyện mình, cái tốt thì noi theo, cái xấu thì tránh đi. Hơn thế, báo chí còn là cầu nối giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng, các tầng lớp xã hội. Đây cũng là một trong những biện pháp chống quan liêu, xa rời thực tiễn, xa rời cơ sở-thứ “bệnh” mà một bộ phận cán bộ, đảng viên mắc phải.

Không ít người cho rằng, ngày nay làm lãnh đạo, quản lý rất vất vả, nhiều công việc phải xử lý, phải đi cơ sở, phải tiếp xúc cử tri... nên không còn thời gian đọc báo. Không sai, nhưng nếu biết sắp xếp công việc, dành thời gian hợp lý cho việc đọc báo hàng ngày thì không phải là không thể. Như Bác Hồ, dù bận rất nhiều việc nhưng Người vẫn dành thời gian để đọc, để nghe các thông tin trên báo đài. Bác còn trực tiếp viết báo công khai khen ngợi việc tốt, phê bình uốn nắn việc chưa tốt. Học tập và làm theo Bác, nên chăng chúng ta cũng cần quan tâm khía cạnh này. 

Hàng năm, ngân sách nhà nước chi cho công tác báo chí không nhỏ nhằm phục vụ công tác chính trị, tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên. Nếu là cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên là lãnh đạo, quản lý mà không quan tâm đến công tác báo chí, đến việc đọc sách báo thì có thể nói là một thiếu sót, khuyết điểm cần phê phán một cách nghiêm túc. Cần tạo thói quen say mê đọc báo, như một món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu. Được thế thì không chỉ tự nâng cao sự hiểu biết mà còn nắm bắt thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

 ĐOÀN MINH PHỤNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.