Già làng tiên phong giữ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngoài việc giao đất, giao rừng, hợp đồng giao khoán các làng đồng bào Bahnar tham gia quản lý bảo vệ rừng, xã Kon Pne (huyện Kbang, Gia Lai) còn phát huy vai trò của các già làng trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng tham gia giữ rừng.

 

Già làng đi trước, cộng đồng theo sau

Xã Kon Pne có 3 làng đồng bào Bahnar gồm: Kon Hleng, Kon Ktonh và Kon Kring với 386 hộ, gần 1.500 khẩu, nằm lọt thỏm dưới thung lũng, giữa bốn bề rừng núi. Nhiều năm qua, chính quyền xã Kon Pne đã phát huy tốt vai trò của già làng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

  Ông A Hiêng (bìa trái) cùng người dân tuần tra khu vực rừng nhận khoán ở xã Kon Pne, huyện Kbang. Ảnh: M.T
Ông A Hiêng (bìa trái) cùng người dân tuần tra khu vực rừng nhận khoán ở xã Kon Pne, huyện Kbang. Ảnh: M.T



Tuy chỉ mới bước qua tuổi 50 nhưng ông A Hiêng là người có uy tín cao, được bà con mến phục, tin tưởng bầu làm già làng Kon Ktonh từ nhiều năm nay. Đây chính là điều kiện thuận lợi giúp ông vận động dân làng không phá rừng, đốt rừng lấy đất làm rẫy... Làng Kon Ktonh hiện có 167 hộ tham gia nhận khoán quản lý và bảo vệ rừng. “Trách nhiệm của già làng là họp thông báo về việc nhận khoán bảo vệ rừng, người dân không được phá rừng làm rẫy, ai vi phạm sẽ không được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) mà còn bị phạt, phải trồng lại rừng. Những hộ thiếu đất sản xuất thì thông báo qua xã để được xem xét, giải quyết, không tự ý phá rừng”-ông Hiêng cho hay.

Cũng như ông Hiêng, ông A Ngol (làng Kon Hleng) luôn tích cực phối hợp với chính quyền xã góp tiếng nói của mình vận động dân làng tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Hàng tháng, ông duy trì tổ chức họp dân để nắm tình hình quản lý, bảo vệ rừng của các tổ nhận khoán, đồng thời nhắc nhở người dân chăm lo làm ăn, không để xảy ra tranh chấp đất gây mất đoàn kết. Đặc biệt, ông luôn nhắc nhở bà con không lấy tiền chi trả DVMTR tiêu xài phung phí mà nên dùng mua thực phẩm phục vụ gia đình, chăm lo cho con cái học hành. “Từ khi tham gia nhận khoán, dân làng Kon Hleng thay đổi nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Dù đất sản xuất của người dân nằm cạnh rừng nhưng không ai chặt một cây rừng, không ai cơi nới, lấn một tấc đất để mở rộng nương rẫy”-ông A Ngol khẳng định.

“Sống khỏe” nhờ giữ rừng

Điểm đặc biệt ở Kon Pne là rừng bao bọc quanh cộng đồng dân cư nhưng nhiều năm trở lại đây, rừng được quản lý, bảo vệ rất tốt. Theo ông Dương Quốc Điệp-Phó Chủ tịch UBND xã, già làng ở đây phát huy rất tốt vai trò thủ lĩnh trong việc ngăn chặn tình trạng phá rừng. Nhờ có tiếng nói của già làng mà rừng được bảo vệ. Từ chi bộ làng cho đến chính quyền, Mặt trận và đoàn thể của xã đều kết nối với già làng để tuyên truyền các chính sách đến người dân. “Khi muốn triển khai nhiệm vụ gì, chúng tôi cũng trao đổi, thống nhất với già làng để kết hợp phong tục, hương ước của làng với chính sách, bởi già làng có tiếng nói rất quan trọng trong cộng đồng. Già làng gương mẫu đi trước, người dân sẽ theo sau. Nhờ tiếng nói của “thủ lĩnh tinh thần” mà mọi nhiệm vụ của làng, xã đều thực hiện trôi chảy, hoàn thành dễ dàng”-ông Điệp nói.

Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân xã Kon Pne tham gia nhận khoán quản lý bỏa vệ rừng(1)
Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân xã Kon Pne tham gia nhận khoán quản lý bỏa vệ rừng. Ảnh: Minh Nguyễn



Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kon Pne, tổng diện tích rừng trên địa bàn là 2.761 ha. Trong số này, có 443 ha đã thực hiện chính sách giao đất, giao rừng cho người dân làm chủ, hưởng 600.000 đồng/ha/năm. Ngoài ra, 386 hộ dân của 3 làng nói trên còn nhận khoán 2.318 ha rừng do xã quản lý và nhận tiền DVMTR hàng năm gần 1,4 tỷ đồng. Việc nhận khoán bảo vệ rừng nhiều năm nay mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân với mức gần 10 triệu đồng/hộ/năm. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò của các già làng trong việc vận động người dân đăng ký tham gia trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn (thời gian thu hoạch từ 7 đến 10 năm) nhằm phủ xanh phần diện tích 321 ha đất lâm nghiệp không còn rừng. Đồng thời vận động các hộ dân chuyển đổi 80 ha đất trồng lúa, mì kém hiệu quả ở các triền dốc sang trồng rừng; những nơi có đủ nước thì trồng cây mắc ca; thí điểm mô hình trồng dâu nuôi tằm, nuôi heo đen, trồng cây ăn quả ở các nhà đầm để giúp các hộ dân tăng thu nhập”-ông Điệp cho biết.

Cũng theo ông Điệp, từ khi người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng thì hầu như không còn trường hợp lấn chiếm đất rừng làm rẫy. Tuy nhiên, để ngăn ngừa người dân xâm hại rừng, chính quyền xã cũng triển khai kiểm tra, giám sát chéo. “Đầu tiên là bà con ở các làng thường xuyên kiểm tra khu vực rừng nhận khoán, kế đến là tổ quản lý bảo vệ rừng của xã cũng tổ chức kiểm tra; HĐND và Mặt trận xã thành lập đoàn giám sát theo chuyên đề hàng năm đối với các chủ rừng này từ công tác quản lý bảo vệ cho đến việc sử dụng tiền chi trả DVMTR. Ngoài ra, Đảng ủy xã phân công các Ủy viên Ban Chấp hành sinh hoạt chi bộ với các làng tham gia công tác giám sát quản lý bảo vệ rừng. Nhờ vậy mà nhiều năm nay, không những người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng có thu nhập ổn định mà diện tích rừng của xã luôn được bảo vệ”-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Pne khẳng định.

 

MINH TRIỀU

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.