Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kông Chro đã tích cực phát động các phong trào thi đua nhằm tạo động lực cho hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều mô hình gia trại, trang trại không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình hội viên mà còn tạo việc làm cho con em đồng đội và người dân trên địa bàn.
Ông Nguyễn Tiến Hùng-Chủ tịch Hội CCB huyện Kông Chro-cho biết: Thời gian qua, bên cạnh đổi mới phương thức hoạt động, các cấp Hội đẩy mạnh các phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu”, “CCB gương mẫu”; vận động hội viên vay vốn từ các nguồn quỹ tín dụng để phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt. Hội hiện có 18 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 22 tỷ đồng/724 hộ hội viên vay. Nhờ nguồn vốn này, nhiều CCB có điều kiện đầu tư mở rộng mô hình sản xuất. Hiện trên địa bàn huyện có 15 trang trại và 224 gia trại của CCB.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thám (bìa trái; xã Yang Trung, huyện Kông Chro) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: N.M
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thám (bìa trái; xã Yang Trung, huyện Kông Chro) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: N.M
Chúng tôi đến thăm gia trại của CCB Nguyễn Văn Thám (thôn 10, xã Yang Trung) đúng lúc ông đang điều khiển hệ thống béc phun tưới nước tự động cho đồng cỏ voi rộng 6,5 ha. Gạt giọt mồ hôi trên trán, ông Thám cho hay: Hàng năm, gia đình ông thu hoạch trên 1.300 tấn cỏ thương phẩm, bán với giá 400.000 đồng/tấn, trừ chi phí còn hơn 300 triệu đồng. Ngoài đồng cỏ, gia đình ông còn 4 ha mía, 1 ha bưởi da xanh, 2,5 ha bạch đàn, 1 chiếc ô tô tải chuyên chở cỏ và vận chuyển nông sản cho người dân.
Ông Thám kể: Năm 2001, ông đưa gia đình từ huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) vào Kông Chro lập nghiệp. Tới vùng đất mới, ông và người em trai góp tiền mua hơn 2 ha đất và 1 chiếc máy cày. Bắt tay vào trồng trọt hoa màu, do chưa có kinh nghiệm và liên tục gặp thời tiết không thuận, giá cả bấp bênh nên toàn lỗ vốn. “Bao nhiêu vốn liếng đầu tư đều “đội nón ra đi”. Không chùn bước trước khó khăn và được đồng đội giúp đỡ, tôi dần lấy lại tinh thần, vay vốn mua bò để nuôi. Có thời điểm, đàn bò của gia đình lên đến hơn 30 con. Trong quá trình sản xuất, thu được bao nhiêu tiền, tôi đều đầu tư mua đất. Đến nay, gia đình đã có 14 ha đất sản xuất”-ông Thám cho hay.
Cựu binh Trịnh Văn Thường (thứ 4 bên phải), thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro giới thiệu mô hình trang trại VACR cho các cựu binh thị xã An Khê đến thăm quan. Ảnh: N.M
Cựu binh Trịnh Văn Thường (thứ 4 bên phải), thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro giới thiệu mô hình trang trại VACR cho các cựu binh thị xã An Khê đến thăm quan. Ảnh: N.M
Ông Nguyễn Tiến Hùng-Chủ tịch Hội CCB huyện Kông Chro: “Thời gian tới, Hội tiếp tục hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế; tổ chức cho hội viên tham quan mô hình kinh tế hiệu quả và tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; nhân rộng các mô hình trang trại, gia trại; vận động hội viên khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm”.

Cựu chiến binh Trịnh Văn Thường (thôn 2, xã Kông Yang) quê ở tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2010, gia đình ông quyết định chọn mảnh đất Kông Chro để lập nghiệp. Ông Thường chia sẻ: “Nhờ chịu khó làm ăn nên kinh tế ngày một phát triển, tôi mua được 16 ha đất. Đầu năm 2016, tôi xây dựng trang trại theo mô hình vườn-ao-chuồng-rừng. Đầu tiên, tôi múc 2 cái ao lớn vừa nuôi cá, vừa trữ nước tưới cây trồng; kế đến trồng 4 ha cây ăn quả; chuyển đổi 10 ha mía sang trồng bạch đàn còn 2 ha trồng hoa màu nhằm lấy ngắn nuôi dài. Đến nay, cây mãng cầu và nhãn cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm; các cây trồng còn lại 2 năm nữa sẽ thu hoạch. Trang trại đã tạo việc làm thời vụ cho hàng chục con em hội viên CCB và người dân trên địa bàn xã, tùy theo công việc mà tiền công khoảng 150-300 ngàn đồng/người/ngày”. Đầu năm nay, gia đình ông Thường mở thêm vườn ươm cây giống để bán, mỗi tháng thu hơn 5 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thường còn gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của Hội CCB. Bản thân ông cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những hội viên có nhu cầu phát triển kinh tế; hỗ trợ CCB có hoàn cảnh khó khăn. “Hàng năm, bên cạnh đóng góp tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tôi còn mua 1 suất quà tặng gia đình chính sách”-ông Thường nói.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.