Trung tướng Phạm Xuân Thệ và ký ức khó phai về "lời hịch" lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi nhận được bức điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với phương châm chỉ đạo: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...”, Trung tướng Phạm Xuân Thệ nhớ lại: Bức điện vào thời điểm đó vừa là mệnh lệnh, vừa là lời hịch cổ vũ tinh thần đối với chỉ huy, chiến sĩ trên chiến trường vào thời điểm vô cùng quan trọng của cuộc chiến.
Cách đây 45 năm, trong khí thế hừng hực chiến đấu để giải phóng miền Nam, quân đội và nhân dân ta đã lần lượt đập tan từng ổ đề kháng của địch, thọc thẳng vào Dinh Độc Lập và kéo lên lá cờ cách mạng... Theo những người trực tiếp chiến đấu vào thời điểm ấy, nhờ có những mệnh lệnh xuyên suốt từ cấp trên, nhờ có sự đồng lòng ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, thắng lợi vang dội của dân tộc Việt Nam đã đến!
Lời cổ vũ từ Đại tướng Tổng tư lệnh
Là người trực tiếp tham gia chiến đấu và có mặt ở Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975, Trung tướng Phạm Xuân Thệ - nguyên Tư lệnh Quân khu 1, người đã dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh từ Dinh Độc Lập tới Đài Phát thanh Sài Gòn để tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, cảm nhận: Việt Nam ta từ trước đến nay, cả ở thời chiến hay thời bình, điều chúng ta đã làm được là phát huy sức mạnh từ lòng dân, lấy dân làm gốc và sức mạnh to lớn đó đã chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Ông Phạm Xuân Thệ tham gia dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh tới Đài Phát thanh Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Trong ảnh, ông Thệ ngoài cùng, bên phải. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ông Phạm Xuân Thệ tham gia dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh tới Đài Phát thanh Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Trong ảnh, ông Thệ ngoài cùng, bên phải. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, thực hiện theo mệnh lệnh của Bộ Chính trị cũng như Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, quân và dân ta đã chuẩn bị mọi mặt từ tư tưởng, cơ sở vật chất, đạn, gạo, vũ khí, khi thời cơ đến sẵn sàng đứng lên chiến đấu để thống nhất non sông.
Những chỉ đạo, những mệnh lệnh từ cấp trên đều được thực hiện nghiêm chỉnh, quân kỷ được thực hiện nghiêm ngặt, tất cả từ trên xuống dưới đều xuyên suốt, đặc biệt là khi có bức điện đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...”.
Theo Trung tướng Phạm Xuân Thệ, bức điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào thời điểm đó vừa là mệnh lệnh, vừa là lời hịch cổ vũ tinh thần đối với chỉ huy, chiến sĩ trên chiến trường vào thời điểm vô cùng quan trọng của cuộc chiến.
Trước giờ khắc thiêng liêng của cả dân tộc, theo cựu Tư lệnh Quân khu 1, toàn quân lúc bấy giờ trên dưới “quân lệnh như sơn”, không có ai chần chừ, thoái thác nhiệm vụ, khí thế hừng hực, không ai có tư tưởng gì ngoài quyết tâm giải phóng Sài Gòn. Bởi được chiến đấu trong chiến dịch mang tên Bác Hồ, đó là điều rất thiêng liêng, mọi người rất phấn khởi.
Ấm áp tình quân dân
Theo Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nghiên cứu về lịch sử và quân sự Việt Nam, điều đặc biệt mà ông nhận thấy là trong tất cả các cuộc kháng chiến, cụ thể là trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, được sự giúp đỡ của nhân dân, bộ đội ta đã từng bước vượt qua được tất cả những khó khăn, thách thức để lập nên những chiến công, giành thắng lợi cuối cùng.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ. (Ảnh: T.L)
Trung tướng Phạm Xuân Thệ. (Ảnh: T.L)
Theo Trung tướng Phạm Xuân Thệ, quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mang lại quyền lợi, độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân nên ở bất kỳ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào, với nhân dân, với đất nước, vai trò của quân đội chưa bao giờ phải nhạt, tình cảm được người dân gửi gắm chưa bao giờ phôi phai.
Trung tướng kể lại: Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, khi đánh vòng ngoài ở căn cứ Nước Trong, tổng kho Long Bình, Quân đoàn 2 thành lập ở ngoài Quảng Trị, khi vào miền Nam chiến đấu thì dân quân, du kích dẫn đường, phối hợp chiến đấu rất tốt. Đặc biệt từ Đà Nẵng trở vào, nhiều người dân đã dùng xe của họ, lái xe của dân đã chở quân ta vào tập kết trong chiến dịch.
"Sau khi thực hành đánh địch ở vòng ngoài, thu được xe của địch, nhân dân lại chở bộ đội, phối hợp cùng với lực lượng lái xe của Đoàn 559 chở bộ đội tiến sâu hơn...” - Tướng Phạm Xuân Thệ nhớ lại.
Bộ đội vào trong nội đô Sài Gòn, như hướng đánh của đơn vị Trung tướng Phạm Xuân Thệ vượt qua cầu Sài Gòn, khi vào đến cầu Thị Nghè không biết đường đến Dinh Độc Lập, chính người dân đã lên trực tiếp xe Jeep của Tướng Thệ để chỉ đường cho đơn vị thẳng tiến.
“Sau khi quân giải phóng đã vào được Sài Gòn, lực lượng của ta tràn ngập ở đây, nhân dân đổ ra cùng với bộ đội mừng chiến thắng. Ngay trưa 30/4 phố phường đã rất nhộn nhịp, tình quân dân hoà quyện cùng nhau mừng chiến thắng. Dân mang bánh kẹo, lương thực, nước uống... ra trao cho bộ đội ở trên xe tăng cũng như các xe chở bộ binh. Cảm xúc lúc đó phấn khởi, tự hào và thắm thiết lắm” – Tướng Thệ kể lại.
Theo Trung tướng Phạm Xuân Thệ, trong giai đoạn hiện nay, trước mỗi thời khắc quan trọng của dân tộc, trước mỗi sự kiện lớn lao của đất nước, vai trò của quân đội trong lòng dân ngày càng được phát huy rõ nét. Như trong diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, quân đội và nhân dân ta đã có những sự hỗ trợ nhau thiết thực, tình cảm và sự gắn bó thắm thiết, quân đội vẫn phát huy được vai trò tiên phong, gánh vác gian khó trong thời bình...
“Tại các điểm cách ly của quân đội thì cán bộ, chiến sĩ phục vụ nhân dân đến nơi đến chốn, từ nơi ăn nghỉ đến thức ăn đến nước uống rất chu đáo. Bộ đội nhường giường chiếu cho nhân dân nằm, bộ đội ra tập kết ở bên ngoài, làm nhiệm vụ rất nghiêm túc. Thực hiện theo tinh thần, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ là “Chống dịch như chống giặc”, quân đội cũng coi là nhiệm vụ chiến đấu, mặt trận chiến đấu, làm rất quyết liệt và chu đáo” - ông Thệ nói.

Trong bài viết đăng trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 14/9/2010, Trung tướng Phạm Hồng Cư chia sẻ: Trong cuộc đời quân ngũ của mình, ông đã có những lần nhận lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà khi đọc lên, mệnh lệnh đó âm vang trong tâm hồn như một lời hịch của non sông đất nước. Đặc biệt phải kể tới là ngày 7/4/1975, trên đường hành quân tiến về Sài Gòn.

Ông nhận được bức điện của Đại tướng Tổng tư lệnh với nội dung: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ... Quyết chiến và toàn thắng…”.

Mệnh lệnh nổi tiếng ấy như một lời hịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử… Tức khắc mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được truyền đến khắp các đơn vị thuộc cánh quân Duyên Hải. Thấm nhuần mệnh lệnh của Đại tướng, cả cánh quân hồ hởi lên đường như được chắp cánh bay về Nam, bảo đảm tốc độ nhanh nhất.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhớ lại: Trong giờ phút mà khí thế chiến thắng của quân ta đang lên như nước vỡ bờ thì ông nhận được mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thần tốc thần tốc hơn nữa, táo bạo táo bạo hơn nữa…”.

Cùng với việc tiêu diệt nhanh các cứ điểm vững chắc bảo vệ vòng ngoài của địch, tạo thuận lợi cho các mũi tấn công thọc sâu vào nội đô Sài Gòn đánh chiếm những mục tiêu quan trọng một cách nhanh, gọn, mệnh lệnh này đã tiếp thêm sức mạnh khiến toàn bộ anh em chiến sĩ tham gia chiến dịch thêm quyết tâm chiến đấu để sớm giải phóng miền Nam.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu kể: Khi ông đang trên đường Trường Sơn vào tập kết ở Đồng Xoài chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Nam thì nhận được bức điện của Đại tướng qua đài 15W: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa…”. Sau khi nghe xong mệnh lệnh của Đại tướng, ông và các chiến sĩ khi đó như được tiếp thêm ý chí để hăng hái tiến ra tiền tuyến. 

B.T.S
Theo Nguyễn Hòa (Dân Việt)

http://danviet.vn/tin-tuc/trung-tuong-pham-xuan-the-va-ky-uc-kho-phai-ve-loi-hich-lich-su-1083056.html

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.