Kim Thị Hồng Lự: "Cán bộ phải làm việc bằng cái tâm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm liền, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đak Djrăng là điểm sáng của huyện Mang Yang. Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp tích cực của Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Thị Hồng Lự.
 


Trưởng thành từ các hoạt động Hội ở cơ sở, chị Kim Thị Hồng Lự trở thành người cán bộ quen thuộc, gần gũi không chỉ với chị em phụ nữ mà còn với đông đảo người dân xã Đak Djrăng. Bằng cách xây dựng các mô hình thiết thực, phù hợp giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, chị Lự đã tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa các tầng lớp hội viên, giúp nhiều chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
 

  Chị Kim Thị Hồng Lự (giữa) nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: P.N
Chị Kim Thị Hồng Lự (giữa) nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: P.N


Năm 2016, chị Lự được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã Đak Djrăng. Không chỉ làm việc trong giờ hành chính, chị còn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng gia đình hội viên, phụ nữ. Đến nay, Hội LHPN xã có hơn 900 hội viên sinh hoạt, chiếm hơn 80% phụ nữ trong độ tuổi.

Chính nhờ sự nhiệt huyết của người cán bộ Hội này mà các nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đồng bộ, trong đó đáng chú ý là công tác hỗ trợ hội viên xóa đói giảm nghèo với nhiều cách tiếp cận, hỗ trợ như: khảo sát nhu cầu vay vốn trong chị em, đứng ra tín chấp với ngân hàng giải ngân cho 252 hộ hội viên vay với tổng dư nợ hơn 8,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chị Lự cùng Ban Chấp hành Hội tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng quỹ được 254 triệu đồng; xây dựng và duy trì các “Tổ cho vay không tính lãi”, Câu lạc bộ “Nữ tiểu thương” với số tiền 375 triệu đồng; xây dựng mô hình “Kho cà phê tình thương” được 3,2 tấn và tham gia tiết kiệm dưới nhiều hình thức để giúp hội viên nghèo có điều kiện phát triển kinh tế.

Chị Nga-hội viên chi hội Phụ nữ làng Brếp-cho hay: “Gia đình mình trước đây khó khăn lắm, nhà ở không có, vốn làm ăn cũng không. Được Hội LHPN xã quan tâm vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, mình mới xây được nhà và vay được 15 triệu đồng mua bò về nuôi. Hiện giờ, ngoài làm lúa, nuôi bò, mình còn nuôi thêm dê nữa. Năm 2019, gia đình mình đã thoát nghèo rồi”.

Chị Kim Thị Hồng Lự (giữa) cùng các hội viên cắt may khẩu trang tặng cho các hộ đồng bào DTTS trong xã để phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Phạm Ngọc
Chị Kim Thị Hồng Lự (giữa) cùng các hội viên cắt may khẩu trang tặng cho các hộ đồng bào DTTS trong xã để phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Phạm Ngọc



Xã Đak Djrăng có 8 thôn, làng với 1.578 hộ, trong đó có 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm gần 50% dân số. Điểm nhấn trong hoạt động của Hội LHPN xã Đak Djrăng là xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Bên cạnh đó, chị còn vận động các Hội cơ sở duy trì các mô hình: “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng, “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”, “Đường làng, ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa”.

Hội LHPN xã còn phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể vận động các hộ dân góp hơn 32 triệu đồng cùng 223 ngày công làm đường giao thông nông thôn với chiều dài 4 km tại các thôn, làng: Đê Gơl, Brếp, Đê Tur, Linh Nham, Đê Rơn. Đặc biệt, Hội đã vận động quyên góp 6,8 triệu đồng và 130 ngày công làm nghĩa địa mới tại làng Đê Rơn; di dời 7 chuồng trại nuôi nhốt gia súc ra sau vườn nhà, xây dựng 189 nhà tiêu, nhà tắm. Riêng Hội đã hỗ trợ xây 1 nhà vệ sinh trị giá 1,5 triệu đồng cho hộ hội viên tại làng Đê Rơn. Song song với đó, các Hội cơ sở duy trì hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào ngày 15 hàng tháng. Cuối năm 2017, xã Đak Djrăng đạt chuẩn nông thôn mới; đầu năm 2019, làng Brếp là làng đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên trên địa bàn huyện Mang Yang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Mạnh Điệp-Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Đak Djrăng-nhận xét: “Những năm qua, với cương vị Chủ tịch Hội LHPN xã, chị Kim Thị Hồng Lự luôn là một cán bộ gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội. Chị thường xuyên sâu sát nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của chị em, quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh”.

Với những nỗ lực của mình, chị Lự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen; tập thể Hội LHPN xã Đak Djrăng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. “Gần 5 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã, bản thân trải qua nhiều vui buồn trong công tác nhưng tôi luôn quan niệm cán bộ cơ sở phải làm việc bằng cái tâm. Thế nên, dù phải mất thêm bao nhiêu lần lặn lội tìm đến các gia đình hội viên, trò chuyện với từng thành viên để họ sẵn sàng tham gia hoạt động của Hội thì tôi cũng không từ chối”-chị Lự bộc bạch.

 

 PHẠM NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.