Kết nghĩa cùng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mong muốn giúp hội viên đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ia Me (huyện Chư Prông, Gia Lai) đã duy trì, phát huy hiệu quả phong trào kết nghĩa giữa các hộ gia đình và giữa các chi hội.

 

“Hơn 30 năm trước, khi mới rời quê hương Nam Định vào Gia Lai lập nghiệp theo diện kinh tế mới, gia đình tôi đã được anh Kpă Choeng (làng Xom) giúp đỡ rất nhiều. Lúc đó, anh Choeng đang là giáo viên tiểu học. Anh ấy giúp tôi làm quen với cuộc sống ở vùng đất mới, nhiệt tình chỉ dạy tôi học tiếng Jrai để giao tiếp với mọi người xung quanh”-ông Đỗ Tùng Trang (thôn Yên Me) mở đầu câu chuyện.

  Ông Trang (trái) hướng dẫn ông Choeng kỹ thuật chăm sóc cây cà phê. Ảnh: A.H
Ông Trang (trái) hướng dẫn ông Choeng kỹ thuật chăm sóc cây cà phê. Ảnh: A.H



Năm 2011, ông Choeng nghỉ hưu và có nguyện vọng mua bò về chăn thả nhưng không có tiền. Dẫu cuộc sống gia đình lúc đó cũng chưa khá giả song ông Trang sẵn sàng cho ông Choeng mượn hơn 10 triệu đồng mua bò. “Nuôi bò vừa là tập quán vừa mang lại nguồn thu nhập ổn định, tôi nghĩ đây cũng là mong muốn hợp lý của anh Choeng nên đồng tình ủng hộ”-ông Trang nói. Không dừng lại ở đó, ông Trang còn hướng dẫn ông Choeng chuyển đổi diện tích lúa 1 vụ sang trồng cà phê, điều, mì. Ông Choeng cảm kích: “Anh Trang là người Kinh, nhiều kinh nghiệm trồng trọt hơn tôi. Nhờ anh Trang hướng dẫn, tôi đã chuyển sang trồng 1 ha cà phê, 2 ha điều và 1 ha mì. Ngoài ra, tôi còn tận dụng diện tích đất khu vực xung quanh để trồng cỏ nuôi bò. Đàn bò của gia đình giờ đã lên đến 15 con rồi. Mới đây, anh Trang còn hỗ trợ gia đình tôi 1 con heo giống vì đàn heo lúc trước bị dịch tả chết hết”. Không chỉ giúp nhau trong sản xuất, mỗi khi gia đình ông Trang có việc đều không thiếu các thành viên trong gia đình ông Choeng và ngược lại. “Thỉnh thoảng vợ chồng, con cái tôi xích mích đều nhờ anh Trang hòa giải. Tôi thấy may mắn vì có người anh em kết nghĩa như anh Trang”-ông Choeng tươi cười nói.

Từ thực tế mối quan hệ khăng khít giữa gia đình ông Trang và ông Choeng, năm 2017, Hội CCB xã đã nhân rộng mô hình này đến tất cả các chi hội và cũng chọn 2 chi hội CCB thôn Yên Me và làng Xom làm điểm. Ông Lê Hải Biết-Chi hội trưởng chi hội CCB binh thôn Yên Me-cho biết: 2 chi hội có tổng cộng 46 hội viên. Cứ 2 tháng/lần, 2 chi hội tổ chức sinh hoạt chung, nội dung thường là những chủ đề mà hội viên quan tâm như: bón phân cho cây cà phê vào thời điểm nào thì hợp lý, cắt cành ra sao; kỹ thuật chăn nuôi bò, cách tận dụng diện tích đất trống để trồng cỏ... “Hàng tháng, chúng tôi còn chọn ra những hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi để trực tiếp xuống hướng dẫn các hội viên khác phát triển kinh tế. Hiện nay, cả 2 chi hội chỉ còn 1 hội viên nghèo”-ông Biết cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Quý-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Me, sau 2 năm triển khai phong trào kết nghĩa, toàn xã đã có 10 cặp hộ kết nghĩa và 4 chi hội người Kinh kết nghĩa với 2 chi hội dân tộc thiểu số. Hàng năm, thông qua hoạt động kết nghĩa, các hộ đã thực hiện hàng trăm buổi đổi công lao động, hỗ trợ nhau trong việc cắt cành, tỉa chồi cà phê, thu hoạch lúa, mì... Cũng theo Chủ tịch Hội CCB xã, việc kết nghĩa đã tạo sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế và giữ vững an ninh trật tự thôn, làng. Đặc biệt, phong trào kết nghĩa đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên. Năm 2017, toàn xã còn 17 hội viên CCB nghèo nhưng đến nay chỉ còn 2 hộ. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của phong trào kết nghĩa, giúp vốn, ngày công, kỹ thuật để từng bước xóa nghèo trong hội viên”-ông Quý nhấn mạnh.

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.