Công an huyện Chư Prông: Quyết liệt trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, Công an huyện Chư Prông đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện Chư Prông đã tích cực phối hợp Công an các xã, thị trấn nắm chắc tình hình từng địa bàn; đánh giá, phân loại địa bàn để có kế hoạch, phương án, đối sách đấu tranh phù hợp với các loại tội phạm. Cùng với đó, Công an huyện đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm chắc tình hình về an ninh trật tự, tôn giáo, kinh tế, văn hóa-tư tưởng và đời sống của nhân dân, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.
Cán bộ Công an huyện Chư Prông lấy lời khai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: V.H
Cán bộ Công an huyện Chư Prông lấy lời khai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: V.H
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Siu Kiên-Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông-cho biết: “Để chủ động phòng-chống các loại tội phạm, chúng tôi đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở nắm và quản lý tốt các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của người dân, không để tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động. Đồng thời, Công an huyện phân công các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, trinh sát giỏi để khám phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn”.
Cũng theo Trung tá Kiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên từ ngày 15-12-2019 đến nay, Công an huyện đã phát hiện và xử lý 17 vụ phạm pháp hình sự gồm: 6 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ hiếp dâm, 2 vụ giết người, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 vụ đánh bạc, 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi. Công an huyện đã khởi tố 6 vụ với 10 bị can, chuyển Công an tỉnh điều tra xử lý 3 vụ. Các vụ việc còn lại đang được các đơn vị nghiệp vụ điều tra xử lý theo quy định. “Về tội phạm ma túy, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 vụ, bắt giữ 3 đối tượng. Về tội phạm kinh tế-môi trường, đơn vị đã phát hiện và khởi tố 1 vụ với 1 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm; đồng thời, phát hiện 2 vụ vận chuyển lâm sản trái phép chuyển Hạt Kiểm lâm huyện xử lý theo thẩm quyền”-Trung tá Kiên thông tin thêm. 
Các đối tượng tham gia vụ đánh bạc tại xã thôn Thanh Bình, xã Ia Piơr. Ảnh: V.H
Các đối tượng tham gia vụ đánh bạc tại xã thôn Thanh Bình, xã Ia Piơr. Ảnh: V.H
Điểm nổi bật trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn huyện Chư Prông đó là sự tham gia tích cực của người dân. Tiêu biểu như từ nguồn tin của quần chúng, vào lúc 22 giờ ngày 30-3, Công an huyện đã bắt quả tang 4 đối tượng: Phạm Văn Khánh (SN 1982, trú tại thôn 5, xã Ia Piơr), Trần Tình (SN 1960, trú tại làng Piơr, xã Ia Piơr), Phạm Mạnh Cường (SN 1970, trú tại thôn 6, xã Ia Piơr), Lê Ngọc Minh (SN 1966, trú tại thôn Hòa Hợp, xã Ia Drăng) đang đánh bạc tại thôn Thanh Bình, xã Ia Piơr. Cơ quan Công an đã thu giữ 9,52 triệu đồng trên chiếu bạc, thu giữ 23,5 triệu đồng trên người các đối tượng và nhiều xe máy, dụng cụ để đánh bạc. Mở rộng điều tra, Công an huyện tiếp tục bắt và khởi tố thêm 2 đối tượng: Vũ Văn Tuấn (SN 1967, trú tại thôn 6, xã Ia Piơr) và Vũ Huy Tự (SN 1979, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu).
Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, Công an huyện đã chỉ đạo các trinh sát giỏi bám nắm địa bàn để đấu tranh triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 17 giờ ngày 9-3, tại thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn), lực lượng Công an đã bắt quả tang Nguyễn Cao Nguyên (SN 1977, trú tại thôn Hòa Hợp, xã Ia Drăng) đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 0,1 gram. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bên cạnh việc tập trung lực lượng phòng-chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện cũng đã quyết liệt xử lý các hành vi đưa thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Theo đó, Công an huyện đã xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với số tiền hơn 21 triệu đồng. Ngoài ra, Công an các xã, thị trấn cũng đã nhắc nhở 64 trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng, vận động người dân tạm hoãn 10 đám cưới...
Trung tá Siu Kiên cho biết thêm: “Thời gian tới, lãnh đạo Công an huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ theo dõi, giám sát chặt chẽ những đối tượng đang quản lý, giáo dục tại cộng đồng, đối tượng hình sự để chủ động phòng ngừa tội phạm. Song song với đó, tổ chức rà soát, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm về tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, các loại tội phạm mới nổi... để tập trung đấu tranh, triệt phá. Chúng tôi xác định làm tốt công tác phòng-chống các loại tội phạm sẽ góp phần tạo môi trường ổn định để kinh tế-xã hội của huyện ngày càng phát triển”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.