Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Nhân dịp này, P.V Báo Gia Lai Điện tử đã gặp gỡ, ghi lại ý kiến của một số đảng viên bày tỏ tình cảm, trách nhiệm với Đảng.
* Ông Lê Thanh Hiển-nguyên Phó Bí thư Thị ủy An Khê: Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã độc lập, thống nhất và ngày càng phát triển. Điều này khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể phủ nhận. Để xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng ta thường xuyên được củng cố, chấn chỉnh từ chủ trương, đường lối đến tổ chức bộ máy, phong cách lãnh đạo, sao cho ý Đảng hợp với lòng dân.
Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự tiên phong gương mẫu, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Việc gì dù nhỏ nhưng có lợi cho dân, cho nước cũng làm; việc gì có hại cho dân, cho nước, cho Đảng thì dù nhỏ cũng không được làm. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải sống thật với Đảng, với dân và thật với chính mình; phải trong sạch từ chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đến kinh tế, tài chính…
Bên cạnh phát huy kết quả đạt được, để luôn xứng đáng với vai trò tiền phong, Đảng đã triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và là giải pháp trọng tâm nhằm giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo lòng tin cho nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, hội nhập kinh tế quốc tế, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong mỏi.
Đối với việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới cần gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mới, cách làm mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, đây là dịp để làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
* Bà Đinh Ly An-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh: Đảng ta luôn quan tâm công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tham gia ngày càng nhiều vào hệ thống chính trị, bình đẳng trên các lĩnh vực. Đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý được quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay, phát huy được thế mạnh, ưu điểm, nhất là cán bộ nữ dân tộc thiểu số (DTTS), qua đó tạo điều kiện để họ có phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.       
Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng luôn quan tâm đến công tác cán bộ DTTS. Đặc biệt sau khi đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới.         
Theo tôi, mỗi cán bộ nữ, cán bộ DTTS cần thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành những nhân tố điển hình. Trên các mặt đời sống và các vị trí công tác, cần chủ động nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị để đáp ứng yêu cầu theo từng vị trí, công việc được phân công, qua đó đã phát huy tốt vai trò của mình.
* Ông Nguyễn Đăng Quang-Bí thư Đảng ủy phường Hội Thương (TP. Pleiku): Cần chú trọng phát triển đảng viên trẻ
Những năm qua, Đảng ủy phường Hội Thương luôn chú trọng đến công tác phát triển Đảng. Đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy phường đã kết nạp được 30 đảng viên, vượt 10 đảng viên so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong công tác phát triển Đảng thì khâu tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên là điều hết sức quan trọng. Đối tượng phát triển Đảng của địa phương gồm thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, dân quân, bộ đội xuất ngũ, giáo viên các trường học, cán bộ, công chức của phường, cán bộ quân dân chính ở các tổ dân phố.
Bên cạnh đó, thông qua việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm, Đảng ủy phường thường xuyên tổ chức quán triệt việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; quán triệt việc thực hiện tốt phương châm “miệng nói, tay làm”, tạo được niềm tin của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.
Trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên, bí thư các chi bộ trực thuộc luôn gương mẫu, sâu sát địa bàn, trách nhiệm, tâm huyết với các nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu cấp ủy có thực hiện tốt các quy định nêu gương của Trung ương, của tỉnh, của Thành ủy Pleiku trong cuộc sống, học tập và làm việc thì mới tạo được niềm tin của đảng viên trẻ; nhất là phải gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng của quần chúng để có biện pháp giúp đỡ họ vượt qua khó khăn và ngày càng trưởng thành, gắn bó với tổ chức Đảng.
MINH SANG (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.