Chư Prông: Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Prông luôn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đặc biệt là tại các xã biên giới tiếp giáp với Campuchia.
   Hội Cựu chiến binh xã Ia Drăng (huyện Chư Prông, Gia Lai) tham quan mô hình sản xuất của hội viên. Ảnh: internet
Hội Cựu chiến binh xã Ia Drăng (huyện Chư Prông, Gia Lai) tham quan mô hình sản xuất của hội viên. Ảnh: internet
Hội CCB huyện Chư Prông có 3.276 hội viên, trong đó có hơn 1.500 hội viên người dân tộc thiểu số. Những năm qua, các cấp Hội trong huyện đã tăng cường tuyên truyền miệng, vận động, thuyết phục hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và tích cực đóng góp xây dựng nghị quyết của cấp ủy, xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, xây dựng quy chế giám sát phản biện xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước các thôn, làng, tổ dân phố... Các cấp Hội thường xuyên bám sát cơ sở, duy trì 145 tổ trung kiên với 777 hội viên gương mẫu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ trung kiên này chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, cổ vũ hội viên và nhân dân thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước. Ông Đồng Mạnh Hùng- CCB gương mẫu ở thôn Hợp Hòa (xã Ia Drăng) phấn khởi cho biết: “Ngoài tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ trung kiên thuộc chi hội CCB thôn Hợp Hòa còn kết nghĩa với chi hội CCB làng Klũ, qua đó giúp nhau cải tạo vườn tạp, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách tôn giáo, không mê tín dị đoan, không vượt biên...” .
Nhờ gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ nên đã có 87 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có 2 CCB được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 10 CCB được bầu làm Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã và các cơ quan huyện; 20 CCB được bầu vào HĐND cấp xã và huyện; 4 CCB là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trưởng Công an xã; 21 CCB được bầu giữ chức Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Ông Mai Khắc Tuấn-Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Prông-nhận xét: “Nhìn chung, các CCB này đều phát huy tinh thần cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, kiên quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương”.
Trao đổi với P.V, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-nhận xét: “Nhờ tiên phong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 nên Hội CCB huyện Chư Prông vừa được Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Phát huy những kết quả này, Hội CCB huyện Chư Prông cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phát triển hội viên, tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng cơ sở Hội thật sự vững mạnh”. 
 HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.