Agribank Đông Gia Lai gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được thành lập từ tháng 12-2016, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Đông Gia Lai (Agribank Đông Gia Lai) đã luôn làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng Đảng gắn với các nhiệm vụ chuyên môn của doanh nghiệp. Nhiều năm liền, Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chú trọng công tác xây dựng Đảng
Giai đoạn 2017-2020, Đảng ủy Agribank Đông Gia Lai luôn bám sát nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện. Theo ông Phan Tiến Thu-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh: “Đảng bộ chú trọng duy trì tốt việc sinh hoạt định kỳ và coi trọng chất lượng sinh hoạt; phát huy vai trò làm chủ tập thể và tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cũng như cán bộ, đảng viên; giữ gìn đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.
Đảng viên biểu quyết chỉ tiêu xây dựng Đảng tại Đại hội. Ảnh: THANH NHẬT
Đảng viên biểu quyết chỉ tiêu xây dựng Đảng tại Đại hội. Ảnh: Thanh Nhật
Một trong những kết quả nổi bật của Đảng bộ Agribank Đông Gia Lai là công tác phát triển đảng viên. Từ năm 2017 đến nay, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ đạt bình quân 5,6%/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đến nay, Đảng bộ có 7 chi bộ trực thuộc với 69 đảng viên (chiếm 73,4% số cán bộ, viên chức của Chi nhánh).
Dưới sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy và ban lãnh đạo, Chi nhánh còn tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội. Từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên tại chỗ và kinh phí của Agribank giai đoạn 2017-2020 được hơn 19,6 tỷ đồng, Agribank Đông Gia Lai đã xây tặng hơn 200 căn nhà cho gia đình chính sách và hộ nghèo, trao tặng hơn 4.400 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số, tặng 1 xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa... Đồng thời, Chi nhánh tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ chương trình an sinh xã hội của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh...
Lãnh đạo kinh doanh hiệu quả 
Agribank Đông Gia Lai có quy mô gồm hội sở chính và 1 phòng giao dịch, 3 chi nhánh trên địa bàn TP. Pleiku, đồng thời quản lý hoạt động kinh doanh của 8 chi nhánh và 2 phòng giao dịch tại 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Với nhiệm vụ lãnh đạo công tác kinh doanh, ông Trần Quang Tuấn-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh-chia sẻ: “Đảng ủy và ban lãnh đạo đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nhóm giải pháp cụ thể như: nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh theo hướng bền vững, làm tốt công tác phát triển khách hàng, đẩy mạnh huy động vốn tại địa phương để góp phần tăng trưởng tín dụng bền vững... Ban lãnh đạo còn đề ra nhiều sáng kiến và giải pháp về phát triển cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất quy mô nhỏ, hộ gia đình cán bộ, viên chức, đơn giản hóa bộ hồ sơ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm đối với khách hàng trong hệ thống, triển khai có hiệu quả công tác cho vay khách hàng cá nhân thông qua tổ vay vốn, góp phần giảm tải đối với cán bộ tín dụng cơ sở”.
Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. Ảnh: THANH NHẬT
Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. Ảnh: Thanh Nhật
Cũng theo ông Tuấn, Chi nhánh thường xuyên phát động các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ hàng năm, xây dựng đơn vị vững mạnh hướng tới hội nhập; tăng cường công tác tăng trưởng huy động vốn, phát triển thu dịch vụ... Đặc biệt, Chi nhánh chú trọng thực hiện hiệu quả việc huy động vốn để chủ động cân đối cho đầu tư tín dụng tại địa phương với mức tăng trưởng nguồn vốn huy động khá cao, cơ cấu nguồn vốn bảo đảm tính bền vững, ổn định và mở rộng thị phần...
Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Chi nhánh đã phát huy tinh thần thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh hàng năm, tích cực lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ Agribank Đông Gia Lai đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật là quy mô kinh doanh tăng trưởng khá cao, bình quân hàng năm nguồn vốn tăng 11,6%, dư nợ tín dụng tăng 21,96%, thu dịch vụ tăng 24,41%... Hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh đáp ứng nhu cầu đáng kể cho nền kinh tế cả về vốn, dịch vụ và sản phẩm ngân hàng. Qua đó, uy tín và thương hiệu ngày càng được nâng lên. Nhiều năm liền, Chi nhánh được khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng cờ thi đua và UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong khối các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.
Về nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Agribank Đông Gia Lai Phan Tiến Thu nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tham gia tích cực, có trách nhiệm các chương trình an sinh xã hội hàng năm. Tập trung nguồn lực, trí tuệ để phát triển kinh doanh bền vững, củng cố mạng lưới tổ chức, nâng cao năng lực điều hành, đẩy mạnh công tác tiếp thị phát triển khách hàng. Thực hiện có hiệu quả định hướng và chính sách tín dụng phù hợp, kiểm soát tốt rủi ro, đảm bảo an toàn vốn, ưu tiên vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.