Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai quan tâm xây dựng tủ sách pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được xem là hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khá hiệu quả, những năm qua, hệ thống tủ sách pháp luật luôn được các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai quan tâm xây dựng và duy trì.
Sắp xếp lại tủ sách pháp luật và chọn ra cuốn sách tập hợp các văn bản quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn về đời sống văn hóa, tinh thần trong quân đội, chiến sĩ Võ Văn Vũ-Đại đội Thông tin Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đọc say sưa. Vũ cho biết, những cuốn sách mà anh ưu tiên tìm đọc hàng tuần tại tủ sách thường là các tài liệu liên quan đến quy định, chế độ trong quân đội và một số văn bản luật như: Hôn nhân và Gia đình, Giao thông Đường bộ... để bổ sung kiến thức pháp luật. “Đây là nơi đã cho tôi thêm nhiều kiến thức bổ ích”-Vũ nói. 
  Chiến sĩ Võ Văn Vũ đang nghiên cứu thông tư.                   Ảnh: A.H
Chiến sĩ Võ Văn Vũ đang nghiên cứu thông tư. Ảnh: A.H
Theo Đại tá Đinh Công Việt-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, việc chấp hành kỷ luật, pháp luật đối với công dân nói chung và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng vô cùng quan trọng, vì có nhận thức đúng thì mới hành động đúng. Do đó, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng việc vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, phương pháp phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiểu biết pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội và những quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo lực lượng vũ trang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nói về các tủ sách pháp luật, Đại tá Việt cho hay, hiện 17/17 Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố và các đại đội trực thuộc đều duy trì các tủ sách pháp luật với tổng số gần 4.000 cuốn. Đơn vị nào nhiều thì vài trăm cuốn, đơn vị ít cũng gần trăm cuốn, trong đó tập trung vào các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các cơ quan, đơn vị và của quân nhân; sách, tài liệu pháp lý phục vụ cho công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, huấn luyện và học tập, tìm hiểu pháp luật; bản tin pháp luật của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Quốc phòng... “Hàng năm, các tủ sách đều được bổ sung thêm sách, tài liệu mới để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ. Các tủ sách này thường được đặt tại phòng giao ban đại đội hoặc phòng Hồ Chí Minh của các trung đoàn, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố”-Đại tá Việt cho hay. Cũng theo Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, mỗi năm Bộ Chỉ huy sẽ tổ chức ít nhất 2 đợt kiểm tra (thường xuyên và đột xuất) về việc duy trì, khai thác các tủ sách pháp luật nhằm đảm bảo các tủ sách vẫn phát huy hiệu quả, từng bước xây dựng văn hóa đọc cũng như ý thức tự nghiên cứu, tự học tập của quân nhân.
Cùng với việc khai thác có hiệu quả các tủ sách pháp luật, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng còn duy trì, thực hiện có hiệu quả các mô hình: “Ngày pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật” và “Tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân”... Đại úy Hoàng Văn Bính-Chính trị viên Đại đội Thông tin-trao đổi, vào thứ sáu tuần cuối tháng, đơn vị sẽ thực hiện “Ngày pháp luật” nhằm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, thông báo tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật trong toàn quân và trong lực lượng vũ trang Quân khu 5; các chỉ thị, quy định của cấp trên... Vào tối thứ năm hàng tuần, đơn vị sẽ tổ chức học “Mỗi tuần một điều luật”, tập trung vào các nội dung: Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo; Thông tư 192 quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng,... “Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là khai thác có hiệu quả các tủ sách pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật quân đội, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện”-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định.    
 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.