Đak Đoa: Tích cực làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ huyện Đak Đoa (Gia Lai) đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.
Trao đổi với P.V, ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: Trên cơ sở xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện theo chủ đề hàng năm, gắn với sinh hoạt chuyên đề. Đặc biệt, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy thực hành nêu gương đi đầu; thường xuyên chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, xây dựng phong cách làm việc gần dân, tôn trọng dân, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.
   Trao đổi kinh nghiệm học tập và làm theo Bác.                                          Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm học tập và làm theo Bác. Ảnh: T.N
Theo đó, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức nhiều buổi đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với Bí thư các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; đoàn viên, hội viên và nhân dân. Định kỳ ngày 15 và 25 hàng tháng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp dân, qua đó tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, kịp thời xem xét chỉ đạo ngành chức năng giải quyết, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân. Thường trực Huyện ủy và các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy còn tích cực đi cơ sở nắm tình hình và chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở triển khai nhiệm vụ; dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng để kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc ngay tại cơ sở. 
Là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 55,3% dân số, Đảng bộ huyện đã tập trung các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, gắn với thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó đẩy mạnh thực hiện dự án định canh định cư, hỗ trợ 112 hộ đồng bào DTTS tại xã Đak Sơ Mei và Hà Đông về cơ sở hạ tầng nông thôn, nhà ở, phát triển sản xuất ổn định đời sống; sử dụng vốn ưu đãi đầu tư xây dựng và sửa chữa hơn 1.300 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn xây nhà ở... 
Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Trương Thanh Lương cho biết: Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phân công hơn 50 cơ quan, đơn vị kết nghĩa với 55 thôn, làng đồng bào DTTS. Qua đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng giúp người dân khắc phục khó khăn, vướng mắc, góp phần ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Thường xuyên nắm bắt tình hình, trao đổi, tư vấn giúp cán bộ các làng tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chấp hành pháp luật... Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 9%, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Bộ mặt nông thôn và đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số của huyện ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.N
Bộ mặt nông thôn và đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số của huyện ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.N
Với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào DTTS cải tạo vườn tạp và chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt gia đình, đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đinh Ơn cho hay: “Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chuyên môn triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế như: trồng mít tại xã Kon Gang, nuôi gà sao tại xã Hnol, nuôi dê và dúi tại xã Hà Đông, trồng lúa nước tại xã Đak Sơ Mei, nuôi heo tại xã Hà Bầu và Hà Đông, mô hình canh tác dưới tán rừng tại xã Hải Yang, Hà Đông, Kon Gang... Đồng thời, các đoàn thể là thành viên của MTTQ huyện có nhiều hoạt động thiết thực giúp đoàn viên, hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống”. 
Cộng đồng trách nhiệm, lực lượng vũ trang huyện đã tham gia trên 3.860 ngày công lao động, phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn xây dựng và sửa chữa 36 nhà ở cho các gia đình chính sách, nạo vét 24 km kênh mương nội đồng, làm mới 35 km đường giao thông nông thôn, làm mới trên 6 km đường bê tông và nhiều công trình hạ tầng khác. Ngoài ra hỗ trợ cây-con giống, ngày công lao động, hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ hơn 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.
Qua thực tế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Đak Đoa đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu. Tại xã Hà Bầu có anh Y Pren-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là cán bộ trẻ trưởng thành từ phong trào Đoàn, được tín nhiệm qua nhiều vị trí công tác tại xã, luôn gương mẫu trong mọi công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Anh Y Pren đã chủ trì tham mưu cho Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân không sang nhượng đất, không cho thuê đất và đưa đất vào liên kết sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn xã Hà Bầu đã xây dựng được 17 mô hình liên kết sản xuất cà phê, hồ tiêu và một số mô hình khác mang lại hiệu quả kinh tế cao.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.