Công an Gia Lai gương mẫu làm theo gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong lực lượng Công an tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, mưu trí, tận tụy trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, quan tâm chăm lo, giúp đỡ nhân dân.  
“Những bông hoa đẹp”
Mới đây, Công an tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đánh giá, trong khoảng thời gian trên, việc học tập và làm theo gương Bác đã lan tỏa đến từng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh, gắn với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng người. Qua đó, nhiều tấm gương sáng với những việc làm đầy ý nghĩa đã xuất hiện, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân. 
Một trong những điển hình của Công an tỉnh về học tập và làm theo gương Bác là Thiếu úy Bùi Minh Quý-cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê. Chiều 3-3-2018, nhận được tin báo về một xe ô tô chở mía bị mắc kẹt tại đập tràn qua Nhà máy Đường An Khê, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã cử lực lượng đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ. Trong quá trình đu dây ra để cứu tài xế bị mắc kẹt trong ca bin, Thiếu úy Quý đã bị dòng nước xiết cuốn trôi rồi bị đuối nước. Tấm gương dũng cảm quên mình để cứu người của Thiếu úy Quý đã để lại sự xúc động mạnh mẽ trong lòng người dân và đồng đội.
  Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: L.G
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: L.G
Nhắc đến những điển hình học tập và làm theo gương Bác của Công an tỉnh không thể không kể đến tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã nhanh trí dùng khúc gỗ chặn dừng chiếc xe tải bị mất thắng trên dốc Hàm Rồng. Hay như Trung úy Phạm Văn Quang và Thượng úy Lê Anh Tú của Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku đã cùng người dân dọn chướng ngại vật trên đường; Đại úy Nay Thách của Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ia Pa nhặt được 15 triệu đồng và trả lại cho người dân…
Bên cạnh việc làm tốt công tác chuyên môn, lực lượng Công an toàn tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Cụ thể, 3 năm qua, Công an tỉnh đã phối hợp với Báo Công an nhân dân và các nhà tài trợ xây tặng 14 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 1 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa với tổng trị giá hơn 944 triệu đồng; phối hợp với các nhà tài trợ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo tại vùng sâu, vùng xa với trị giá hơn 2,9 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên cùng Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức hàng chục đợt tình nguyện với gần 2.000 ngày công dọn dẹp vệ sinh hơn 28 km đường làng, khơi thông 19 giọt nước, làm mới 9 sân bóng chuyền, nạo vét 1 km kênh mương thủy lợi…
Gắn bó mật thiết với nhân dân
Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku-chia sẻ: “Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, Công an thành phố luôn xác định phải dựa vào quần chúng nhân dân”. Với chủ trương đó, Công an TP. Pleiku luôn chủ động tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Từ tháng 10-2017 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 200 lượt ý kiến đóng góp của người dân cho công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đơn vị cũng đã cấp 2.465 bản thông báo số điện thoại đường dây nóng ở các khu dân cư để tiếp nhận thông tin về tội phạm từ nhân dân. Nhờ được nhân dân ủng hộ, thời gian qua, Công an TP. Pleiku đã chủ động giải quyết nhiều vụ việc phức tạp từ cơ sở như việc di dời chợ Hoa Lư, giải tỏa đền bù dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú…
Theo Đại tá Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, Công an tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, mưu trí, dũng cảm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động, phòng ngừa, tấn công hiệu quả các loại tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc, sâu rộng. Qua đó, lực lượng Công an tỉnh xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của các tầng lớp nhân dân. “Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chủ động phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào này để lan tỏa những thành tích, chiến công, gương mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Bên cạnh đó, chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị quyết liệt rà soát, tự soi, tự sửa theo tinh thần nói đi đôi với làm, làm nhiều hơn nói để nâng cao tính gương mẫu của người đứng đầu, thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”-Đại tá Vũ Văn Lâu nhấn mạnh. 
LÊ GIA 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.