Em kể chuyện về Bác Hồ kính yêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là hội thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa tổ chức mới đây cho học sinh tiểu học và THCS trong toàn huyện. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Đak Đoa (20/10/1950-20/10/2019).
Từ sáng sớm, đông đảo giáo viên, học sinh của 37 trường tiểu học và THCS trên địa bàn đã tập trung về Nhà Văn hóa huyện để dự thi và cổ vũ. Nhiều trường còn chu đáo chuẩn bị thêm cả cờ giấy phát cho các cổ động viên khiến không khí hội thi càng sôi động. Trang phục của các đội thi năm nay được các trường đầu tư kỹ lưỡng, đội văn nghệ và hoạt cảnh cũng chọn các trang phục phù hợp với từng câu chuyện.
    Ban tổ chức trao giải nhất cho 2 thí sinh khối tiểu học và THCS. Ảnh: K.S
Ban tổ chức trao giải nhất cho 2 thí sinh khối tiểu học và THCS. Ảnh: K.S
Tham gia Hội thi “Em kể chuyện về Bác Hồ kính yêu”, đại diện mỗi trường kể một câu chuyện, thời lượng dành cho mỗi phần thi là 10 phút. Khoảng thời gian không dài nhưng các em học sinh đã nhập tâm vào từng câu chuyện, giúp khán giả hình dung rõ hơn về cuộc đời của Bác thông qua các câu chuyện được chọn lọc.
Chung cuộc, ở khối tiểu học, giải nhất thuộc về em Nguyễn Nam Phương (lớp 4 Trường Tiểu học số 2 thị trấn Đak Đoa) với câu chuyện “Bác Hồ ở Pắc Bó”, kể về khoảng thời gian Bác Hồ sống ở Pắc Bó với bà con dân tộc tỉnh Cao Bằng. Giải nhì được trao cho em Đặng Mỹ Ngọc (lớp 5 Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa) với câu chuyện “Quê hương nghĩa nặng tình sâu”, kể về lúc Bác Hồ về thăm quê sau 50 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Được biết, năm ngoái, Ngọc chính là quán quân khối tiểu học của cuộc thi này. Ngọc vui vẻ chia sẻ: “Em rất thích tìm đọc các câu chuyện về Bác Hồ nên năm nào cũng tham gia dự thi. Em hy vọng câu chuyện em kể sẽ truyền được cảm hứng đến các bạn nhỏ để các bạn cũng ham thích tìm hiểu về Bác Hồ, từ đó học được ở Bác nhiều điều hay”.
Ở khối THCS, giải nhất thuộc về em Đậu Lê Hà Vy (lớp 7 Trường THCS Võ Thị Sáu); giải nhì thuộc về em Vũ Nguyễn Hà My (lớp 7 Trường THCS Trần Phú). Cả 2 đều chọn câu chuyện “Đôi dép Bác Hồ” để làm bật lên tinh thần cần-kiệm-liêm-chính, chí công vô tư với phong cách sống vô cùng khiêm tốn và giản dị của Bác. Tuy nhiên, với cách dàn dựng ấn tượng và đầu tư hơn hẳn, học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu đã giành giải nhất.
Cô Nguyễn Thị Thanh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa-chia sẻ: “Để có một câu chuyện tham gia hội thi cấp huyện, các trường đều phải chọn lọc kỹ càng từ các lớp, rồi luyện tập rất công phu. Tại Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa, chúng tôi đã có kế hoạch cho biểu diễn lại phần thi đạt giải trong tiết sinh hoạt trước cờ, như vậy vừa giúp học sinh hiểu hơn về tấm gương đạo đức của Bác, vừa giúp buổi chào cờ thêm sinh động”.
Nhận xét về hội thi năm nay, thầy Nhữ Văn Hưng-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa-cho biết: “Nhìn chung, chất lượng hội thi được nâng cao, các trường rất chịu khó đầu tư cho việc dựng hoạt cảnh khiến các câu chuyện trở nên sống động và có hồn hơn. Điều này đã lấy được cảm xúc của Ban giám khảo cũng như đông đảo khán giả”.
Hội thi đã khép lại với những dư âm lắng đọng, góp phần đưa phong trào “Kể chuyện về Bác Hồ kính yêu” trở thành một hoạt động văn hóa trong nhà trường, là động lực để các em học sinh ngày càng ra sức phấn đấu học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
 KIM SƠN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.