Chư Prông: Thiết thực phong trào "Hũ gạo tình thương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Prông đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Một trong số đó là mô hình “Hũ gạo tình thương” đã giúp hội viên phụ nữ trong lúc khó khăn, hoạn nạn để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Đã thành thông lệ, đều đặn hàng tháng, mỗi hội viên phụ nữ làng Siu (xã Ia Vê) đều tự nguyện trích ra 2 lon gạo của gia đình để bỏ vào “Hũ gạo tình thương” của chi hội. Bà Kpuih Đoan-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Siu-cho hay: “Chi hội có 68 hội viên nhưng chỉ có 45 hội viên tham gia mô hình, số còn lại vì già yếu, neo đơn, bệnh tật nên không thể tham gia”. Nói về việc lựa chọn mô hình “Hũ gạo tình thương”, bà Kpuih Đoan lý giải, so với các làng trong xã, làng Siu có diện tích lúa nước nhiều hơn nên vận động bằng hình thức đóng góp gạo sẽ phù hợp, thiết thực hơn. Tuy nhiên, việc vận động hội viên tham gia mô hình cũng không hề dễ dàng do một số hội viên băn khoăn, liệu số gạo có thực sự đến tay người nghèo, hộ neo đơn... Để giải quyết vấn đề này, Chi hội đã vận động những hội viên có điều kiện tham gia đóng góp trước, rồi đem số gạo ấy trao cho những hội viên khó khăn ngay trong buổi sinh hoạt chi hội, trước sự chứng kiến của tất cả hội viên. Qua đó, hội viên trong chi hội đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của “Hũ gạo tình thương” và tích cực tham gia.
  Hội viên Siu Chuyên xúc gạo mang đến nộp cho chi hội. Ảnh: P.D
Hội viên Siu Chuyên xúc gạo mang đến nộp cho chi hội. Ảnh: P.D
Xúc từng lon gạo từ bao gạo của gia đình đổ vào thùng để mang đến nhà sinh hoạt cộng đồng góp cho chi hội, chị Siu Chuyên chia sẻ: “Ai cũng ủng hộ, mình không ủng hộ thì ngại lắm. Với lại góp gạo để giúp đỡ những chị em gặp khó khăn, hoạn nạn nên ai cũng sẵn sàng”. Thay vì mỗi tháng tiết kiệm 2 lon gạo, đến gần thời điểm chi hội thu gom gạo, chị Chuyên mới xúc đủ số lượng đem góp. Bởi chị sợ gạo nếu để lâu sẽ không còn ngon. Mỗi năm, chi hội Phụ nữ làng Siu sẽ chia làm 3 đợt để mở “Hũ gạo tình thương”, đợt 1 là 6 tháng đầu năm, 2 đợt còn lại cứ 3 tháng/lần. Số gạo thu được từ “Hũ gạo tình thương” sẽ dành để hỗ trợ những hội viên khó khăn và người già neo đơn trong làng.  
Cũng như chi hội Phụ nữ làng Siu, nhiều năm qua, chi hội phụ nữ thôn Yên Me (xã Ia Me) cũng duy trì “Hũ gạo tình thương” để giúp đỡ hội viên khó khăn. Theo bà Lê Thị Lý-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn Yên Me, hội viên của chi hội sống rải rác trong rẫy, có khi nhà cách nhà 9-10 km nên việc thu gom gạo chỉ thực hiện 1 năm/lần vào dịp gần Tết Nguyên đán. Sau khi thu gom gạo xong, chi hội sẽ họp chọn ra 2 hội viên thật sự khó khăn để hỗ trợ gạo ăn Tết. Riêng với chi hội Phụ nữ làng Nớt (xã Ia Me), thay vì quy định số lượng gạo và thời gian đóng góp, chi hội vận động trên tinh thần tự nguyện, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Số gạo từ hũ gạo sẽ được trích ra mỗi khi trong làng có người gặp hoạn nạn hoặc có ma chay...
Bà Trần Thị Lương-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Prông-cho biết: Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương của Bác, nhiều cơ sở Hội trên địa bàn đã lựa chọn xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, như: tiết kiệm 5.000 đồng/người/tháng, góp vốn xoay vòng, tiết kiệm 5-10 triệu đồng, “Nuôi heo đất”, xây dựng “Mái ấm tình thương”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”... Riêng mô hình “Hũ gạo tình thương” đang được Hội LHPN các xã: Ia Kly, Ia Me, Ia Vê duy trì và thực hiện hiệu quả. “Mô hình “Hũ gạo tình thương” đã phần nào giúp hội viên rèn luyện thói quen tiết kiệm trong cuộc sống và khơi dậy tinh thần tương trợ nhau khi khó khăn, hoạn nạn. Hơn nữa, việc quan tâm đúng lúc đã góp phần giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống để chị em không bị rơi vào “bẫy” tín dụng đen”-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện nhấn mạnh.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.