Chư Pưh sơ kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày 19- 10, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh, Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua và biểu dương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2018.
Qua 2 năm thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Chư Pưh đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình “Dân vận khéo”. Điểm nổi bật của phong trào thi đua “Dân vận khéo” là góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm; bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số; xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho đoàn viên, hội viên; huy động nguồn lực nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp; tham gia giúp đỡ, cảm hóa giáo dục đối tượng, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại thôn làng.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào quan điểm, đường lối, chính sách về công tác dân vận của Đảng và Nhà nước. Nhiều mô hình, điển hình triển khai trong 2 năm qua thực sự trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu được duy trì, nhân rộng và có sức lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Một số mô hình tiêu biểu như Hội Cựu Chiến binh huyện với “Mô hình 10 hội viên CCB có kinh tế khá, giàu giúp đỡ 1 hội viên CCB thoát nghèo”; “8 cán bộ, hội viên CCB giúp đỡ 1 đối tượng lầm lỡ trở thành người hoàn lương”. Hội LHPN huyện nhân rộng mô hình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở 5 Hội cấp xã. Hội Nông dân với phong trào thi đua “Nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi”. Mô hình “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”  đã vận động nhân dân hiến 7.200m2 đất để mở rộng đường giao thông ở thôn, làng... 
Ảnh: Thanh Bình
Ảnh: Thanh Bình
Tại hội nghị, đã có nhiều tham luận giới thiệu những cách làm hay, kinh nghiệm quý từ việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở các địa phương, cơ sở; đồng thời, đề xuất những giải pháp, biện pháp khả thi trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong phong trào “Dân vận khéo” thời gian qua và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2019-2020. Đồng  thời đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung như: cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu; nghiên cứu rút kinh nghiệm, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, bảo đảm tính bền vững, hiệu quả; khắc phục tính hình thức, chồng chéo.
Nhân dịp này,  Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích “Dân vận khéo” tiêu biểu xuất sắc và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận của Ban dân vận Trung ương cho 2 đồng chí.
Thanh Bình

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.