Những tiếng nói tâm huyết của Hội cựu tù Chính trị yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc giữ mối liên hệ chặt chẽ, chia sẻ, gắn kết các hội viên. Nhân Đại hội đại biểu Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh lần thứ VI, P.V Báo Gia Lai Điện tử đã ghi lại những ý kiến tâm huyết của các cựu tù chính trị yêu nước.
Các cựu tù chính trị yêu nước thắp hương tại Bia tưởng niệm Trại giam tù binh Pleiku. Ảnh: T.B
Các cựu tù chính trị yêu nước thắp hương tại Bia tưởng niệm Trại giam tù binh Pleiku. Ảnh: T.B
* Ông TRẦN CHÍN-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống hội viên
 
Đồng chí, đồng đội phải luôn gắn bó thủy chung, son sắt không chỉ trong kháng chiến mà cả trong thời bình. Chính vì thế, hàng năm, Tỉnh hội đều trích nguồn quỹ 20-30 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Tỉnh hội đã đẩy mạnh phong trào “Tình nghĩa thủy chung đồng đội”. Nhờ đó, nhiều Ban Liên lạc Cựu tù chính trị yêu nước có số vốn hoạt động 20-30 triệu đồng. Cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố cũng đã có sự quan tâm sâu sát đối với đối tượng cựu tù chính trị yêu nước như tặng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà dột nát cho hội viên...
Để chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên, Tỉnh hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức cho hội viên về nguồn nhằm thăm lại chiến trường xưa. Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Tài chính đã hỗ trợ kinh phí tổ chức cho 70 hội viên đi dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương, Nhà tù Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc, Di tích Lịch sử Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).
Hiện nay, toàn tỉnh có 2.239 hội viên cựu tù chính trị yêu nước, trong số này có 2.003 người được hưởng chế độ theo Nghị định 31 của Chính phủ. Với 236 hội viên chưa được hưởng chế độ, thời gian tới, Tỉnh hội sẽ cố gắng giúp đỡ, hướng dẫn hội viên bổ sung, hoàn tất hồ sơ để không bị thiệt thòi.
* Ông PHAN ĐƯỚC-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh:  Cần sớm công nhận Trại giam tù binh Pleiku là di tích lịch sử
 
Trại giam tù binh Pleiku (nay tọa lạc ở đường Yết Kiêu, tổ 10, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) là nơi Mỹ-ngụy đã giam giữ, đọa đày hơn 4.000 chiến sĩ cách mạng. Ngày 3-2-1967, chi bộ Đảng đầu tiên của trại giam được thành lập mang tên “3-2”, đồng chí Nguyễn Kim Hùng được bầu làm Bí thư. Từ năm 1967 đến 1969, Đảng ủy Trại giam tù binh Pleiku thành lập được 20 chi bộ với 200 đảng viên sinh hoạt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Trại giam tù binh Pleiku đã anh dũng đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, giữ gìn khí tiết cách mạng dù bị Mỹ-ngụy tra tấn dã man. Sau giải phóng, các đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc được 240 bộ hài cốt chiến sĩ tù binh bị giặc giết hại và di dời về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều chiến sĩ đã hy sinh chưa tìm được hài cốt.
Dù tỉnh đã quan tâm xây dựng bia tưởng niệm để chúng tôi đến thắp nén nhang cho đồng đội nhưng quy mô khu vực này và bia tưởng niệm hiện tại quá nhỏ, chưa được nhiều người biết đến. Tôi mong muốn chính quyền các cấp cần sớm công nhận đây là di tích lịch sử cách mạng để nơi này trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống. 
 
* Ông NGUYỄN TẤN THÀNH-Phó Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị  yêu nước xã Nam Yang (huyện Đak Đoa):  Quan tâm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
Trong kháng chiến, tôi tham gia tiếp tế nhu yếu phẩm cho bộ đội, bị giặc phát hiện và bắt giam tại Nhà lao Pleiku trong 3 năm. Là chứng nhân lịch sử nên trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc là một nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi đã có nhiều buổi nói chuyện về gương đấu tranh, chiến đấu và hy sinh trong lao tù Mỹ-ngụy cho học sinh các trường học, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Bản thân tôi cũng giáo dục con cháu trong gia đình chăm lo học hành, không vi phạm pháp luật, tu dưỡng đạo đức, lối sống và nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.