Pleiku: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 23-9, Thành ủy Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đảng bộ TP. Pleiku xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị-Thực trạng và giải pháp”. Hội thảo tập trung đánh giá đúng thực trạng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).
Nêu cao tinh thần trách nhiệm
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân cho hay: Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh luôn được Đảng bộ thành phố chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, cụ thể, sâu sát và quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt; tổ chức bộ máy chính quyền với nền hành chính luôn được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững và tăng cường. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm. Do đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá kỹ lưỡng và đề xuất những giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian tới.
Phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, các đại biểu tham gia hội thảo đã tập trung phân tích, làm sáng rõ các vấn đề trọng tâm giữa lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Lê Đình Thông-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5 (phường Thắng Lợi) cho hay: Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các vấn đề ở cơ sở và cũng là “cầu nối” đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đến với Nhân dân. Do đó, cần phải xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Để làm được điều đó, Chi bộ tổ dân phố 5 luôn thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt; nội dung sinh hoạt cụ thể, sát với điều kiện thực tế; đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết. Chi bộ cũng chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng lãnh đạo cho cán bộ các hội, đoàn thể và cơ cấu vào cấp ủy Chi bộ nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu. Hàng năm, Chi bộ có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Dung
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Dung
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình là giải pháp mà Đảng bộ phường Diên Hồng triển khai thực hiện nhiều năm qua nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Trần Thị Hồng Nguyệt cho biết: Đảng bộ phường đưa việc học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Đảng ủy phường phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt định kỳ và phụ trách các chi bộ trực thuộc để nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận khu dân cư. Nhờ đó, nghị quyết của chi bộ đề ra sát với thực tế, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm, khuyết điểm của đội ngũ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh và từng bước tháo gỡ, xử lý những tồn đọng, bức xúc ở địa phương.
Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thành phố hiện có 177 cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; 2.211 viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; 462 cán bộ, công chức cấp xã. Theo bà Lê Thị Kim Oanh-Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đều có bản lĩnh chính trị, nhiệt tình công tác, bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục giữa các thế hệ cán bộ, có nhiều cống hiến trong xây dựng và phát triển địa phương, đơn vị.
Đề xuất những giải pháp thiết thực
Bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá đúng các ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế, tồn tại, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở Đảng bộ thành phố thời gian tới, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Trước thực trạng một số đảng viên trẻ ngại va chạm, xu hướng già hóa trong cấp ủy cơ sở và khó khăn trong tạo nguồn, phát triển đảng viên ở thôn, làng, tổ dân phố, ông Phạm Đình Thu-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-đề xuất: Cần làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên, thanh niên nói lên tâm tư, nguyện vọng, chính kiến và khơi dậy khát vọng, mong muốn cống hiến xây dựng quê hương đất nước trong mỗi người. Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác phát triển đảng viên, chú trọng chất lượng, tránh chạy theo số lượng, thành tích. “Việc kết nạp đảng viên cũng như việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có vào phải có ra, không thể chấp nhận một số trường hợp vào rồi thì “kê cao gối ngủ”-ông Phạm Đình Thu nhấn mạnh.
Liên quan đến các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Sung cho hay: Thành phố tiếp tục xây dựng nền hành chính đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Lấy kết quả cải cách thủ tục hành chính làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu cũng như chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.
Chủ tịch UBND thành phố dự sinh hoạt tại chi bộ làng Mơ Nú, xã Chư Á
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng (người đứng) dự sinh hoạt tại chi bộ làng Mơ Nú, xã Chư Á. Ảnh: Phương Dung
Đề cập đến những việc cần làm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở hiện nay, Tiến sĩ Trần Nam Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh-cho rằng: Cần phải đổi mới hoạt động để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: “Muốn quần chúng nghe lời mình, làm theo mình, thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu. Thế là làm cho dân tin Đảng, phục Đảng, yêu Đảng và làm theo chính sách của Đảng và của Chính phủ”. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở phải dựa vào mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên với Nhân dân; lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả, chất lượng của tổ chức và cán bộ, đảng viên.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang, những ý kiến đóng góp tại hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để Đảng bộ thành phố lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thời gian tới. “Ban tổ chức đã nhận được 30 báo cáo khoa học của các cơ quan, đơn vị. Các báo cáo sẽ được đưa vào kỷ yếu khoa học và được Ban Thường vụ Thành ủy xem như một công trình nghiên cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển của Đảng bộ thành phố. Các tổ chức cơ sở Đảng cần nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương mình một cách hiệu quả, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
PHƯƠNG DUNG
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.