Cần giải pháp cho chi bộ đông đảng viên ở phường Yên Thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác về tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú, cộng với việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố (TDP) khiến cho số lượng đảng viên tại một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Yên Thế (TP. Pleiku) tăng lên. Bên cạnh yếu tố thuận lợi, điều này cũng tạo ra một số khó khăn, nhất là trong tổ chức sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên.

Đảng bộ phường Yên Thế có 18 chi bộ trực thuộc với 991 đảng viên. Trong đó, nhiều chi bộ có số lượng đảng viên khá đông như: Chi bộ TDP 6 (163 đảng viên), Chi bộ TDP 1 (160 đảng viên), Chi bộ TDP 10 (127 đảng viên), Chi bộ TDP 8 (92 đảng viên), Chi bộ TDP 2 (87 đảng viên)...

Phó Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế Huỳnh Văn Trung (bìa trái) lắng nghe ý kiến từ Bí thư Chi bộ và đảng viên TDP 1. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế Huỳnh Văn Trung (bìa trái) lắng nghe ý kiến từ Bí thư Chi bộ và đảng viên TDP 1. Ảnh: Anh Huy


Vừa tiếp nhận 2 đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác về tham gia sinh hoạt tại chi bộ, ông Nguyễn Hữu Chất-Bí thư Chi bộ TDP 1-cho hay: Chi bộ hiện có 160 đảng viên, trong đó 148 trường hợp hưu trí, nghỉ công tác về tham gia sinh hoạt. Đây là những đảng viên có trình độ, nhận thức cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng vì từng trải qua quá trình công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các đảng viên này rất tích cực tham gia đóng góp vào các phong trào, cuộc vận động. Nhưng bên cạnh mặt thuận lợi thì Chi bộ có quá đông đảng viên khiến cho việc nắm bắt tư tưởng, phân công nhiệm vụ, quản lý gặp phải những khó khăn nhất định.
 


Đảng bộ TP. Pleiku có 287 chi bộ ở xã, phường với trên 8.400 đảng viên. Trong đó, Đảng bộ phường Yên Thế có số lượng đảng viên đông nhất với 991 người và có 2 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ TDP 6, Chi bộ TDP 1 có số lượng đảng viên đứng đầu thành phố.
 

Cũng theo ông Chất, Chi bộ đã họp, ra nghị quyết cho 15 đảng viên miễn sinh hoạt Đảng do tuổi cao, sức yếu; miễn sinh hoạt Đảng tạm thời đối với 13 đồng chí do đi làm ăn xa, vì lý do gia đình... Tất cả những trường hợp trên, Chi ủy Chi bộ đều báo cáo với cấp ủy địa phương. “Đảng viên đông song người vì lý do này, người lý do khác nên trong các buổi sinh hoạt định kỳ, số người tham gia chỉ đạt 75-80%; tỷ lệ đảng viên tham gia đóng góp ý kiến chưa nhiều”-ông Chất nói. Mặt khác, đảng viên đông cũng khó cho cấp ủy trong việc quan tâm, sâu sát, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho từng người. Rồi việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm; nhận xét đảng viên mới; nhận xét đối với những đảng viên đang công tác theo Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú” đôi lúc... quá tải. Bởi lẽ, số đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn TDP có tới 195 người.

Đồng quan điểm, ông Lê Thuần Chất-Bí thư Chi bộ TDP 8-cho biết: Chi bộ có 92 đảng viên, trong đó có 85 đảng viên hưu trí. Khó khăn nhất hiện nay là một số đảng viên hưu trí chưa chủ động tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương; ngại nhận nhiệm vụ được phân công. Một số đảng viên vì điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình làm đơn xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời, Chi bộ đều xem xét, giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt và quản lý đảng viên, ông Nguyễn Hữu Chất cho hay: “Trước các buổi sinh hoạt, cấp ủy Chi bộ chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, tài liệu đảm bảo quy định, hướng dẫn của cấp trên và sát với tình hình thực tế tại địa bàn dân cư; bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để đảng viên tham gia đầy đủ. Chi bộ thành lập 5 tổ Đảng do 5 đồng chí chi ủy viên làm tổ trưởng để nắm bắt tình hình, quản lý đảng viên. Trong các buổi sinh hoạt, các tổ Đảng phản ánh tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư; tình hình thực hiện các chủ trương của cấp ủy Chi bộ và công tác quản lý đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát đảng viên; thu đảng phí hàng tháng; việc bình xét, đánh giá kết quả thi đua đảng viên cuối năm đều giao cho tổ Đảng chủ động vì nếu tất cả đều đưa ra cuộc họp chi bộ thì trong vài ngày vẫn chưa làm xong!”.

Tương tự, Chi bộ TDP 8 cũng thành lập 4 tổ Đảng và phân công 4 đảng viên là các nhóm trưởng khu dân cư làm tổ trưởng để thuận tiện trong việc nắm bắt, triển khai thực hiện nhiệm vụ. “Hàng tháng, các buổi sinh hoạt đều được duy trì có nền nếp: Tối 30 tổ chức sinh hoạt tổ Đảng; tối ngày 2 sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ vào tối hôm sau. Với những đảng viên vắng sinh hoạt 2 lần không lý do, cấp ủy Chi bộ cùng với tổ trưởng tổ Đảng sẽ trực tiếp gặp gỡ, nhắc nhở”-ông Lê Thuần Chất thông tin. Đối với những đảng viên miễn sinh hoạt tạm thời, Chi bộ lập danh sách theo dõi và thường xuyên giữ mối liên hệ. Các đảng viên này đều tham dự sinh hoạt cuối năm để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại.

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Văn Trung-Phó Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế-cho biết: Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường đều được phân công về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư để sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề nảy sinh. Những đảng viên công chức của phường cũng sinh hoạt trực tiếp tại địa bàn dân cư nhằm tạo sự gần gũi, gắn bó, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. Bên cạnh đó, hàng ngày, hàng tuần, Thường trực Đảng ủy đều nắm bắt thông tin 2 chiều từ các tổ Đảng, chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phản ánh, bức xúc trong Nhân dân (nếu có). Hàng năm, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy chi bộ, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

 

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.