Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Gia Lai: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua các chương trình kiểm tra, giám sát thường niên của các cơ quan Đảng cấp trên về việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, về công tác phòng-chống tham nhũng; các đồng chí bí thư, phó bí thư và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Gia Lai được đánh giá tích cực, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao.

Đảng ủy Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2021. Ảnh: Sơn Ca
Đảng ủy Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2021. Ảnh: Sơn Ca

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh hiện có 5 chi bộ trực thuộc, 2 đảng bộ bộ phận và 3 chi bộ Chi cục Thuế khu vực với 215 đảng viên (3 đảng viên dự bị). Thời gian qua, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong đó, tổ chức hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện miễn giảm thuế theo đúng quy định của Trung ương. Tăng cường công tác phân tích rủi ro để tổ chức triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch đã được phê duyệt và thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 chuyển sang. Đồng thời, triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế.

Ông Hoàng Phi Dũng-Bí thư Chi bộ, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang-cho biết: "Chi cục đã triển khai bám sát kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành thu ngân sách Nhà nước, tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế”.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Đảng ủy cùng với lãnh đạo Cục Thuế, kết quả tổng thu nội địa năm 2021 do ngành Thuế thực hiện là 5.768 tỷ đồng, đạt 127% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 114,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 26,4% so cùng kỳ năm trước. Một điểm rất đáng ghi nhận là hầu hết khu vực, sắc thuế đều đạt, vượt dự toán và 17/17 địa bàn với cơ quan Cục Thuế tỉnh hoàn thành dự toán thu ngân sách do HĐND, UBND tỉnh giao. Tiếp nối kết quả này và trên tinh thần chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, tổng thu nội địa quý I-2022 do ngành Thuế tỉnh thực hiện đạt 1.647 tỷ đồng, đạt 32,8% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 30,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 15% so cùng kỳ năm trước.

Quang cảnh Hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng Etax Mobile tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Sơn Ca
Quang cảnh hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng eTax Mobile tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Sơn Ca


Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc đảm bảo nguyên tắc, quy định, phù hợp với tình hình Đảng bộ. Nội dung cơ bản đầy đủ, quy định trách nhiệm, quyền hạn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí cấp ủy viên, quy định cụ thể các mối quan hệ, phương pháp công tác, chế độ làm việc của cấp ủy. Việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên tất cả lĩnh vực, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể được bàn bạc, thống nhất và phân công trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân thực hiện.

Về công tác phòng-chống tham nhũng, Đảng ủy Cục Thuế tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản mới liên quan và thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa như kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác của công chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; thực hiện việc kê khai thu nhập, tài sản, các quy định về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định, đưa công tác phòng-chống tham nhũng thành nhiệm vụ thường xuyên của ngành từ Cục Thuế đến các Chi cục Thuế, góp phần xây dựng ngành Thuế trong sạch, vững mạnh.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thuế, tổng thu nội địa quý I-2022 tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Sơn Ca
Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, tổng thu nội địa quý I-2022 tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Sơn Ca


Ông Nguyễn Đăng Chính-Bí thư Chi bộ, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh-chia sẻ: "Trên tinh thần thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, Chi bộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ với nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tăng cường công tác kỷ cương, kỷ luật ngành, xây dựng đội ngũ công chức có năng lực, phẩm chất, chuyên nghiệp. Phân công, bố trí công chức theo vị trí việc làm”.

Nhờ sự đồng bộ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Thuế, kỷ cương-kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ của công chức toàn ngành được nâng cao; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng thực hiện tốt. Đảng ủy cũng thường xuyên tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan về công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ theo phân cấp với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới.  

Trao đổi với P.V, ông Ksor Kut-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh-nhấn mạnh: “Qua các chương trình kiểm tra, giám sát thường niên của các cơ quan Đảng cấp trên về việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, về công tác phòng-chống tham nhũng; Đảng ủy, các bí thư, phó bí thư; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy viên được đánh giá tích cực, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao. Triển khai công tác đánh giá cán bộ đảm bảo công tâm, khách quan. Công tác cán bộ của Cục Thuế cơ bản đi vào nền nếp và đạt được một số kết quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác. Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí được quán triệt đầy đủ, triển khai kịp thời, đã xử lý nghiêm một số công chức có hành vi vi phạm”.

 

SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.