Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, tặng quà Tết tại xã Gào và các đối tượng bảo trợ xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Gia Lai, sáng 23-1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công và già làng, người có uy tín tại xã Gào (TP. Pleiku) và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm xã Gào.  Ảnh: Quang Tấn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm xã Gào (TP. Pleiku). Ảnh: Quang Tấn

Cùng đi có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.     

 Đoàn đã tặng 160 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở xã Gào.  Ảnh: Quang Tấn
Đoàn đã tặng 160 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở xã Gào (TP. Pleiku). Ảnh: Quang Tấn


Phát biểu tại buổi tặng quà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm, gặp mặt các gia đình chính sách, già làng, người có uy tín ở xã Gào-xã 2 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Điều này cho thấy tinh thần đoàn kết, kiên trung, anh hùng, bất khuất của Nhân dân xã Gào trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và biết ơn công lao của bà con nơi đây đã hi sinh xương máu, đóng góp trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng để cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao tặng 160 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công ở xã Gào; tặng quà cho các già làng, người có uy tín và 7 thôn, làng trên địa bàn xã với mong muốn chia sẻ những khó khăn và giúp bà con ở vùng căn cứ cách mạng có thêm điều kiện để vui xuân, đón Tết Nhâm Dần 2022.

Tặng quà cho 7 thôn, làng trên địa bàn xã Gào có điều kiện vui đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Quang Tấn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà cho 7 thôn, làng trên địa bàn xã Gào. Ảnh: Quang Tấn


Trước khi tặng quà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm xã Gào-nơi ghi danh, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quả của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng quà Tết cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và Làng Trẻ em SOS, TP. Pleiku.  Ảnh: Quang Tấn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và Làng Trẻ em SOS Pleiku. Ảnh: Quang Tấn


* Cũng trong sáng 23-1, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và Làng Trẻ em SOS Pleiku. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao 2 suất quà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các đơn vị và trao tặng mỗi đơn vị 95 suất quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để các cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người già neo đơn, bị bệnh tâm thần, khuyết tật... có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định: Với chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến những đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là người già, trẻ mồ côi. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận những kết quả trong hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và Làng Trẻ em SOS Pleiku. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, chăm lo để các đối tượng bảo trợ xã hội có điều kiện sinh hoạt, ăn ở được tốt nhất; đặc biệt là quan tâm chăm lo cho các cháu ở Làng Trẻ em SOS Pleiku có điều kiện ăn ở, học tập để sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

 

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.