Báo Gia Lai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-7, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Nhà báo Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập và nhà báo Khuất Đình Viện-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Tổng Biên tập, lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Báo.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để định hướng, chỉ đạo các phòng chuyên môn, chỉ đạo phóng viên triển khai công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. Báo đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức toàn diện các lĩnh vực cho cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Linh


Ban Biên tập Báo Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền toàn diện tất cả các lĩnh vực trên các ấn phẩm Báo Gia Lai. Chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý phóng viên, định hướng, gợi mở vấn đề và cách tiếp cận thông tin để phóng viên triển khai thu thập tư liệu viết tin, bài theo chiều sâu. Chỉ đạo phóng viên bám sát cơ sở, bám ngành, lĩnh vực, các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh để nắm bắt thông tin cập nhật kịp thời trên các ấn phẩm Báo Gia Lai. Nội dung tuyên truyền trên các ấn phẩm luôn đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, đảm bảo tính định hướng của Đảng.

Nổi bật nhất trong thời gian qua là Báo đã mở chuyên mục “Hướng tới Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên báo in và báo điện tử. Trên các ấn phẩm Báo Gia Lai đã đăng tải hơn 450 tin, bài, phóng sự ảnh, clip và các sản phẩm multimedia tuyên truyền về cuộc bầu cử. Việc tuyên truyền về công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được Báo thực hiện xuyên suốt với hơn 350 tin bài, video clip thực hiện trên địa bàn tỉnh và khai thác hơn 700 tin, bài liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 ở các địa phương trên cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Báo Gia Lai phát hành 94 kỳ báo hàng ngày, số lượng phát hành bình quân 9.900 bản/kỳ; 2 kỳ số báo gộp, số lượng phát hành bình quân 10.000 bản/kỳ; 23 kỳ báo Cuối tuần, số lượng phát hành bình quân 9.600 bản/kỳ; 1 kỳ Báo Xuân phát hành hơn 10.000 bản; 1 kỳ báo Tân niên, số lượng phát hành bình quân gần 11.000 bản/kỳ/ấn phẩm; 1 kỳ Báo ảnh Xuân và 23 kỳ Báo ảnh, số lượng bình quân 3.000 tờ/kỳ. Báo Gia Lai điện tử ngày càng hoàn thiện, thông tin được cập nhật liên tục, toàn diện các lĩnh vực trong nước và thế giới để cung cấp kịp thời thông tin cho bạn đọc, lượt truy cập từ 15-20 ngàn lượt/ngày.

Bên cạnh đó, Ban Biên tập Báo cũng giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động. Tổ chức thành công cho toàn thể cán bộ, viên chức trong cơ quan tham gia học Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Biên tập đã phối hợp với Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai tích cực tham gia các hoạt động các phong trào do cơ quan và các tổ chức đoàn thể, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh phát động, tham gia các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ vắc xin phòng Covid-19… Chi đoàn Báo Gia Lai cũng đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng với tổng giá trị làm lợi gần 50 triệu đồng.

 Nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Linh
Nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Linh


Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng chuyên môn, viên chức, người lao động Báo Gia Lai cũng nêu nhiều ý kiến, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Báo cũng như những kiến nghị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm một cách hiệu quả trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Biên tập Báo Huỳnh Kiên đánh giá những kết quả mà tập thể Báo Gia Lai đạt được trong 6 tháng khá tốt, hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các vấn đề thời sự trong tỉnh. Bên cạnh đó, Tổng Biên tập Báo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Nhất là trước yêu cầu cần phải đáp ứng việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian gấp rút sắp tới, nhà báo Huỳnh Kiên đề nghị Đảng ủy, Ban Biên tập cũng như công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Luật Báo chí trong quá trình tác nghiệp; cần thiết đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng trong các ấn phẩm báo để thu hút, hấp dẫn bạn đọc, từ đó góp phần làm tốt nhiệm vụ định hướng thông tin, dư luận xã hội…

 

PHƯƠNG LINH
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.