Phát huy vai trò "cầu nối" với người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh vào chiều 15-6.
Từ đầu năm 2021 đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng-chống dịch Covid-19… Cùng với đó, các đơn vị trong khối tiếp tục đẩy manh vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ tiền, hiện vật cho công tác phòng-chống dịch Covid-19.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Về công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, bà Vũ Thị Thu-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy-thông tin: Các đơn vị trong khối đã phát triển 19.266 đoàn viên, hội viên mới (tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020), nâng tổng số đoàn viên, hội viên lên 583.072 người; giới thiệu 1.023 đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp được 549 đảng viên mới. Từ đầu năm đến nay đã có 13/17 huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân về các vấn đề như: xây dựng nông thôn mới, an ninh học đường, bạo lực trẻ em, phòng-chống tai nạn thương tích, tranh chấp đất đai… Đến nay, toàn tỉnh có 202/220 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026; 132/220 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dự kiến, đại hội Phụ nữ và đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong quý II-2021; đại hội cấp huyện sẽ hoàn thành trong quý III và đại hội cấp tỉnh triển khai trong quý IV. Riêng hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8-2021.

Tại buổi làm việc, một số đơn vị đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác của tổ chức mình. Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh-nêu vấn đề: “Toàn tỉnh có 1.665 Công đoàn cơ sở nhưng đơn vị hiện chỉ có 2 Phó Chủ tịch nên rất khó khăn trong việc phụ trách các đầu mối trực thuộc để chỉ đạo công tác. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 7.000 doanh nghiệp nhưng chỉ có 1.591 doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và trong số này chỉ có 596 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn. Song, đến nay mới chỉ thành lập được 266 tổ chức Công đoàn; số lượng doanh nghiệp còn lại rất lớn nhưng để tiếp cận là cực kỳ khó khăn”.
Trong khi đó, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo cũng đề cập: Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên nhiều chương trình, hoạt động lớn của Đoàn không thể triển khai thực hiện. Nhiều đoàn viên, thanh niên đi làm công nhân ở các tỉnh, thành nhưng vì dịch nên thất nghiệp, khi trở về địa phương cũng gây nên những khó khăn trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động phong trào. Bên cạnh đó, qua nắm bắt tình hình nhận thấy tình trạng đuối nước, xâm hại trẻ em đang có chiều hướng gia tăng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung biểu dương những kết quả mà MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cần phát huy hơn nữa vai trò, thực sự là cầu nối giữa người dân với Đảng, chính quyền các cấp; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các phong trào, cuộc vận động và có sơ kết, đánh giá để nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc như: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giảm nghèo bền vững, triển khai xây dựng nông thôn mới…

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu một số đơn vị trong khối tập trung rà soát, củng cố nhân sự và chỉ đạo đại hội theo đúng quy định. Ban Dân vận Tỉnh ủy cần bám sát hơn nữa trong việc theo dõi, nắm bắt để tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo hoạt động của khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Về những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy sẽ có ý kiến với các sở, ngành liên quan để sớm tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động, triển khai thực hiện nhiệm vụ.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.