Đức Cơ chú trọng tạo nguồn cán bộ và phát triển đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, đặc biệt là cán bộ người dân tộc thiểu số. Nhờ đó, số lượng đảng viên được kết nạp tăng qua từng năm, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chị Rơ Mah H'Huy sinh năm 1988 ở xã Ia Pnôn. Sau khi tốt nghiệp THPT, chị không tiếp tục học lên cao mà ở nhà giúp gia đình. Nhờ tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, năm 2010, chị được kết nạp vào Đảng và được bố trí làm Phó Bí thư Đoàn xã Ia Pnôn. Qua quá trình công tác, chị H'Huy nhanh chóng trưởng thành và là một trong những cán bộ trẻ tiêu biểu của xã. Qua rà soát, Huyện ủy Đức Cơ đã cử chị đi học lớp đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền. Tranh thủ quãng thời gian này, chị H'Huy hoàn thành thêm lớp trung cấp lý luận chính trị. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Pnôn nhiệm kỳ 2020-2025, chị trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã và được bố trí làm Bí thư Đoàn xã.

  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nói về vai trò, trách nhiệm của mình, chị cho biết: “Dù ở vị trí công tác nào tôi cũng luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được cử đi đào tạo, tôi luôn nỗ lực để xứng đáng với niềm tin ấy. Nhiệm vụ trọng tâm của tôi là xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành pháp luật, chăm lo lao động sản xuất để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bản thân tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện”.

Trước đây, anh Rơ Lan Tứ (SN 1988) là cán bộ không chuyên trách của xã Ia Nan. Trải qua thời gian tham gia công tác tại địa phương, năm 2014, anh được kết nạp vào Đảng. Từ đó, anh Tứ càng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016, anh được cử đi học đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Nan nhiệm kỳ 2020-2025, anh được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã và được bố trí làm Bí thư Đoàn xã. “Là cán bộ trẻ, tôi luôn cố gắng thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, tôi thường xuyên đi cơ sở, gần gũi với người dân, đặc biệt là phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Là “thủ lĩnh thanh niên”, nếu mình không gương mẫu thì nói không ai nghe”-anh Tứ tâm sự.

Trên đây chỉ là 2 trong số hàng chục đảng viên trẻ được Huyện ủy Đức Cơ đưa đi đào tạo, sau đó về bố trí công tác tại cơ sở. Những năm qua, Đảng bộ huyện Đức Cơ xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã phát triển được 624 đảng viên mới, đạt 113% chỉ tiêu Nghị quyết. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 34 đảng viên mới, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số là 9 người, nữ 15 người và đoàn viên, thanh niên là 25 người.

Tại đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy đạt khá cao. Ở các Đảng bộ cơ sở, tổng số cấp ủy viên được bầu là 125 người, trong đó có 58 cán bộ trẻ, chiếm 46,4%; 53 cán bộ người dân tộc thiểu số, chiếm 42,2%. Trong số ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ sở khóa mới có 9 người dưới 40 tuổi, chiếm 37,5%. Cùng với đó, trong tổng số 31 Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 có 6 người dưới 40 tuổi, chiếm 19,35%.

Trao đổi với P.V, ông Diệp Bảo Trung-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Cơ-cho biết: Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên và bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở; xem đây là nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng. Đặc biệt, chúng tôi luôn quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số. Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều em đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhưng chưa có việc làm. Chúng tôi xác định đây là nguồn lực quan trọng của địa phương. Nếu em nào có nhu cầu, đủ điều kiện, huyện sẽ tiếp nhận bố trí vào các vị trí bán chuyên trách, sau đó cử đi đào tạo, bồi dưỡng để làm nguồn cán bộ kế cận. Hiện nay, huyện đã bố trí 4 em vào làm bán chuyên trách ở các xã.

 

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.