Ghi nhận từ đại hội điểm Hội Chữ thập đỏ cấp xã ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 12/220 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại hội Hội CTĐ phường Trà Bá (TP. Pleiku) nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 9-4. Nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ phường Trà Bá đã kết nạp 94 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 440 người. Cùng với công tác xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, cán bộ, hội viên đã tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tổ chức thăm hỏi, trao tặng hơn 2.000 suất quà với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng cho những người không may bị hỏa hoạn, tai nạn, đau ốm, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nghèo khó...
Tại Đại hội, ông Nguyễn Tăng Triết tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ phường Trà Bá nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Triết cho biết: Đây là đại hội điểm của TP. Pleiku. Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức và các hội viên nên Đại hội đã thành công tốt đẹp.
Còn theo bà Nguyễn Thị Ái Nguyên-Chủ tịch UBND phường Trà Bá thì Đại hội Hội CTĐ phường là sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2021. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo từ công tác chuẩn bị đến các bước tiến hành Đại hội. Công tác chuẩn bị về nhân sự, tài chính, nội dung Đại hội thực hiện theo đúng quy định. Đại hội đã diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.
Ban Chấp hành Hội CTĐ phường Trà Bá (TP. Pleiku) nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Cư
Ban Chấp hành Hội CTĐ phường Trà Bá (TP. Pleiku) nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Cư
Đến nay, huyện Đak Đoa có 3 xã tổ chức thành công Đại hội Hội CTĐ gồm: Đak Krong, A Dơk và xã Trang. Trong đó, Đại hội Hội CTĐ xã A Dơk là đại hội điểm. Xã A Dơk hiện có 1.491 hộ với 6.761 khẩu. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên một số hội viên CTĐ xin ra khỏi tổ chức. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội CTĐ xã đã quyên góp 256 kg gạo, vận động các tổ chức và cá nhân ủng hộ trên 300 suất quà, hỗ trợ 2 con bò giống cho hộ nghèo bị nhiễm chất độc da cam... Tổng trị giá từ thiện nhân đạo trong nhiệm kỳ 2016-2021 là trên 150 triệu đồng.
Đại hội đã bầu ông Nhứt giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ xã A Dơk nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, Đại hội đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp có thẩm quyền; tích cực phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh thực hiện các phong trào từ thiện nhân đạo...
“Sau đại hội điểm ở xã A Dơk, chúng tôi tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình đại hội, các bước phải được thực hiện đúng quy trình và sự giám sát chặt chẽ quy trình giới thiệu nhân sự, tạo sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Trong nhiệm kỳ mới, hoạt động CTĐ ở cơ sở sẽ có nhiều chuyển biến, đạt nhiều kết quả, góp phần tôn vinh những tấm lòng nhân ái, ổn định đời sống an sinh xã hội ở địa phương”-ông Phạm Duy Chinh-Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đak Đoa-tin tưởng.
Trao đổi với P.V, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Dương Đình Diện đánh giá: “Dù có những khó khăn nhất định, nhưng các địa phương đã tập trung nguồn lực chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội CTĐ cơ sở đảm bảo tiến độ đề ra, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ trong tình hình mới. Đến nay, Hội CTĐ tỉnh đã có kết quả của 12 địa phương cấp xã tổ chức thành công đại hội. Các địa phương khác cần bám sát hướng dẫn của tổ chức Hội cấp trên, đảm bảo yêu cầu, phấn đấu hoàn thành đại hội CTĐ cơ sở theo tiến độ quy định”. 
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.