Gia Lai: Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ Công an cấp xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Công an các xã, thị trấn ở Gia Lai bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên để thành lập chi bộ. Qua đó, các chi bộ tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 177/195 chi bộ Công an xã, thị trấn. Các chi bộ được sự hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ của Công an cấp huyện, vừa có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND cấp xã đã kịp thời nắm bắt các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cụ thể hóa nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự vào nghị quyết của chi bộ.
Công an xã Ayun (huyện Mang Yang) gặp gỡ người có uy tín để nắm bắt tình hình an ninh trật tự và phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hữu
Công an xã Ayun (huyện Mang Yang) gặp gỡ người có uy tín để nắm bắt tình hình an ninh trật tự và phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hữu
Chi bộ Công an xã Lơ Ku (huyện Kbang) được thành lập tháng 1-2021. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Lơ Ku, Chi bộ đã phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu và ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên.
Thượng úy Nguyễn Tiến Toàn-Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Lơ Ku-cho hay: “Trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ có sự tham dự của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Do đó, các ý kiến tham mưu, đề xuất đều được lãnh đạo xã ghi nhận. Bên cạnh đó, mỗi đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm đóng góp ý kiến để xây dựng nghị quyết thực hiện trong tháng sát với tình hình, nhiệm vụ tại địa bàn. Từ khi thành lập đến nay, chúng tôi luôn đoàn kết, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Chi bộ đề ra”.  
Ông Đinh Huy-Bí thư Đảng ủy xã Lơ Ku-cho biết: “Chi bộ Công an xã đã tham mưu giúp Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Thông qua đó, Đảng ủy xã chỉ đạo Công an xã và các đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền pháp luật và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công tác tuyên truyền tập trung đã thu hút hơn 1 ngàn lượt người tham dự; vận động người dân giao nộp 7 khẩu súng tự chế. Đặc biệt, Công an xã đã hoàn thành hơn 1.200 phiếu thông tin cá nhân phục vụ làm căn cước công dân”.
Huyện Phú Thiện là một trong những địa phương có 100% Công an các xã, thị trấn đã thành lập chi bộ. Thời gian qua, lực lượng Công an xã, thị trấn luôn hoàn thành tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng-chống dịch Covid-19.
Trung tá Đỗ Xuân Hưng-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-cho biết: Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2021, lực lượng Công an xã, thị trấn đã tiếp xúc hơn 430 lượt người có uy tín để nắm bắt tình hình địa bàn và tuyên truyền pháp luật trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, Công an các xã, thị trấn đã linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm việc phòng-chống dịch Covid-19; phát huy hiệu quả mô hình “Tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội”, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng-chống dịch.
Cán bộ Công an xã Ia Ka (huyện Chư Păh) vận động người dân cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn tuyên truyền, lừa phỉnh của kẻ xấu. Ảnh: Nguyễn Hữu
Cán bộ Công an xã Ia Ka (huyện Chư Păh) vận động người dân cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, lừa phỉnh của kẻ xấu. Ảnh: Nguyễn Hữu
Đại tá Trần Thanh Khiết-Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh) cho hay: Ngay sau khi điều động, bố trí đủ số lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh tại tất cả Công an xã, thị trấn trong tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cấp ủy các cấp rà soát thành lập các chi bộ Công an xã, thị trấn. Các chi bộ Công an xã, thị trấn triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng.
“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”-Đại tá Trần Thanh Khiết nhấn mạnh.
NGUYỄN HỮU

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.