Đức Cơ chú trọng phát triển đảng viên dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là huyện biên giới có tỷ lệ người dân tộc thiểu số (DTTS) khá cao nên Đảng bộ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) xác định phát triển đội ngũ đảng viên trong đối tượng này là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. 
Chi bộ làng Sung Kép (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) có 41 đảng viên, trong đó có 37 đảng viên là người DTTS. Đây là chi bộ có đông đảng viên người DTTS nhất trong xã. Trung bình mỗi năm, Chi bộ kết nạp được 1-2 đảng viên mới.
Bà Rơ Mah H’Lih-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Kla, phụ trách Chi bộ làng Sung Kép-cho biết: “Công tác phát triển đảng viên, trong đó có đảng viên là người DTTS luôn được Đảng ủy chú trọng. Chúng tôi quán triệt các cấp ủy thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, vận động, tuyên truyền để họ hiểu và tự nguyện tham gia vào tổ chức. Hiện tại, Chi bộ đang theo dõi giúp đỡ chị Ksor H’Núc-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng để sớm được kết nạp vào Đảng”. 
Tại mỗi buổi sinh hoạt, Chi bộ linh hoạt lồng ghép nội dung sinh hoạt định kỳ với sinh hoạt chuyên đề, tập trung trao đổi, bàn bạc những vấn đề mới, yêu cầu phát sinh để đảng viên thảo luận tìm cách giải quyết như: về vệ sinh môi trường, khiếu nại tranh chấp, bài trừ hủ tục, chi tiêu tiết kiệm, giảm nghèo... Nhờ đó, hoạt động của Chi bộ sát với thực tế, nắm bắt tâm tư của người dân kịp thời; đồng thời, phối hợp với Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn triển khai giải pháp phù hợp, hiệu quả, tạo được niềm tin đối với quần chúng. 
  
Công tác phát triển đảng viên là người DTTS luôn được các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Đức Cơ chú trọng (ảnh đơn vị cung cấp).
Công tác phát triển đảng viên là người DTTS luôn được các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Đức Cơ chú trọng (ảnh đơn vị cung cấp).
Tuy nhiên, theo bà H’Lih, công tác phát triển đảng viên là người DTTS cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay, đối tượng được Chi bộ lựa chọn chủ yếu là thanh niên mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cán bộ phụ trách các đoàn thể, giáo viên, nhân viên y tế, những cá nhân có năng lực, có khả năng phụ trách công việc và có nguyện vọng vào Đảng.
Để chủ động kế hoạch, sau khi xác định được nguồn, Chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ cụ thể, định kỳ báo cáo sự tiến bộ. Sau đó, tạo điều kiện, môi trường để đối tượng rèn luyện, trưởng thành. Việc xác minh lý lịch, thực hiện các quy định của Đảng cũng phải thực hiện nghiêm.
Nhờ cách làm đó, chỉ tiêu phát triển đảng viên của Đảng bộ và các chi bộ đều hoàn thành, nhiều quần chúng ưu tú là người DTTS được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Là nhân viên y tế thôn vừa được kết nạp vào Đảng năm 2020, chị H’Lip bày tỏ: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi thấy rất vinh dự. Tôi cảm ơn tổ chức đã luôn quan tâm dìu dắt, giúp đỡ để tôi tiến bộ”.
Đảng bộ huyện Đức Cơ hiện có 40 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ, trong đó, 67/73 chi bộ có cấp ủy, chiếm 91,7%. Đảng bộ hiện có hơn 2.880 đảng viên, trong đó có 859 đảng viên là người DTTS (chiếm 29,8%). Chỉ tính riêng trong 5 năm (2015-2020), toàn huyện đã có hơn 250 quần chúng ưu tú là người DTTS được kết nạp vào Đảng. 
Trao đổi với P.V, ông Diệp Bảo Trung-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Cơ-cho hay: “Những năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là người DTTS, tăng cả về số lượng và chất lượng. Phần lớn những đảng viên này là trưởng các hội, đoàn thể, tham gia Ban Nhân dân thôn nên đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Đặc biệt, nhờ có đội ngũ này tham gia vận động, tuyên truyền mà tình hình an ninh trật tự trên các địa bàn, đặc biệt khu vực biên giới luôn được đảm bảo, giữ vững”. 
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.