Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: Điểm sáng phát triển đảng viên trong học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh. Không ít đảng viên trẻ trưởng thành tại ngôi trường này đã tiếp tục khẳng định phẩm chất, năng lực của bản thân trên chặng đường mới.

Đến giờ, em Trần Thị Hoài Phương (cựu học sinh lớp 12A5) vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào cuối tháng 8 vừa qua. “Được kết nạp vào Đảng khi còn là học sinh THPT, em cảm thấy rất vui mừng và vinh dự. Đây là bước ngoặt lớn của cuộc đời, cũng là nền tảng giúp em vững vàng, tự tin và trưởng thành hơn khi bước vào giảng đường đại học. Em sẽ tiếp tục cố gắng học tập và hoạt động thật tốt để cống hiến sức trẻ và trí tuệ của mình xây dựng quê hương, đất nước”-Phương bày tỏ.

  Em Trần Thị Hoài Phương vinh dự được kết nạp vào Đảng, tháng 8-2020. Ảnh: Mộc Trà
Em Trần Thị Hoài Phương vinh dự được kết nạp vào Đảng. Ảnh: Mộc Trà

Ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Phát triển đảng viên trong học sinh là nội dung trọng tâm. Những năm qua, cấp ủy các cơ sở giáo dục đã tập trung thực hiện tương đối hiệu quả công tác này, trong đó nổi bật là Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tỷ lệ 50% đảng viên là học sinh trong tổng số đảng viên được kết nạp từ năm 2016 đến nay thực sự là nỗ lực và kết quả đáng ghi nhận của nhà trường. Việc làm này có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong nhà trường nói riêng và ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung.
 

Noi gương những anh chị đi trước, nhiều thế hệ học sinh kế cận của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng ra sức học tập và rèn luyện để trở thành đảng viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Em Lê Thị Lan Hương (lớp 12A2) phấn khởi chia sẻ: “Em tự hào khi mình là 1 trong 5 bạn khối 11 được nhà trường xem xét cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào tháng 3-2020. Để sớm trở thành đảng viên, em tự nhủ phải luôn gương mẫu, thể hiện tốt vai trò tiên phong trong học tập cũng như hoạt động phong trào”.

Nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, những năm qua, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh với nhiều giải pháp hiệu quả. Theo cô Dương Thị Nhường-Phó Bí thư Chi bộ nhà trường, ngay từ khi học sinh mới vào lớp 10, nhà trường đã tiến hành rà soát các em đủ tiêu chuẩn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ và định hướng giáo dục, rèn luyện, xác định mục tiêu phấn đấu vào Đảng.

Cùng với đó, Chi bộ, Ban Giám hiệu giao Ban Chấp hành Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chính trị cho phù hợp, thiết thực, phong phú và có sức hấp dẫn đối với học sinh. Qua các hoạt động này, không ít nhân tố tiêu biểu đã được lựa chọn, giới thiệu để Chi bộ bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

Theo đó, từ năm 2017 đến nay, Chi bộ đã đề nghị kết nạp được 13 đảng viên là học sinh (bằng 50% tổng số đảng viên được kết nạp trong giai đoạn 2016-2020). Nhiều học sinh sau khi được kết nạp vào Đảng đã tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, trúng tuyển vào các trường đại học uy tín trong nước.

Năm học 2016-2017, nhà trường có 1 học sinh được kết nạp vào Đảng, trở thành sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Năm học 2017-2018, nhà trường tiếp tục đề nghị kết nạp 1 học sinh vào Đảng, hiện em này là sinh viên Học viện Quân y. Năm học 2018-2019, nhà trường có 6 học sinh được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Các em này đang là sinh viên của các trường: Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Riêng năm học 2019-2020, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có 5 học sinh được kết nạp vào Đảng.

“Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung căn bản của xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với nhiệm vụ dạy và học trong trường phổ thông, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đổi mới quy trình tạo nguồn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mỗi đảng viên phải là tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức và lối sống để học sinh noi theo. Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cũng tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút học sinh tham gia sinh hoạt, tạo điều kiện để các em cống hiến và qua đó bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu kết nạp vào Đảng. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Huyện ủy trong việc hướng dẫn làm hồ sơ, xác minh, thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng; tổ chức lễ kết nạp đảng viên; phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị; bồi dưỡng đảng viên mới theo đúng nguyên tắc và quy định của Đảng”-Phó Bí thư Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho hay.

 MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.