Nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, làng là nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy Đảng tỉnh Gia Lai thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nhiều giải pháp hay từ cơ sở

Từ những hạn chế, bất cập trong các buổi sinh hoạt chi bộ ở thôn, làng, Đảng ủy xã Đak Pling (huyện Kông Chro) xác định phải nhanh chóng đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức buổi sinh hoạt sao cho hiệu quả. Theo Bí thư Đảng ủy xã Đinh Y Vét, ngoài việc giao chỉ tiêu tạo nguồn phát triển đảng viên tại các chi bộ thôn, làng nhằm nâng cao vai trò của tổ chức và đảng viên, Đảng ủy xã còn phân công Đảng ủy viên tham gia sinh hoạt chi bộ, định hướng nội dung các buổi họp gắn với thực tiễn tại địa phương như: đề cập những gì thiết thực nhất liên quan đến đời sống người dân; phân công, giao trách nhiệm cho từng đảng viên phụ trách, hướng dẫn, giúp đỡ 5-6 hộ nghèo, hộ cận nghèo; vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tích cực lao động sản xuất, từ bỏ rượu chè, tệ nạn xã hội.

 Đảng ủy xã Ia Rmok (huyện Krông Pa) họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Minh Nguyễn
Đảng ủy xã Ia Rmok (huyện Krông Pa) họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Minh Nguyễn


“Dưới sự dẫn dắt của Đảng ủy viên, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên, nội dung, chủ đề sinh hoạt được triển khai rõ ràng, cụ thể. Qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên là cán bộ chủ chốt của xã đã thông tin kịp thời đến chi bộ những chủ trương, định hướng của xã, huyện, nhất là triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để làm cơ sở thực hiện. Đồng thời, theo dõi, đánh giá và kịp thời đôn đốc việc thực hiện nghị quyết chi bộ hàng tháng. Đặc biệt, mỗi khi cấp ủy viên của huyện về tham gia sinh hoạt, Đảng ủy xã mời tất cả các bí thư chi bộ thôn, làng về dự để học tập, rút kinh nghiệm, ghi chép đầy đủ để triển khai ở chi bộ mình. Điều này đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở”-Bí thư Đảng ủy xã Đak Pling khẳng định.

Cùng cách làm này, thời gian qua, Đảng ủy xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) cũng chỉ đạo các chi bộ chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với thực tiễn của địa phương; phát huy dân chủ trong thảo luận về những vấn đề trọng tâm trên địa bàn dân cư. Nhiều chi bộ đã ra nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các lĩnh vực của đời sống xã hội sát, đúng với yêu cầu thực tế như: cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; tạo việc làm; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giảm tỷ lệ hộ nghèo; giữ vững an ninh trật tự thôn, làng; giữ gìn vệ sinh môi trường; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội đoàn thể; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh hay triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên…
 
Ông Nay Weh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rtô-cho hay: Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, Đảng ủy xã chỉ đạo lồng ghép kể chuyện về Bác Hồ, sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng Đảng nhằm từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong việc tích cực phát biểu, đóng góp xây dựng nghị quyết chi bộ. Bên cạnh đó, việc được Ban Thường vụ Thị ủy trang bị cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ, trong đó có sổ tay bí thư chi bộ tích hợp các quy định, hướng dẫn của Đảng cấp trên được biên soạn lại ngắn gọn đã giúp các bí thư chi bộ nghiên cứu, nắm vững các nguyên tắc, nghiệp vụ công tác Đảng, trình tự yêu cầu trong sinh hoạt chi bộ, từ đó nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ.

Củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Đánh giá về vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, ông Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện-khẳng định: Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”, cấp ủy, chi bộ đã thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở thôn, làng; phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể cho từng đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình và người dân tích cực sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Bên cạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, việc chuẩn hóa đội ngũ, tạo nguồn phát triển đảng viên cũng được quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Đi đôi triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại địa phương, Huyện ủy Krông Pa cũng tích cực chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Ông Tô Văn Chánh-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: Cấp ủy các cấp chú trọng kiện toàn tổ chức Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên cơ sở vững vàng về chính trị, tư tưởng, có năng lực thực tiễn, sâu sát cơ sở, gần gũi quần chúng. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò chỉ đạo, giám sát thường xuyên của cấp ủy các cấp; các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có chi ủy được chú trọng thực hiện. Đến nay, 70/77 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện có chi ủy, đạt 90,9%; tỷ lệ phát triển đảng viên hàng năm bình quân đạt 6,5% so với số đảng viên đầu nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Krông Pa, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát huy vai trò hệ thống chính trị ở cơ sở phải căn cứ vào yêu cầu của từng địa phương, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.