Chư Prông: Quan tâm xây dựng, củng cố chi bộ quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, hoạt động của các chi bộ quân sự trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông từng bước đi vào nền nếp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đến nay, 100% chi bộ quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có cấp ủy. 
Lực lượng dân quân các xã Ia Mơr, Ia Piơr, Ia Lâu, Ia Ga, Ia Púch (huyện Chư Prông) huấn luyện bắn đạn thật. Ảnh: Anh Huy
Lực lượng dân quân các xã Ia Mơr, Ia Piơr, Ia Lâu, Ia Ga, Ia Púch (huyện Chư Prông) huấn luyện bắn đạn thật. Ảnh: Anh Huy
Thiếu tá Phạm Thanh Tùng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông-cho biết: Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân, dự bị động viên được các chi bộ quân sự quan tâm, chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2015 đến nay, các đơn vị đã tạo nguồn kết nạp được 153 đảng viên trong lực lượng dân quân, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân lên 21,9%; xây dựng chi bộ quân sự có cấp ủy đạt 100%; 18/20 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn tham gia cấp ủy cùng cấp (2 xã còn lại đang khuyết chức danh); 100% Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn là đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Các chi bộ đã tiến hành kiểm tra 100% đảng viên, qua đó giúp tổ chức và đảng viên kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm để phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Ông Phạm Văn Xứng-Bí thư Đảng ủy kiêm Bí thư Chi bộ quân sự xã Ia Drăng-cho hay: “Từ đầu năm đến nay, Chi bộ đã kết nạp 4 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Chi bộ lên 12 đồng chí. Tính đến thời điểm hiện tại, Chi bộ đã vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 là phấn đấu kết nạp 2 đảng viên trong lực lượng dân quân”. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Bí thư Đảng ủy xã Ia Drăng cho rằng, quan trọng là công tác giáo dục, tạo nguồn và quan tâm, giúp đỡ, bồi dưỡng ngay từ cơ sở và việc này được giao trực tiếp cho các thôn đội trưởng, trung đội trưởng. Mặt khác, khâu tuyển chọn công dân tham gia lực lượng dân quân từ các thôn, làng được tiến hành chặt chẽ, lựa chọn những người có đầy đủ phẩm chất, đạo đức, trách nhiệm cũng như ý thức phấn đấu tốt. 
Song song với công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, các chi bộ quân sự còn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Ông Nguyễn Hữu Thanh-Bí thư Đảng ủy kiêm Bí thư Chi bộ quân sự thị trấn Chư Prông-cho hay: Chi bộ hiện có 11 đảng viên. Hàng năm, Chi bộ đều tham mưu giúp Đảng ủy xã xây dựng lực lượng đúng, đủ về số lượng và nâng cao chất lượng; công tác huấn luyện đảm bảo 100% quân số và kết quả đạt khá; bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng-an ninh cho các đối tượng đạt 100%. Riêng về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, Chi bộ đã tham mưu giúp chính quyền địa phương rà soát, nắm chắc số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; việc tuyển chọn công khai, minh bạch. 
Nhấn mạnh về vai trò của các chi bộ quân sự trên địa bàn, ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-khẳng định: Các chi bộ quân sự có vai trò, vị trí rất quan trọng. Chi bộ quân sự trong sạch vững mạnh sẽ tạo nên tiềm lực quốc phòng địa phương vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Mặt khác, chi bộ quân sự vững mạnh là điều kiện để đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành của bí thư, phó bí thư chi bộ đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương. 
Theo Bí thư Huyện ủy Chư Prông, để xây dựng các chi bộ quân sự trong sạch vững mạnh, hàng năm, Huyện ủy đều triển khai các văn bản hướng dẫn các chi bộ quân sự tăng cường công tác giáo dục, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng lực lượng và phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác bảo vệ biên giới, bảo vệ rừng, công tác dân vận...
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy có những buổi làm việc trực tiếp với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn về công tác phát triển đảng viên trong chi bộ quân sự. “Việc kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân của các chi bộ quân sự năm 2020 đến nay đã cơ bản hoàn thành và chỉ tiêu 100% chi bộ quân sự có chi ủy cũng đã hoàn thành. Một số chỉ tiêu khác về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác Đảng, công tác chính trị cũng đã cơ bản hoàn thành”-Bí thư Huyện ủy Chư Prông thông tin thêm. 
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.