Đức Cơ tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Đức Cơ đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 21/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đưa ra những chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.
Chú trọng công tác xây dựng Đảng
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiền đề quan trọng để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức Đảng; hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. 
Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: NGUYỄN TÚ
Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Nguyễn Tú
Đảng bộ huyện Đức Cơ hiện có 2.832 đảng viên, sinh hoạt tại 40 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 12 Đảng bộ và 28 chi bộ trực thuộc (giảm 10 tổ chức cơ sở Đảng so với năm 2015). Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã mở được 159 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 19.424 lượt học viên; 287 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cho 23.486 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng. Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Bên cạnh đó, Đảng bộ quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 609 đảng viên mới. Hiện nay, 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ, trong đó, 67/73 chi bộ có cấp ủy, chiếm 91,7%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 84%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.
Trong 5 năm qua, huyện đã đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử 245 cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Luân chuyển, điều động 17 cán bộ. Cử hàng trăm lượt cán bộ đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn... Nhờ làm tốt công tác cán bộ nên tỷ lệ người dân tộc thiểu số công tác trong cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành thường xuyên, đảm bảo khách quan, đúng quy trình, quy định. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác dân vận có nhiều đổi mới và phát huy hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đổi mới về nội dung và hình thức, hướng về cơ sở, phát huy được vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.
Phát triển toàn diện, bền vững
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII có nhiệm vụ hoạch định các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cho giai đoạn tiếp theo. Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh; tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo; tập trung phát triển nông nghiệp và thương mại, dịch vụ để huyện Đức Cơ phát triển bền vững”. Cùng với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
   Trung tâm huyện Đức Cơ nhìn từ trên cao. Ảnh: V.H
Trung tâm huyện Đức Cơ nhìn từ trên cao. Ảnh: V.H

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các quy định về nêu gương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là chi bộ thôn, làng trong vùng dân tộc thiểu số. Chú trọng phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân, công an viên, đoàn viên, hội viên, người dân tộc thiểu số, phấn đấu các chi bộ đều có chi ủy; trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đều là đảng viên. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Kêu gọi các tầng lớp nhân dân hăng say lao động sản xuất, phát động các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII đề ra.
 PHAN QUANG THÁI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.