Điểm tựa vững chắc của hội viên nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, các cấp Hội Nông dân huyện Chư Pah đã khẳng định vai trò điểm tựa vững chắc cho hội viên.

 

Bà Lê Thị Ánh Dương-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pah-cho biết, nhiều năm qua, Hội đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), đồng thời nhận ủy thác từ vốn Quỹ HTND Trung ương và Quỹ HTND tỉnh. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn huyện là hơn 4 tỷ đồng, trong đó, Quỹ HTND Trung ương ủy thác 1,75 tỷ đồng; Quỹ HTND tỉnh ủy thác 600 triệu đồng; Quỹ HTND huyện 931 triệu đồng; cấp xã vận động trên 817 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thành lập các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất; chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... giúp hội viên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi.

 Cà phê Xuân Dương được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Ảnh: A.H
Cà phê Xuân Dương được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Ảnh: A.H



Nói về việc xây dựng, sử dụng nguồn Quỹ HTND tại địa phương, ông Hoàng Việt Thắng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Nhin-cho hay, Hội hiện đang quản lý nguồn vốn Quỹ HTND trên 940 triệu đồng. Trong số này, nguồn vốn Quỹ HTND huyện và Quỹ HTND tỉnh ủy thác 600 triệu đồng đầu tư 2 dự án “Chăm sóc cà phê xen canh cây ăn quả”; nguồn vốn xã vận động được trên 340 triệu đồng bình xét cho 35 hộ vay và giải quyết việc làm cho 159 lao động. Bên cạnh đó, Hội cũng thường xuyên hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn vay sao cho hiệu quả. Nhờ đó, đời sống hội viên từng bước nâng cao; số người tham gia Hội ngày càng tăng.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ngoài hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nghề, vốn vay, các cấp Hội còn thường xuyên cập nhật thông tin để hướng dẫn, vận động hội viên xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản. Cụ thể, Hội đã phối hợp hướng dẫn 3 hội viên tham gia Chương trình OCOP. Kết quả, cả 3 sản phẩm gồm: mật ong Phước Hỷ, đông trùng hạ thảo Trung Phúc, cà phê Xuân Dương đều đạt 3 sao cấp tỉnh. Năm 2020, có 4 bộ sản phẩm của hội viên, nông dân trên địa bàn được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, gồm: tinh dầu thiên nhiên My Sa, cà phê Xuân Dương, mật ong Phước Hỷ, nấm đông trùng hạ thảo khô Trung Phúc. Đặc biệt, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia xây dựng mô hình kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với thực tế địa phương. Đến nay, Hội Nông dân các cấp đã thành lập được 18 tổ hội nghề nghiệp và phối hợp thành lập 5 hợp tác xã nông nghiệp, 3 tổ liên kết sản xuất (nuôi ong sạch tại xã Nghĩa Hưng; chăm sóc và sản xuất cà phê theo chuỗi liên kết, trồng dâu nuôi tằm và nuôi cấy đông trùng hạ thảo tại thị trấn Ia Ly)...

Nhiều sản phẩm của hội viên được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng thông qu các gian hàng. Ảnh: A.H
Nhiều sản phẩm của hội viên được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các gian hàng. Ảnh: A.H



Nhận thấy diện tích cây sầu riêng xen canh và thâm canh trên địa bàn khá lớn, Hội Nông dân xã Ia Ka đã vận động thành lập được 3 tổ hội nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc sầu riêng sạch” với 39 hội viên tham gia, sinh hoạt định kỳ hàng tháng. “Việc thành lập các tổ hội nghề nghiệp giúp hội viên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật cũng như thông tin về giá cả thị trường, tìm kiếm cơ hội và hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Các thành viên tổ hội nghề nghiệp còn đóng góp quỹ để hỗ trợ nhau khi cần”-bà Nguyễn Thị Hồng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Ka-chia sẻ.

Ngoài ra, các cấp Hội còn nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt đời sống, tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân hiến trên 10.470 m2 đất, đóng góp hàng tỷ đồng và 111.300 ngày công để làm mới, sửa chữa hơn 142 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 6 mô hình “Tuyến đường nông dân tự quản”... Nhờ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, đời sống của hội viên, nông dân trên địa bàn huyện từng bước nâng cao. Toàn huyện có 5.105 hộ đạt danh hiệu sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2014-2019; năm 2020 có 6.796 hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp.

 

 ANH HUY



 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.