Đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại thắng mùa xuân năm 1975 là sự kiện quan trọng đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Từ một đất nước bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, từ một dân tộc bị nô lệ, Việt Nam đã giành lại nền độc lập và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và chủ nghĩa xã hội. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đất nước ta đã vươn lên một tầm cao mới, sánh vai cùng với các nước tiên tiến trên thế giới.

 

“Dư chấn” rung động địa cầu

Đầu năm 1975, trên cơ sở đánh giá tương quan lực lượng giữa ta và địch, Bộ Chính trị hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh thực dân kiểu mới của Mỹ bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của quân và dân ta diễn ra trong gần 2 tháng (từ 4-3-1975, khi ta mở Chiến dịch Tây Nguyên đến 30-4-1975, khi Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng) với tốc độ “một ngày bằng hai mươi năm”, gồm 3 đòn tiến công chiến lược lớn: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Huế-Đà Nẵng, Bộ Chính trị khẳng định: “Thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam”. Trên cơ sở những thắng lợi có ý nghĩa quyết định, ngày 14-4-1975, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh nhằm giải phóng Sài Gòn-Gia Định và hoàn toàn miền Nam. Thực hiện tư tưởng chỉ đạo: “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, các đơn vị chủ lực của quân đội ta đã thực hiện cuộc hành quân thần tốc, tiến về giải phóng Sài Gòn. Đêm 28 rạng ngày 29-4-1975, tất cả các cánh quân của ta đồng loạt tấn công vào trung tâm thành phố, đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch như: Bộ Tổng tham mưu ngụy, Dinh Độc Lập, biệt khu Thủ đô, Sân bay Tân Sơn Nhất. Đúng 10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các ngụy quyền Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Và vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng đã tung bay trên nóc Phủ Tổng thống ngụy quyền báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

 Xe tăng của Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập (ảnh tư liệu).
Xe tăng của Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập (ảnh tư liệu).



Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã tạo ra một chấn động sâu sắc khắp năm châu, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với cách mạng Việt Nam mà còn đối với cả cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Đã gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng đại thắng mùa xuân năm 1975 vẫn là đề tài được dư luận trong nước và thế giới quan tâm. Dưới góc nhìn quốc tế, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã nâng cao “vị thế và uy tín của nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam… lên ngang tầm các nước, các dân tộc trên thế giới”. Một ngày sau khi miền Nam giải phóng, ngày 1-5-1975, hãng tin Pháp AFP viết: “Trong năm 1975, sự kiện nổi bật nhất châu Á là sự kiện 30-4 của Việt Nam, “dư chấn” rung động địa cầu”. Tờ New York Times ngày 1-5-1975 có bài viết gọi ngày 30-4 là ngày “lịch sử của thế giới”. Phụ trương báo Tin nhanh của Peru, số ra ngày 4-5-1975 có bài viết khẳng định: “Cuộc chiến tranh của con người Việt Nam đã chứng minh cho toàn thế giới rằng, trong thời đại ngày nay, một dân tộc dù nhỏ bé bao nhiêu, dù sống trên lãnh thổ nhỏ hẹp bao nhiêu… có thể đánh bại những kẻ xâm lược mạnh hơn gấp nhiều lần, kể cả tên trùm đế quốc là đế quốc Mỹ”.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô L.Brezhnev ngày 28-10-1975 khẳng định: “Chiến công của Việt Nam là một cống hiến lớn vào sự nghiệp đấu tranh chung của các dân tộc chống đế quốc để tự giải phóng… Năm tháng sẽ trôi qua nhưng lịch sử đấu tranh của nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ không bao giờ phai mờ trong trí nhớ loài người”. Lãnh tụ Cuba Fidel Castro nhấn mạnh: “Thắng lợi của Việt Nam là một trong những sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử cận đại, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, sau chiến thắng chủ nghĩa phát xít… Việt Nam đã chiến đấu cho cả thế giới, thắng lợi của Việt Nam là thắng lợi chung của các dân tộc cách mạng, là thắng lợi của chúng tôi”…

Với đế quốc Mỹ, kẻ gây chiến tranh phi nghĩa và tàn bạo thì đây là cuộc chiến tranh kéo dài nhất, tốn kém nhất, thiệt hại nặng nề nhất mà Mỹ phải hứng chịu kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II. Tổng thống G.Ford ngày 15-6-2000, khi trả lời thư của Colin Broussard-một lính thủy quân lục chiến từng tham chiến ở Việt Nam-đã viết: “Tôi cầu xin để những tổng thống Mỹ sau này không bao giờ phải đứng trước những quyết định như tôi đã từng… 25 năm qua, tôi vẫn còn day dứt và mãi mãi khóc thương cho 2.500 lính Mỹ tới bây giờ vẫn còn mất tích… Mỗi nước đều có hồn dân tộc được tôi luyện qua gian khổ. Họ có thể bị quân đội nước ngoài đô hộ, nhưng linh hồn vĩ đại như Việt Nam thì mãi mãi sáng ngời”. McNamara-Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì khẳng định, chiến tranh Việt Nam là một “sai lầm, sai lầm khủng khiếp”…

Những thành tựu to lớn sau 45 năm thống nhất đất nước   

 Đến năm 2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt gần 300 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt gần 3.000 USD, khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam với các nước đã được thu hẹp đáng kể.  (ảnh nguồn VGP)
Đến năm 2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt gần 300 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt gần 3.000 USD, khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam với các nước đã được thu hẹp đáng kể. (ảnh nguồn VGP)



Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta bước vào thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh và đã giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Xây dựng chế độ mới của dân, do dân và vì dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới và biển đảo quốc gia, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Từ hoang tàn đổ nát của chiến tranh, từ một đất nước đói nghèo, lạc hậu vì chiến tranh kéo dài, Việt Nam đã sớm hồi sinh, vươn mình trỗi dậy và tìm ra con đường đi lên đúng đắn, làm nên những bước phát triển diệu kỳ. Nhất là sau gần 35 năm đổi mới, từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, quy mô nhỏ bé với GDP chỉ 14 tỷ USD và GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 250 USD trong những năm đầu đổi mới, Việt Nam đã thoát ra khỏi tình trạng đói nghèo, chuyển sang thực hiện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đến năm 2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt gần 300 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt gần 3.000 USD, khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam với các nước đã được thu hẹp đáng kể. Đặc biệt, tỷ lệ người nghèo đã giảm mạnh từ mức trên 60% vào những năm đầu đổi mới xuống dưới 3% hiện nay. Nền kinh tế Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá có triển vọng tốt, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Việt Nam hiện nay không chỉ là một bộ phận của nền kinh tế toàn cầu, thành viên chính thức của APEC, ASEM và WTO… mà còn đã và đang đóng góp tích cực vào những vấn đề lớn của nhân loại tại nhiều diễn đàn đa phương quan trọng. Có thể kể đến rất nhiều những dấu ấn khẳng định vị thế Việt Nam như tổ chức thành công những hội nghị cấp cao quy mô lớn, trong đó có APEC, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN), Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-132), Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019…. Năm 2020, Việt Nam giữ vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch ASEAN… Điều đó khẳng định, vị thế của Việt Nam đang ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế.

Sau gần 35 năm cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới, kinh tế-xã hội đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nên một Gia Lai đầy sức sống, năng động, vươn lên phát triển nhanh và bền vững. (ảnh internet)
Sau gần 35 năm cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới, kinh tế-xã hội đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nên một Gia Lai đầy sức sống, năng động, vươn lên phát triển nhanh và bền vững. (ảnh internet)



Đối với Gia Lai, phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân 1975, sau gần 35 năm cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới, kinh tế-xã hội đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nên một Gia Lai đầy sức sống, năng động, vươn lên phát triển nhanh và bền vững. Từ một Gia Lai năm 1975 với đầy rẫy các căn cứ quân sự của Mỹ-ngụy, có hơn 50 vạn người phải cứu đói, 95% dân số mù chữ, cơ sở vật chất, kỹ thuật thấp kém... đã vươn lên trở thành một tỉnh phát triển trong khu vực. Năm 2020, dự kiến GRDP của tỉnh đạt 82.198 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,8 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội được chú trọng, các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ kinh tế, xã hội vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn dưới 5%...

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Gia Lai xác định: Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu to lớn sau 45 năm giải phóng, phấn đấu nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ đề ra, xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm kinh tế-xã hội của khu vực Bắc Tây Nguyên, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của các tỉnh trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng như cả nước.

 

 LÊ PHAN LƯƠNG
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.